ULIS và sự gia tăng chỉ số hạnh phúc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ULIS và sự gia tăng chỉ số hạnh phúc

“Chỉ số hạnh phúc” là một khái niệm đang được nhắc đến trong những năm gần đây ở Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là định hướng về sự hạnh phúc, đánh giá độ hài lòng của người học với ngôi trường mình theo học. Bằng những nỗ lực, cố gắng tới từ lãnh đạo đến cán bộ, cũng như người học, “chỉ số hạnh phúc” đã dần tăng tiến, góp phần ngày ngày bền vững dựng xây nên một ULIS hạnh phúc.

Đại học không chỉ là nơi tri thức và các kỹ năng được truyền thụ, mà còn là môi trường cùng tương tác, cùng đồng hành của mỗi cá nhân, để cùng tạo ra các giá trị tốt đẹp cho xã hội. Gắn liền với kỷ nguyên thế giới số, các bạn trẻ được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin và có những trải nghiệm mới mẻ hơn so với thế hệ đi trước, việc thấu cảm và tôn trọng những suy nghĩ, lối sống và cá tính độc đáo càng cần được ưu tiên. Vì vậy, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Một trong những cơ sở giáo dục tiên phong cho xu thế chuyển dịch tất yếu khi lấy người học là trung tâm – đã có những điều chỉnh trong phương pháp tiếp cận và giảng dạy, nhằm mang tới thấu cảm với người học, gia tăng “chỉ số hạnh phúc” trong thời kì hiện đại hóa hiện nay. 

Đối với người học, trong những năm học qua Nhà trường đã tổ chức rất nhiều các chương trình, hoạt động thiết thực hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính trong học tập và đời sống, như trao các học bổng trong và ngoài ngân sách, tổ chức các hoạt động tập thể ý nghĩa như ngày Hội làng U 2023, Đại nhạc hội “Thanh xuân rực lửa,”… nhằm kêu gọi ủng hộ cho các quỹ học bổng và thiện nguyện của nhà trường. Hàng trăm sinh viên vô cùng xúc động và phấn khởi khi được nhận những phần hỗ trợ hay học bổng. Điều đó đã phần nào tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho Nhà trường thực hiện các dự án đầy ý nghĩa. 

Một phần không thể thiếu khi nhắc đến sự quan tâm của Nhà trường đến người học đó là các hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm. Trong tháng 11 năm 2022, một hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức, nơi mà hàng nghìn việc làm đã được giới thiệu đến các bạn sinh viên nhà trường. Đó chính là sự kiện ULIS Job Fair 2022. Sự kiện không chỉ mang lại vô vàn cơ hội việc làm, mà còn định hướng những bước đi đầu tiên cho các bạn sinh viên trong chuyến hành trình chinh phục tương lai của bản thân.

Trong thời gian qua, cơ sở vật chất của Nhà trường đã từng bước được cải thiện, chú trọng hơn vào xây dựng và cải tạo các hạng mục công trình với mục tiêu tạo không gian sinh hoạt cho người học. Đến tháng 1 năm 2023, ULIS đã có 7 homies và 2 không gian mở, đánh dấu vai trò quan trọng trong việc khai tạo những không gian sinh hoạt chung dành cho các bạn sinh viên. Thay bằng hoạt động thường ngày như lên lớp và ra về, các bạn sinh viên hiện nay đã có thể tìm đến những không gian này để học tập theo nhóm, thư giãn sau mỗi giờ học, hay sinh hoạt CLB, Đoàn, Hội,… Hơn nữa, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người học, Nhà trường đã thí điểm mở 24/24 một số các homies. Hay nói cách khác, tại ULIS, tiếng nói của người học luôn được lắng nghe và thấu hiểu.

Ngoài ra, các cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo cũng luôn luôn được đầu tư chú trọng. Nhà trường có các phòng Lab thực hành dịch thuật, hay trường quay hiện đại phục vụ các hoạt động xây dựng học liệu số, cũng như trải nghiệm các kỹ năng truyền hình và truyền thông cho người học. Các giảng đường và lớp học liên tục được tu sửa và bổ sung thêm trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt nhất quá trình học tập tại lớp học. Cụ thể, hệ thống WIFI đã phủ sóng toàn trường, hệ thống loa, máy chiếu, điều hòa được lắp đặt tại 100% số phòng học. Chính những điều này đã mang lại sự tiện nghi, thoải mái trong học tập của người học.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động, Nhà trường luôn tập trung chăm về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Nhà trường không ngừng nỗ lực, với mục tiêu mỗi một năm, mỗi cán bộ đều có sự tăng trưởng trong thu nhập. Hàng năm, mỗi khi tết đến xuân về, khuôn viên trường lại rộn lên những chia sẻ hân hoan về một cái tết ngày càng sung túc hơn, ấm no hơn. Đó chính là niềm hạnh phúc mà ULIS xứng đáng có được sau rất nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, việc kịp thời ghi nhận và khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích nổi trội đóng góp vào thành công chung, và rất nhiều giải thưởng, giấy khen hay khen thưởng đột xuất đã được trao tặng đến giảng viên phần nào tiếp thêm nguồn động lực làm việc và cống hiến của cán bộ Nhà trường. 

Không chỉ được công nhận với những cống hiến, đóng góp mà các cá nhân trong toàn trường còn được tham gia nhiều vào các hoạt động tập thể được tổ chức với quy mô lớn như các hoạt động team building, tham quan, nghỉ hè,… Các hoạt động công đoàn nói trên đã làm tăng thêm phần gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa tập thể cán bộ, từ đó tạo ra một môi trường thân thiết, đoàn kết, cùng kiến tạo giá trị tích cực cho xã hội nói chung và nhà trường nói riêng.

Với mục đích mang đến những giá trị tốt đẹp không chỉ trong học tập mà còn trong đời sống tinh thần của người học, tập thể cán bộ và giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức những chương trình, những khóa tập huấn, hội thảo và các hoạt động đi đôi với thực tiễn. Tiêu biểu trong số đó là chuỗi tập huấn “Nhà giáo dục truyền cảm hứng” và “Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội” dành cho cán bộ giảng viên nhà trường, hay các Khóa tập huấn Công dân tích cực và doanh nghiệp xã hội cho sinh viên Nhà trường. Những khóa tập huấn trên đã mang lại nhiều kiến thức, góp phần thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của thấu cảm.

Trong suốt quãng đường dài cùng nhau kiến tạo cơ hội, bằng vô số hoạt động học tập sôi nổi, và những sự kiện văn nghệ bùng nổ góp phần mang lại một Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN phát triển tích cực hơn về mọi mặt. Điều đó đã đánh dấu sự gia tăng chỉ số hạnh phúc và hài lòng của người học cũng như cán bộ trong trường. Trong thời gian tới, Nhà trường hứa hẹn sẽ tiếp tục thực hiện những chính sách và hành động nhằm mang lại nhiều giá trị tốt đẹp, sự quan tâm và thấu hiểu sâu rộng về đời sống sinh viên và cán bộ giảng viên nhà trường.

ULIS Media