Hội nghị giao ban công tác Quý II/2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị giao ban công tác Quý II/2022

Ngày 15/06/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2022. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường.

Mở đầu hội nghị là phần công bố các quyết định.

Về quyết định bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý, ThS. Khoa Anh Việt đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng CT&CTHSSV.

Các danh hiệu đợt tháng 6/2022 vinh danh những gương mặt:

– Gương mặt Giảng viên ULIS: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Bộ môn NN & VH Ả Rập), Nguyễn Thị Phương (Bộ môn Tâm lý – Giáo dục), Tạ Thị Thu Hằng (Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ), Lê Hoài Ân (Khoa NN&VH Đức), Hà Thu Hường (Khoa NN&VH Hàn Quốc), Khuông Thị Thu Trang (Khoa NN&VH Nga), Khuất Hà Thu (Khoa NN&VH Nhật Bản), Trịnh Đức Thái (Khoa NN & VH Pháp), Phạm Hoàng Long Biên (Khoa Sư phạm tiếng Anh), Nguyễn Thị Thùy Linh (Khoa Tiếng Anh), Đỗ Thu Lan (Khoa NN & VH Trung Quốc), Cao Thị Thúy Hòa (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ), Trần Anh Phương (Trường THCS Ngoại ngữ)

– Gương mặt cán bộ quản lý ULIS: Nguyễn Thanh Hà (Khoa NN&VH Các nước nói tiếng Anh), Vũ Huy Tâm (Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ), Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Khoa NN&VH Đức), Trần Thị Hường (Khoa NN&VH Hàn Quốc), Ngô Thị Minh Thu (Khoa NN&VH Nga), Trần Thị Minh Phương (Khoa NN&VH Nhật Bản), Đinh Hồng Vân (Khoa NN&VH Pháp), Nguyễn Thị Hồng Nhung (Khoa Sư phạm tiếng Anh), Lâm Thị Hòa Bình (Khoa Tiếng Anh), Vũ Văn Hải (Phòng Chính trị & Công tác HSSV), Nguyễn Thúy Lan (Phòng Đào tạo), Nguyễn Thị Lan Hường (Phòng Hành chính Tổng hợp), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Phòng Khoa học – Công nghệ), Dương Khánh Linh (Trung tâm Công nghệ thông tin, Truyền thông & Học liệu), Nguyễn Ninh Bắc (Trung tâm Đảm bảo chất lượng), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS Ngoại ngữ)

– Gương mặt cán bộ phục vụ đào tạo ULIS: Lưu Hồng Trang (Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ), Phùng Thị Hương (Khoa NN&VH Đức), Nguyễn Thùy Dung (Khoa NN&VH Hàn Quốc), Nguyễn Hương Giang (Khoa NN&VH Nhật Bản), Phạm Trường Xuân (Khoa NN&VH Pháp), Nguyễn Thị Thanh An (Khoa Sư phạm tiếng Anh), Nguyễn Thị Thu Minh (Khoa Tiếng Anh), Trần Thị Khánh Vân (Phòng Chính trị & Công tác HSSV), Hoàng Thị Kim Ngân (Phòng Đào tạo), Nguyễn Thị Thu Dung (Phòng Khoa học – Công nghệ), Dương Mỹ Hạnh (Phòng Tổ chức Cán bộ), Nguyễn Thị Thanh Bình (Trung tâm Công nghệ thông tin, Truyền thông & Học liệu), Nguyễn Khánh Huyền (Trung tâm Đảm bảo chất lượng), Đặng Huyền Thư (Trung tâm Đổi mới sáng tạo), Ngô Thị Thủy (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ), Bùi Thị Mai Phương (Trường THCS Ngoại ngữ)

Các quyết định khen thưởng thành tích đột xuất quý này được trao cho:

– Khoa NN&VH Nga vì có thành tích xuất sắc trong công tác báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nga theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế AUN-QA

– Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh (Trung tâm Đổi mới sáng tạo) vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thành công Đại nhạc hội Thanh xuân rực lửa và Ngày hội Học sinh, sinh viên đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (ULIS FIRE DAY) trong tháng 05 năm 2022

– Cô Phạm Dương Hồng Ngọc (Khoa NN&VH Nga) vì có thành tích xuất sắc bồi dưỡng Đội tuyển tham dự cuộc thi Olympic tiếng Nga lần thứ XIX do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức

– Nhóm giảng viên Khoa NN&VH Trung Quốc (Trần Linh Hương Giang, Nguyễn Thu Hà, Trần Thị Bích Hường, Lê Thị Kim Dung) vì có thành tích trong việc huấn luyện sinh viên đạt giải Nhất tại vòng chung kết miền Bắc Việt Nam, cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 21 của Viện Khổng Tử

– Sinh viên Phạm Hoàng Dương (Lớp QH.2019 C8.SP Khoa NN&VH Trung Quốc) vì đạt giải Nhất tại vòng chung kết miền Bắc Việt Nam, cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 21 của Viện Khổng Tử

– Nhóm sinh viên Khoa NN&VH Nga (Lâm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hải Anh, Phạm Thị Minh Anh, Phan Phương Anh, Bùi Kiên Giang, Nguyễn Phương Linh, Đoàn Hải Yến, Đỗ Thị Yến) vì giành chiến thắng trong Cuộc thi Olympic tiếng Nga lần thứ XIX do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc hoàn thành các nhiệm vụ trong quý II/2022.

Phần Báo cáo tình hình thực hiện công tác quý II/2022 và kế hoạch nhiệm vụ quý III/2022 cho thấy các đơn vị đã hoàn thành nhiều công tác quan trọng trong quý và thực hiện quy chế nghiêm túc. Phần thảo luận cũng diễn ra sôi nổi.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh trao chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA ngành Ngôn ngữ Nga cho đại diện Khoa NN&VH Nga

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ở Trường do đại diện Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trình bày

Các kết quả nổi bật trọng tâm trong quý II/2022:

  1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thu hút người học chất lượng cao cho các bậc học: THCS, THPT chuyên, đại học và sau đại học (đợt 1/2022);
  2. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia thường niên UNC 2022 “Nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”;
  3. Hoàn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá KĐCL các CTĐT bậc đại học (Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc) và Trường THPT CNN; tiến hành đánh giá ngoài KĐCL Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2021-2026;
  4. Hoàn thành các thủ tục cải tạo, nâng cấp CSVC và hạ tầng CNTT phục vụ đào tạo và NCKH.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2022:

  1. Tuyển sinh bậc đại học và sau đại học (đợt 2) năm 2022 đảm bảo đủ số lượng và có chấtlượng tốt;
  1. Hoàn thiện hồ sơ trình ĐHQGHN phê duyệt Đề án mở ngành đào tạo bậc đại học “Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia”;
  2. Hoàn thành việc kiểm định chất lượng Trường (giai đoạn 2021 – 2026), hoàn thành các báo cáo Tự đánh giá trường THPT Chuyên ngoại ngữ; CTĐT Ngôn ngữ Hàn, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp và Ngôn ngữ Nhật;
  1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động KHCN thuộc khuôn khổ UNC 2023 tại các địa phương;
  2. Hoàn thành cải tạo tầng 4-8 nhà A2, rà soát trang thiết bị, CSVC phục vụ năm học 2022-2023.

Chúc mừng sinh nhật trưởng các đơn vị có sinh nhật trong quý

Khép lại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đề nghị các đơn vị tích cực triển khai hoạt động, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và quy chế đào tạo, hoàn thành các kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong năm của trường và đưa ra ý kiến chỉ đạo về nhiệm vụ của từng đơn vị.

(Kết luận hội nghị sẽ được gửi tới các đại biểu trong thời gian sớm nhất).