Tiếp và làm việc với Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp và làm việc với Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam

Ngày 23/10/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp đón và làm việc với ông Pierre Du Ville – Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam để thảo luận về hợp tác giữa hai bên.

Năm 1996, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles được thành lập tại Hà Nội nhằm tạo môi trường thuận lợi, bền vững cho hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức văn hóa và học thuật của Việt Nam và của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie (tên chính thức lúc đó).

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có TS. Hoa Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và phát triển; TS. Lưu Mạnh Kiên, Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển và Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Pháp.

Về phía Phái đoàn Wallonie-Bruxelles có ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện và bà Lê Tuyết Nhung, Phụ trách truyền thông và hoạt động Văn hoá của Phái đoàn tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn đã gửi lời chào nồng nhiệt và chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Phái đoàn Wallonie – Bruxelles tại Việt Nam với các hoạt động đào tạo và văn hóa của Nhà trường.

Tiếp đó, hai bên đã cùng trao đổi về những triển vọng hợp tác trong tương lai, bao gồm: kết nối Trường Đại học Ngoại ngữ với các Đại học Pháp ngữ ở Bỉ để xây dựng các dự án trao đổi sinh viên, giảng viên; đào tạo, cấp học bổng ngắn và dài hạn cho sinh viên, học viên sau đại học và nghiên cứu sinh; tổ chức tọa đàm, phát triển các chương trình học thuật và xây dựng môn học các ngành Du lịch, Truyền thông tại Khoa NN&VH Pháp; tiếp tục hợp tác trong các dự án về văn hóa. Về nghiên cứu khoa học, hai bên cùng trao đổi về việc hỗ trợ phát triển Trung tâm nghiên cứu Pháp ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ thành một trung tâm nghiên cứu quy mô khu vực; đồng tổ chức các hội thảo, trao đổi học thuật và nguồn học liệu, xây dựng nhóm nghiên cứu chung nhằm tăng cường xuất bản quốc tế.

Ngay sau đó, đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Du Ville đã có buổi làm việc riêng với lãnh đạo Khoa NN&VH Pháp để trao đổi về các cơ hội trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động văn hóa, trải nghiệm.

Buổi đón tiếp và làm việc với đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp, cho thấy hợp tác hai bên sẽ còn lâu dài và ngày càng tích cực.

Lê Huyền/ULIS Media