Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2020

Ngày 14/12/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý IV/2020. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu trưởng có các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường.

Mở đầu hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trao quyết định bổ nhiệm TS. Lưu Mạnh Kiên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng HTPT và TS. Đào Thị Diệu Linh giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý – giáo dục.

Các quyết định khen thưởng thành tích đột xuất trong quý này được trao cho: 

I. Tập thể

  1.   Tập thể Trung tâm Phát triển Nguồn lực do có nhiều cải tiến trong phương thức phục vụ tại giảng đường nhà B2 và các sự kiện tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  2.   Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế và Diễn đàn sau đại học về giảng dạy Hán ngữ khu vực Đông Á lần thứ X dành cho HVCH và NCS năm 2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (2020 IGRS & 10th EACTF).
  3.   Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, Nghiên cứu và Thực tiễn”.
  4.   Các cá nhân được cử đi học Khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức từ ngày 06 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020 tổ chức vì đã hoàn thành xuất sắc khóa học.
  5. Khen thưởng Nhóm giáo viên xây dựng và triển khai giảng dạy các khóa Sketchnote tại trường Đại học Ngoại ngữ năm 2020. Gồm các giáo viên: Cô Phạm Hoàng Long Biên (Khoa Sư phạm Tiếng Anh); Cô Bùi Thị Hằng Nga (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc); Cô Trần Thị Bích Ngọc (Khoa Tiếng Anh).

II. Cá nhân

  1. Cô Lê Thị Minh Nguyệt, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, đã hướng dẫn sinh viên đạt Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Eureka lần thứ 22 năm 2020.
  2. Thầy Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng Khoa Sau Đại học đã có thành tích 4 năm liên tiếp tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc tế dành cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
  3. Cô Trần Thị Hoàng Anh, chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ đã có đóng góp tích cực trong việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, Nghiên cứu và Thực tiễn”.
  4. Cô Hoàng Thị Mai Phương, chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền hình sinh viên ULISTV vì đã có nhiều đóng góp trong việc tái khởi động kênh truyền hình ULISTV.

III. Sinh viên

  1. Nhóm sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản đạt giải Khuyến khích “Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Eureka lần thứ 22 năm 2020” do Thành Đoàn Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, gồm 02 sinh viên: Lưu Phương Dung, QH2018.F1.J8 và Ngô Kim Hương, QH2018.F1.J8
  2. Nhóm sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc đạt thành tích cao trong cuộc thi Nói giỏi tiếng Hán-Đài Loan do Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Hà Nội tổ chức, gồm 02 sinh viên: Phạm Hoàng Dương, QH2019.F1.C8, giải Nhì và  Bùi Huy Hoàng, QH2017.F1.C1, giải Ba
  3. Sinh viên Man Khánh Ly lớp QH2019.F1.F5, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, đã đạt giải Nhất cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ lần thứ Năm do báo Le Courrier du Vietnam tổ chức.
  4. Sinh viên Trần Thị Hải Xuyên lớp QH2018.F1.C4 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, đã đạt giải Nhất trong cuộc thi nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 19 dành cho sinh viên khu vực miền Bắc và miền Trung, là đại diện Việt Nam dự thi Chung kết “Nhịp cầu Hán ngữ” toàn thế giới.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cũng trao tặng danh hiệu Gương mặt giảng viên ULIS đợt 2/2020 cho 14 giảng viên/giáo viên ưu tú, bao gồm: 

Nguyễn Thị Vân Chi

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á

Tạ Nhật Anh

Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Nguyễn Thanh Hà

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

Lưu Trọng Nam

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức

Lê Hải Yến

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Lê Thị Ngọc

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

Đặng Kim Hoa

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

Trịnh Thị Phan Anh

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

Trần Linh Hương Giang

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

Vũ Thị Việt Hương

Khoa Sư phạm Tiếng Anh

Đào Thị Phương

Khoa Tiếng Anh

Lê Thùy Anh

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại  ngữ

Nguyễn Huyền Trang

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ

Đào Thị Lê Na

Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ

Hội nghị cũng chứng kiến phần trao giải cuộc thi ảnh “Con người và cuộc sống ở ULIS” và tặng quà chúc mừng sinh nhật lãnh đạo các đơn vị trong quý IV/2020.

Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc hoàn thành các nhiệm vụ trong quý IV/2020. 

Phần báo cáo tình hình thực hiện công tác quý IV/2020 và kế hoạch nhiệm vụ quý I/2021, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc và quy chế đào tạo tại các đơn vị, báo cáo tình hình triển khai Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc cho thấy các đơn vị đã hoàn thành nhiều công tác quan trọng trong quý và thực hiện quy chế nghiêm túc. Phần thảo luận về hoạt động quý IV/2020, kế hoạch nhiệm vụ quý I/2021 cũng diễn ra rất sôi nổi.

Các kết quả nổi bật trọng tâm trong quý IV/2020:

– Tuyển sinh Sau đại học năm 2020 (đợt 2); tổ chức Hội nghị triển khai công tác đào tạo và học sinh sinh viên năm học 2020-2021; thực hiện giai đoạn 1 Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025;

– Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của các đơn vị; hoàn thành chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt; tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS 2020);

– Hoàn thành các hạng mục công việc năm 2020 thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; thực hiện đánh giá ngoài CTĐT Ngôn ngữ Ả Rập theo bộ tiêu chuẩn AUN; 

– Thực hiện Đề án thí điểm đổi mới việc quản lý và phục vụ hội trường, lớp học khu vực giảng đường B2; hoàn thành việc cải tạo các khu vực làm việc chung cho giảng viên và sinh viên (Homies) trong Trường.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2021:

– Tổ chức tốt các sự kiện: Đại hội Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2023 Hội Sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN; thành lập Hội Cựu Sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN;
– Truyền thông, chuẩn bị tuyển sinh các bậc học: THCS, THPT Chuyên Ngoại ngữ, Sau đại học (đợt 1), đại học năm 2021;
– Chuẩn bị Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2021 Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam;
– Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp cho sinh viên trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025 (FIRE) và các sự kiện tháng 3 năm 2021;
– Chăm sóc thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết.

Khép lại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đề nghị các đơn vị tích cực triển khai hoạt động, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và quy chế đào tạo, hoàn thành các kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và quý I/2021 của trường và đưa ra ý kiến chỉ đạo về nhiệm vụ của từng đơn vị. 

(Kết luận hội nghị sẽ được gửi tới các đại biểu trong thời gian sớm nhất).

ULIS Media