Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ULIS tại Trường ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo, Đài Loan – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ULIS tại Trường ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo, Đài Loan

Từ ngày 25-31/07/2017, đoàn công tác Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo (Đài Loan). Hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai trường nhằm mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ lãnh đạo, vừa là cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ thân thiết giữa hai bên. Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ gồm có 16 cán bộ do TS. Nguyễn Xuân Long – Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn.

Ngày 26/07/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo đã tổ chức lễ đón đoàn tại Phòng Hội nghị Quốc tế. Buổi lễ có sự tham dự của Hiệu trưởng Chu Thủ Dân, các Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị trong trường.

2017-07-31_08-43-12

Đoàn công tác tại Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo

Phát biểu trong buổi lễ, Hiệu trưởng Chu Thủ Dân bày tỏ niềm vui khi sau hơn 10 năm phát triển quan hệ hợp tác, Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo đã chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Trường Đại học Ngoại ngữ vào ngày 19/03 năm nay. Nhà trường rất vinh dự khi Trường Đại học Ngoại ngữ cử 16 cán bộ lãnh đạo đến Văn Tảo tham gia khóa bồi dưỡng này, thể hiện rõ ràng tình cảm và sự đánh giá cao đối với trường.

Bà cũng tin tưởng rằng thông qua quá trình trao đổi, tương tác và học hỏi lẫn nhau giữa các đơn vị về các nội dung như: tổ chức, tài chính, đào tạo, công tác HSSV, Khoa học công nghệ, Công nghệ thông tin, Phát triển giảng viên…, khóa bồi dưỡng chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và là tiền đề cho sự phát triển hợp tác lâu dài giữa hai trường.

Đáp lại những tình cảm quý báu đó, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình từ phía Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo, trường đại học ngoại ngữ duy nhất của Đài Loan có bề dày lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển.

Phó Hiệu trưởng cũng khẳng định chuyến thăm và làm việc lần này là hoạt động rất quan trọng và ý nghĩa, giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết giữa hai bên. Các hoạt động thăm hỏi qua lại, giao lưu hợp tác thường xuyên trong năm nay giữa hai trường và chuyến thăm lần này là minh chứng rõ nhất cho thấy sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nhà trường.

2017-07-31_08-43-23

Đại diện hai trường trao quà lưu niệm

2017-07-31_08-43-33

Trong các ngày sau đó, đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ đã có nhiều hoạt động bồi dưỡng chuyên môn như: tham quan khảo sát Chương trình đào tạo từ xa và đại học trực tuyến, làm việc với Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ, nghiên cứu học tập tại các đơn vị đối tác,… Qua đó, các cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ đã có cơ hội nâng cao vốn hiểu biết về nền giáo dục tiên tiến Đài Loan, về quy trình, phương pháp, chất lượng trong đào tạo và các hoạt động hỗ trợ liên quan của đơn vị đối tác. Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo các đơn vị học hỏi, thực hành, nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý để áp dụng trong công tác sau này.

2017-07-31_08-43-42

Tham quan khu thể dục thể thao

Bên cạnh các hoạt động bồi dưỡng, đoàn cũng có một số hoạt động tham quan Đài Bắc, Cao Hùng để tìm hiểu văn hóa, con người Đài Loan.

Các thành viên đoàn công tác đều bày tỏ niềm vui khi được học hỏi thêm rất nhiều điều từ nền giáo dục Đài Loan. Qua chuyến đi này, chắc chắn mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác:

2017-07-31_08-43-50 2017-07-31_08-43-56 2017-07-31_08-44-03 2017-07-31_08-44-10 2017-07-31_08-44-25 2017-07-31_08-44-33 2017-07-31_08-44-422017-07-31_08-44-17ULIS Media