Phan Lê Ngọc Hương: Từ thủ khoa đầu ra đến hành trình trở thành giảng viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phan Lê Ngọc Hương: Từ thủ khoa đầu ra đến hành trình trở thành giảng viên ULIS

Phan Lê Ngọc Hương, 23 tuổi, quê Hải Phòng, không chỉ trở thành thủ khoa đầu ra của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập mà còn vinh dự được xướng tên là thủ khoa toàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 với điểm trung bình 3.92/4. Danh hiệu Thủ khoa cùng cơ hội trở thành giảng viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ là dấu mốc ghi nhận hành trình học tập, rèn luyện bền bỉ của cô gái trẻ, đồng thời mở ra một chặng đường mới để Ngọc Hương tiếp tục gắn bó với lĩnh vực mà mình đã lựa chọn.

Cơ duyên với một ngôn ngữ “hiếm”

Ít ai biết rằng, khi điền nguyện vọng đại học, Ngọc Hương cũng từng mông lung như nhiều bạn trẻ khác, chưa biết nên lựa chọn ngành học nào cho tương lai. Bước ngoặt đến từ một lần chị tình cờ đọc được bài viết giới thiệu về Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập của ULIS.

Sự độc đáo, mới lạ của một ngôn ngữ ít phổ biến tại Việt Nam nhanh chóng thu hút Ngọc Hương. Việc được thử thách bản thân với một ngôn ngữ mới, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa lâu đời, giàu chiều sâu và nhiều màu sắc đã khơi dậy sự tò mò, thôi thúc chị lựa chọn tiếng Ả Rập cho những năm tháng đại học.

Trong hành trình học tập của Ngọc Hương, một dấu mốc đáng nhớ là năm học trao đổi tại Đại học Qatar (Qatar University) trong năm học 2022–2023. Đây cũng là nơi chị nhận được những bài học có ảnh hưởng sâu sắc đến quãng đời sinh viên sau đó.

Ngọc Hương kể, một giảng viên người Sudan tại Qatar University từng nói với chị câu nói mà đến nay chị vẫn nhớ: “Chúng ta học từ chính những lỗi sai của mình, nếu cứ sợ sai thì chẳng bao giờ học thêm được điều gì cả.”

Lời khuyên ấy đã tiếp thêm cho chị dũng khí để gạt bỏ sự rụt rè, tự tin hơn và chăm chỉ thực hành tiếng Ả Rập thay vì e ngại mắc lỗi. Đó cũng là kinh nghiệm tân thủ khoa muốn gửi tới các thế hệ sinh viên đi sau: “Học đi đôi với hành” là nguyên tắc cốt lõi khi học bất kỳ ngôn ngữ nào, không riêng tiếng Ả Rập.

Những trải nghiệm đầu tiên trong môi trường ngoại giao

Năm cuối đại học, Ngọc Hương có cơ hội thực tập tại Đại sứ quán UAE tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chị được trải nghiệm một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi mỗi công việc đều đòi hỏi sự cẩn thận và chỉn chu.

Trong thời gian này, chị tham gia hỗ trợ một phần trong sự kiện kỷ niệm Quốc khánh UAE tại Hà Nội. Được góp mặt trong một sự kiện quan trọng là trải nghiệm đáng nhớ với Ngọc Hương, giúp chị hiểu thêm về cách một sự kiện ngoại giao được chuẩn bị và vận hành.

Bên cạnh việc thực hành cả tiếng Ả Rập và tiếng Anh trong công việc hằng ngày, chị còn có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, chính trị và tình hình các nước Trung Đông. Với Ngọc Hương, những kiến thức và trải nghiệm ấy sẽ tiếp tục hữu ích trong tương lai, đặc biệt khi chị lựa chọn gắn bó lâu dài với công việc giảng dạy.

Những người thầy, người bạn đồng hành trong những năm tháng thanh xuân

Nhắc về những năm tháng đại học, Ngọc Hương cho biết điều chị trân trọng không chỉ là kiến thức mà còn là những người đã gặp và đồng hành cùng mình tại ULIS.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian học tập tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, chị nhắc đến khoảng thời gian trở lại ULIS sau một năm trao đổi tại Qatar. Trở về trường, Ngọc Hương bắt đầu một hành trình mới khi học tập và đồng hành cùng các bạn lớp 22A1, thay vì tập thể 21A1 mà chị từng gắn bó trước đó.

Thời điểm ấy, Ngọc Hương không tránh khỏi lo lắng khi phải hòa nhập với một tập thể hoàn toàn mới. Tuy nhiên, sự ấm áp của thầy cô cùng sự cởi mở, chân thành của các bạn trong lớp đã nhanh chóng xóa tan những băn khoăn ban đầu, biến quãng thời gian này trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời sinh viên của chị.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngọc Hương cho rằng những gì chị nhận được tại ULIS không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn. Những năm tháng học tập tại Trường và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập còn giúp chị từng bước định hình tư duy và quan điểm sống: kiên nhẫn hơn trước thử thách, tự tin bước ra khỏi vùng an toàn và tích lũy thêm nhiều trải nghiệm để vững vàng hơn trên con đường mình đã lựa chọn.

Phương pháp học của tân thủ khoa

Chia sẻ về phương pháp học tập, Ngọc Hương cho rằng nhiều sinh viên thường có xu hướng tập trung phần lớn thời gian và công sức cho các môn chuyên ngành, xem đây là “trọng tâm” của quá trình học, trong khi ít chú ý hơn đến những môn học khác. Tuy nhiên, chị sớm nhận ra rằng để duy trì kết quả tốt trong cả một chặng đường dài, việc học đồng đều và nghiêm túc với tất cả các môn là điều cần thiết.

Ngọc Hương chia sẻ: “Để đạt được kết quả tốt trong suốt một chặng đường dài, mình không thể chỉ dồn hết tâm sức vào một vài môn học mà xem nhẹ những môn còn lại. Mỗi môn học, dù là chuyên ngành hay đại cương, đều có vai trò riêng và góp một phần vào bức tranh kiến thức tổng thể.”

Vì vậy, ngay từ những năm đầu đại học, chị đã đặt ra nguyên tắc học nghiêm túc tất cả các môn, không xem nhẹ bất kỳ môn học nào, dù đó có phải là sở trường của mình hay không.

Việc duy trì nguyên tắc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những giai đoạn, khối lượng bài vở từ nhiều môn học cùng lúc khiến Ngọc Hương không tránh khỏi áp lực và mệt mỏi. Tuy nhiên, sự nghiêm túc và trách nhiệm với từng môn học đã giúp chị từng bước xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và toàn diện. Với Ngọc Hương, sự cân bằng và bền bỉ mới là yếu tố quan trọng để một sinh viên có thể đi đường dài, thay vì chỉ tập trung để đạt kết quả nổi bật ở một vài môn học.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang lại cho Ngọc Hương thành quả xứng đáng. Không chỉ trở thành thủ khoa đầu ra của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, chị còn được xướng tên là thủ khoa đầu ra toàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 – một cột mốc vượt xa những gì chị từng nghĩ tới khi còn là cô sinh viên năm nhất bỡ ngỡ.

“Danh hiệu ấy không đến từ việc mình giỏi vượt trội ở một môn học nào, mà từ việc mình đã cố gắng đều đặn, nghiêm túc với tất cả các môn học trong suốt những năm đại học. Đó là thành quả của sự bền bỉ, chứ không phải của may mắn nhất thời”, Ngọc Hương chia sẻ.

Với chị, danh hiệu Thủ khoa không chỉ là sự ghi nhận cho kết quả học tập mà còn là minh chứng cho giá trị của sự kiên trì và nghiêm túc với những mục tiêu mình đã lựa chọn.

Lựa chọn nghề giáo để tiếp lửa cho thế hệ sau

Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Hương có cơ hội trở thành giảng viên tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập. Trong thời gian tới, ưu tiên hàng đầu của tân giảng viên trẻ là tiếp tục học cao học để nâng cao trình độ, đồng thời không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm.

Chia sẻ về kỳ vọng dành cho Khoa trong tương lai, Ngọc Hương cho rằng tiếng Ả Rập tại Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước Ả Rập ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cũng mở ra thêm những cơ hội cho thế hệ trẻ theo học ngành này.

Ngọc Hương mong muốn có thể sử dụng những kiến thức và trải nghiệm của bản thân để truyền cảm hứng, tiếp sức cho các thế hệ sinh viên, đồng thời đóng góp vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ Ả Rập trong tương lai.

Từ một cô sinh viên từng mông lung trước ngưỡng cửa đại học đến thủ khoa đầu ra toàn Trường và tân giảng viên ULIS, hành trình của Phan Lê Ngọc Hương là câu chuyện về sự tò mò, tinh thần dám thử sức và những nỗ lực bền bỉ. Bước sang chặng đường mới, những kiến thức và trải nghiệm tích lũy trong những năm tháng sinh viên sẽ tiếp tục là hành trang để chị theo đuổi công việc giảng dạy và đồng hành cùng các thế hệ sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập.

Ngọc Lam