Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

1
Ngày 13/11/2010, trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường (1955 -2010). Về dự Lễ kỷ niệm có đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đã và đang công tác, học tập tại trường, đến dự Lễ với thầy và trò nhà trường có GS,TSKH Đào Trọng Thi – UVTƯ Đảng – Chủ nhiệm UBVHGDTTN & NĐ của Quốc hội; GS,TSKH Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; GS,TS Nguyễn Hữu Đức – PGĐ ĐHQGHN; PGS,TS Trần Kim Đỉnh – Phó chủ tịch công đoàn Giáo dục Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo nhiều trường ĐH trong nước và quốc tế, các Sở GD&ĐT trong cả nước. Đến dự Lễ còn có đại diện các ĐSQ Mỹ, Trung Quốc, Pháp, CHLB Đức, các chuyên gia nước ngoài đang giảng dạy và công tác tại trường.
2
3
Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, GS Nguyễn Hoà – Hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ đã điểm lại quá trình xây dựng và phát triển, những bước thăng trầm, những công lao và thành tích của các thế hệ cán bộ giáo viên và sinh viên nhà trường trong suốt 55 năm qua “…Bắt đầu với hai chuyên ngành tiếng Nga và tiếng Trung tại khu Việt Nam học xá Bạch Mai với vài chục học sinh (1955), ngày nay trường đã phát triển thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao, giảng dạy 10 ngoại ngữ với 16 ngành học, 30 chuyên ngành đại học, 05 chương trình đào tạo liên thông bằng kép, 03 chương trình đào tạo ngành kép, 09 chuyên ngành SĐH từ Thạc sỹ đến Tiến sỹ, hiện nay trường đang đào tạo gần 1000 học viên NCS và SĐH, gần 5000 SV hệ chính quy, 1300 học sinh THPT chuyên ngoại ngữ, trên 200 lưu học sinh quốc tế.
4
Trường đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực giảng dạy và nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học chất lượng cao, tham dự và tư vấn cho Đảng và Nhà nước, Bộ GD&ĐT hoạch định chiến lược giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ của trường đứng đầu trong cả nước về lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học với gần 580 giảng viên, trong đó có 05 GS, 20 PGS, 70 TS và TSKH, hàng năm trường tiếp nhận 25-30 giảng viên và chuyên gia quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật tại trường…
Trường có quan hệ hợp tác với gần 50 trường ĐH và các tổ chức quốc tế, trường đã và đang thực hiện các chương trình đào tạo Liên kết quốc tế 2+2 bậc ĐH và 1+1 bậc SĐH với các trường ĐH của Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Niu Dilân… Hiện tại trường đã và đang có những bước đi mang tính đột phá, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm đầu ra từng bước theo chuẩn quốc tế… ”.
5
Với những thành tích và đóng góp của nhà trường trong 55 năm qua, thầy và trò nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, nhiều tập thể, cá nhân của nhà trường đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý. Tại Lễ kỷ niệm GS,TSKH Bùi Văn Ga đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân sau của nhà trường: – Bộ môn Thực hành tiếng 2 khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Nga; Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Phương Đông; Phòng Hành chính tổng hơp; Phòng đào tạo; PGS Phạm Ngọc Hàm (Khoa NN &VH Trung Quốc); TS Đỗ Tuấn Minh-Phó Hiệu trưởng. PGS,TS Trần Kim Đỉnh trao tặng Cờ thi đua của CĐGD Việt Nam cho công đoàn trường ĐHNN-ĐHQGHN.
6 7
Phát biểu tại buổi Lễ, GS,TS Nguyễn Hữu Đức thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN đã đánh giá cao những và thành tích của nhà trường cho đất nước trong 55 năm qua và những đóng góp xuất sắc của nhà trường cho sự phát triển và khẳng định thương hiệu của ĐHQGHN, GS cho rằng “Thành công mà nhà trường đạt được trong những năm gần đây là rất quan trọng, sản phẩm đào tạo của nhà trường đã đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. ĐHQGHN đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của thầy và trò trường ĐHNN- ĐHQGH và mong muốn dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và BGH, toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên trường ĐHNN tiếp tục đồng tâm hợp lực, kiên định với triết lý đào tạo của mình, kiên định với nguyên tắc chất lượng là yếu tố hàng đầu, tiếp tục phát huy sáng tạo, xây dựng trường ĐHNN – ĐHQGHN phát triển nhanh theo định hướng đại học nghiên cứu, đáp ứng tốt các yêu cầu cao của đất nước.”
8 9 10
 
                                                             Tin ảnh Đỗ Thiện Hoà