Sinh viên ULIS giao lưu cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takagi Kei – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Sinh viên ULIS giao lưu cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takagi Kei

Ngày 18/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Chương trình giao lưu cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takagi Kei cho các sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản.

Tham gia chương trình có Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.NN&VH Nhật Bản, P.CT&CT HSSV, P.HTPT và các sinh viên học tiếng Nhật tại trường. Về phía đoàn Nhật Bản còn có Trợ lý Thứ trưởng và lãnh đạo, cán bộ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh đã gửi lời chào mừng đến Thứ trưởng Takagi Kei và tin rằng chương trình là một hoạt động bổ ích dành cho các em sinh viên Nhà trường.

Trong chương trình, Trưởng khoa NN&VH Nhật Bản Đào Thị Nga My đã chia sẻ về lịch sử phát triển cùng những thành tựu của Khoa trong suốt 30 năm qua. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp vài năm qua, thế nhưng Nhà trường, thầy cô và cả sinh viên đều nỗ lực cố gắng để triển khai hoạt động đào tạo đạt hiệu quả cao.

Cô Đào Thị Nga My tự hào giới thiệu về các dấu mốc quan trọng trong quá trình giảng dạy của Khoa Nhật suốt 30 năm vừa qua…

Trong bài chia sẻ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Takagi Kei đã trích dẫn một câu nói nổi tiếng của nhà tư tưởng Yoshida Shoin để gửi gắm đến sinh viên Nhà trường: “Người không có ước mơ sẽ không có tư tưởng. Người không có tư tưởng sẽ không có kế hoạch. Người không có kế hoạch sẽ không có hành động. Người không hành động sẽ không thành công. Chính vì thế người không có ước mơ sẽ không có thành công”. Thông qua đó, ông muốn gửi thông điệp: “Hãy luôn có ước mơ và khát vọng, điều đó sẽ giúp các em nuôi dưỡng thành công từ những điều nhỏ bé nhất.

Các bạn sinh viên đã chăm chú lắng nghe những phát biểu và chia sẻ của Thứ trưởng, đồng thời đưa ra một số câu hỏi mong muốn được giải đáp như: cơ hội việc làm trên thị trường lao động hiện nay ở cả trong nước và ngoài nước, cơ hội được đi trao đổi, học tập trên đất nước Nhật Bản xinh đẹp…

Cô Hà Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ trao quà lưu niệm của Nhà trường tới Thứ trưởng Ngoại giao Takagi Kei

Đại diện sinh viên tặng hoa Thứ trưởng

Chương trình giao lưu ý nghĩa khép lại với phần chụp ảnh lưu niệm.

Một số hình ảnh khác:

Phương Anh – Tuyết Nhi/ULIS Media