Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Học viện King Sejong Hà Nội 2 tổ chức Ngày chữ Hàn Hangeulnal 2026: Lan tỏa vẻ đẹp ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc

Ngày đăng: 12/10/2026 Chuyên mục: Tin tức sự kiện

Tối ngày 09/10/2026, tại Homies A2, Học viện King Sejong Hà Nội 2 trực thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình “Ngày chữ Hàn Hangeulnal 2026” với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa hấp dẫn. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 580 năm công bố bộ chữ Huấn dân chính âm (1446–2026) và 100 năm Ngày Hangeul (1926–2026), góp phần tôn vinh giá trị của chữ viết Hàn Quốc, đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi và kết nối những người yêu thích tiếng Hàn.

Tham dự chương trình có TS. Nguyễn Thùy Dương – Giám đốc Học viện King Sejong Hà Nội 2, cùng đông đảo giảng viên, học viên của Học viện và sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Sự hiện diện và hưởng ứng nhiệt tình của người tham dự đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, gần gũi và giàu ý nghĩa văn hóa.

Khám phá hành trình ra đời và những giá trị độc đáo của chữ Hangeul

Mở đầu chuỗi chuyên đề, cô Kim Cho-rong, giáo viên phái cử của Quỹ King Sejong, đưa người tham dự trở về hành trình ra đời của bộ chữ Huấn dân chính âm (Hunminjeongeum). Được Vua Sejong công bố năm 1446, bộ chữ ra đời để người dân có thể dễ dàng đọc, viết, thay vì phụ thuộc vào chữ Hán vốn khó tiếp cận với phần lớn dân chúng thời bấy giờ.

Bài giảng làm nổi bật tính khoa học của Hangeul: các phụ âm cơ bản mô phỏng hình dạng cơ quan phát âm, còn nguyên âm được tạo nên từ ba yếu tố trời, đất và con người. Đó là một hệ thống chữ viết vừa logic, vừa chứa đựng tư tưởng nhân văn sâu sắc.

Phần đố vui có thưởng về lịch sử và đặc điểm của Hangeul khép lại chuyên đề trong không khí hào hứng, thu hút đông đảo học viên tham gia.

Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc qua tinh thần võ đạo Taekwondo

Chuyên đề thứ hai về Taekwondo do thầy Lee Dae-gyu, giáo viên giảng dạy văn hóa của Quỹ King Sejong, trình bày. Trong trang phục võ thuật truyền thống, thầy giải nghĩa tên gọi môn võ: “Tae” là kỹ thuật chân, “Kwon” là kỹ thuật tay, còn “Do” là con đường, thể hiện hành trình rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần.

Bài giảng giới thiệu những phẩm chất cốt lõi của Taekwondo như lễ nghĩa, liêm sỉ, kiên trì, tự chủ và tinh thần bất khuất, đồng thời cho thấy tiếng Hàn chính là ngôn ngữ của mọi khẩu lệnh trên sàn đấu quốc tế. Câu chuyện về tấm huy chương bạc Olympic của vận động viên Trần Hiếu Ngân càng làm nổi bật sợi dây gắn kết văn hóa, thể thao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ghi nhận sự đồng hành và những chia sẻ ý nghĩa của các diễn giả, TS. Nguyễn Thùy Dương – Giám đốc Học viện King Sejong Hà Nội 2 đã thay mặt Ban Tổ chức trao tặng những phần quà tới cô Kim Cho-rong và thầy Lee Dae-gyu.

Trải nghiệm trò chơi truyền thống và sáng tạo cùng Hangeul

Phần cuối chương trình, người tham dự được trải nghiệm trò chơi dân gian Hàn Quốc Gonggi (공기놀이), trò chơi tung và bắt những viên sỏi nhỏ vốn gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hàn. Những lượt chơi đơn giản nhưng đầy hào hứng đã mang lại nhiều tiếng cười, giúp người học cảm nhận nét gần gũi trong đời sống văn hóa thường ngày của Hàn Quốc.

Song song với đó, cuộc thi trang trí áo phông mang đến không khí trẻ trung và đầy màu sắc cho sự kiện, nơi các học viên được trực tiếp thể hiện sự sáng tạo và tình yêu dành cho tiếng Hàn thông qua những sản phẩm nghệ thuật độc đáo.

Với những chiếc áo phông trắng cùng các dụng cụ vẽ và trang trí, người tham dự đã khéo léo kết hợp hình ảnh quốc kỳ Việt Nam, quốc kỳ Hàn Quốc, chân dung Vua Sejong và những con chữ Hangeul để tạo nên các thiết kế mang dấu ấn riêng.

Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo và trí tưởng tượng phong phú mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu ngôn ngữ, sự giao thoa văn hóa và tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Không khí hoạt động trở nên đặc biệt sôi nổi khi các học viên cùng trao đổi ý tưởng, phối hợp thực hiện và giới thiệu thành quả sáng tạo của mình. Những chiếc áo phông giản dị đã trở thành phương tiện để người học thể hiện sự gắn bó với tiếng Hàn theo một cách gần gũi, mới mẻ và đầy cảm hứng.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì và Ba cho những tác phẩm xuất sắc, ghi nhận sự sáng tạo và tinh thần tham gia nhiệt tình của các học viên.

Lan tỏa tình yêu tiếng Hàn và tăng cường kết nối văn hóa

Chương trình khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp với hoạt động chụp ảnh lưu niệm của đại biểu, giảng viên và học viên. Những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện không chỉ lưu giữ niềm vui của người tham dự mà còn thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng học tập và yêu mến tiếng Hàn.

Thông qua sự kết hợp giữa các chuyên đề kiến thức, hoạt động giao lưu và trải nghiệm sáng tạo, “Ngày chữ Hàn Hangeulnal 2026” đã mang đến cơ hội để người học tiếp cận tiếng Hàn không chỉ như một ngoại ngữ mà còn như cầu nối khám phá lịch sử, văn hóa và con người Hàn Quốc.

Sự kiện đồng thời góp phần làm phong phú các hoạt động đào tạo và trải nghiệm văn hóa của Học viện King Sejong Hà Nội 2, khẳng định vai trò của Học viện trong việc thúc đẩy giao lưu ngôn ngữ, văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học viện King Sejong Hà Nội 2

Chia sẻ: Zalo