Hội thảo quốc tế “Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á”  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo quốc tế “Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á” 

Ngày 14/1/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo quốc tế “Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án ULIS AKS CORE do Quỹ phát triển Hàn Quốc học – Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương Hàn Quốc tài trợ. 

Tham dự buổi hội thảo, có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng, lãnh đạo và giảng viên tiếng Hàn của Trường.

Hội thảo cũng có sự góp mặt của các giáo sư đến từ các trường đại học ở Hàn Quốc như GS. Han Do Hyun (Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương), GS. Jang Han Up (ĐH Nữ Ewha), Giáo sư Supaporn Boonrung (Đại học Chulalongkorn – Thái Lan), GS. Kornnapha Boonmalerd (Đại học Thammasat – Thái Lan), GS. Aye Mya Thandar Maung, Zin Mu Mu Thin (Đại học Yangon – Myanmar), GS. Suray Agung Nugroho (Đại học Gadjah Mada –Indonesia) cùng đông đảo các nhà nghiên cứu Hàn Quốc học trên khắp cả nước.

Giám đốc Dự án ULIS AKS CORE Trần Thị Hường cho biết năm 2021 là một năm đầy khó khăn với những diễn biến khó lường của dịch bệnh, nhưng Trường Đại học Ngoại ngữ vẫn triển khai dự án trọng điểm về đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học mang tầm khu vực và đầu tiên ở Việt Nam với rất nhiều nội dung, trong đó Hội thảo quốc tế này là một trong những hạng mục quan trọng của dự án. Mặc dù dịch bệnh khiến việc giao lưu học thuật giữa các đơn vị trong và ngoài Việt Nam phần nào bị ảnh hưởng, nhưng Ban Giám đốc dự án cũng như một số thành viên cốt yếu của dự án vẫn tích cực tham gia rất nhiều chương trình giáo dục và nghiên cứu mang tầm quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu Nhà trường, sự cống hiến không mệt mỏi của Ban Giám đốc, tính tới thời điểm hiện tại có thể nói hầu hết các hạng mục công việc của dự án đều được triển khai đúng tiến độ và có hiệu quả.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cũng chia sẻ thêm: Hội thảo “Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á” là hội thảo quốc tế lần thứ 3 được tổ chức trong khuôn khổ dự án xây dựng trường đại học Hàn Quốc học trọng điểm do Quỹ Phát triển Hàn Quốc học – Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung Ương (AKS – Hàn Quốc) tài trợ cho Trường Đại học Ngoại ngữ. Trên thực tế, việc giảng dạy tiếng Hàn ở Việt Nam đang bước sang trang mới, phát triển rất mạnh mẽ và hứa hẹn đầy triển vọng. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu chuyên sâu về ngành này ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực còn nhiều bỏ ngỏ, việc duy trì và tổ chức thường niên, thường xuyên các hội thảo, tọa đàm khoa học là một trong những nỗ lực của Nhà trường trong việc phát triển một cách toàn diện và vững chắc ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam.

Mặc dù năm 2021 vừa qua có rất nhiều các diễn đàn hội thảo khoa học khác của ngành Hàn tại Việt Nam được tổ chức, Hội thảo vẫn nhận được sự quan tâm yêu mến của các giáo sư đầu ngành của Hàn Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục tiếng Hàn, Hàn Quốc học… Ban Tổ chức đã nhận được tổng 24 báo cáo có chất lượng của các quí thầy cô trong và ngoài nước.

Phiên chính của hội thảo bắt đầu với phần phát biểu đề dẫn. Diễn giả – Giáo sư Han Do Hyun – Viện nghiên cứu HQH Trung ương – Hàn Quốc đã có những chia sẻ thú vị và ý nghĩa xoay quanh chủ đề: “Sự thú vị trong Ô-đi-xê Hàn Quốc học: Điều kỳ diệu về Hàn Quốc và Hàn Quốc học”.

Phiên toàn thể của buổi hội thảo có sự tham gia của 8 diễn giả: Giáo sư Jang Han Up – Đại học Nữ Ehwa – Hàn Quốc; Giáo sư Lee Jae Yeol – Đại học Korea Cyber – Hàn Quốc; Giáo sư Supaporn Boonrung – Đại học Chulalongkorn – Thái Lan; Giáo sư Song Kyung Ok – Đại học Sungsan Hyodo – Hàn Quốc; Giáo sư Kornnapha Boonmalerd – Đại học Thammasat – Thái Lan; Giáo sư Aye Mya Thandar Maung, Zin Mu Mu Thin – Đại học Yangon Myanmar; Tiến sĩ Kwon Ki Soo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và Giáo sư Suray Agung Nugroho – Đại học Gadjah Mada – Indonesia.

Trong chương trình tại 3 tiểu ban song song cũng đã có 18 báo cáo được trình bày. Những kiến thức mới, quan điểm cùng với các hoạt động thảo luận đã tạo nên một hội thảo giá trị và mang tính quốc tế cao.

Năm 2022 hứa hẹn rất nhiều cơ hội và những chương trình ý nghĩa cho ngành giáo dục tiếng Hàn của Việt Nam, khi mà chương trình tiếng Hàn hệ 10 năm – ngoại ngữ 1 chính thức được thông qua và văn phòng đại diện của Bộ giáo dục Hàn Quốc tại Hà Nội đã đi vào hoạt động. Nhóm thực hiện dự án sẽ cố gắng và dành sự quan tâm tích cực hơn nữa để kết nối và thúc đẩy cho ngành đào tạo và nghiên cứu của Việt Nam có thể phát triển đúng hướng, hệ thống và bền vững.

Một số hình ảnh khác:

Ngọc Anh