Ngày hội Pháp ngữ 2017 và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày hội Pháp ngữ 2017 và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

Ngày 18/03/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Pháp ngữ và Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp tại hội trường Vũ Đình Liên, Khu công trình Khoa Pháp.

2017-03-20_1-32-07

Đến dự buổi lễ, về phía các cơ quan ngoại giao có Đại sứ Armenia tại Việt Nam; Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, Chủ tịch GADIF; Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; Đại sứ Canada tại Việt Nam; Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam; Đại sứ Pháp tại Việt Nam; Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam; Đại sứ Haiti tại Việt Nam; Đại sứ Lào Việt Nam; Đại sứ Ma-rốc tại Việt Nam; Lãnh sự Monaco tại Việt Nam; Đại sứ Qatar tại Việt Nam; Đại biện lâm thời Rumani tại Việt Nam; Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam; Đại biểu Chính phủ của Cộng đồng Pháp và các vùng Walloon Bỉ; Đại sứ Áo tại Việt Nam; Đại sứ UAE tại Việt Nam; Đại sứ Hungary tại Việt Nam; Đại sứ Mexico; Đại sứ Mozambique; Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam; Đại sứ Slovakia tại Việt Nam; Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam; Đại sứ Ukraina tại Việt Nam; Đại sứ Uruguay tại Việt Nam; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; Đại sứ Argentina tại Việt Nam.

2017-03-20_1-32-51

Buổi lễ còn có sự tham dự của Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ; Giám đốc khu vực châu Á–Thái Bình Dương của Cơ quan Đại học Pháp ngữ; lãnh đạo ĐHQGHN.

Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Ngô Minh Thủy – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo và cán bộ, sinh viên trường. Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự góp mặt của đông đảo lãnh đạo, cán bộ, sinh viên các cơ quan chính phủ, trường học, đối tác của Nhà trường.

2017-03-20_1-33-02

Mở đầu buổi lễ là phần múa hát của sinh viên và các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Các tiết mục đầy tính nghệ thuật đã khiến cả hội trường hào hứng, sôi động hẳn lên.

2017-03-20_1-33-24 2017-03-20_1-33-112017-03-20_1-35-59 Phát biểu mở màn, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã có bài chào mừng bằng tiếng Pháp đến các đại biểu khách mời. Ông cho biết kỷ niệm ngày Pháp ngữ bằng các “Sắc màu văn hóa” là một trong những nét đẹp truyền thống của thầy trò Khoa NN&VH Pháp. Từ năm 2017 trở đi, đây sẽ là lễ hội hàng năm chính thức do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức.

2017-03-20_1-33-36

Ông bày tỏ sự tin tướng rằng các thầy trò Khoa NN&VH Pháp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đã được hun đúc trong suốt 55 năm qua để tiếp tục là đầu tàu không chỉ trong ULIS mà còn trong công cuộc giảng dạy, nghiên cứu Pháp ngữ ở Việt Nam và trong cả khu vực.

Đại diện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Thiệp – Cục trưởng Cục Cơ yếu đã phát biểu chào mừng ngày hội Pháp ngữ 2017. Là một người có học tiếng Pháp, ông rất vui mừng khi tiếng Pháp tại Việt Nam ngày một phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng các nước nói tiếng Pháp ngày càng bền chặt.

2017-03-20_1-33-45Ông Eric-Normand Thibeault, Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF đã thay mặt bà Michaëlle Jean, Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, chuyển đến khách mời thông điệp của tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực và quyết tâm thực hiện phát triển xã hội và an sinh cho các bạn trẻ.

2017-03-20_1-33-55

Theo đó, trong năm 2016, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và Trường Đại học Ngoại ngữ đã cùng nhau mở rộng quan hệ hợp tác đầy ắp những hoạt động thiết thực. Ông cũng kêu gọi tham gia viết bài cho báo Le Courrier du Vietnam, tham dự hội thảo với chủ đề “Tăng cường hợp tác và đoàn kết trong khối Pháp ngữ vì hòa bình và phát triển xã hội” vào tháng 11 năm nay do OIF cùng Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức, đăng ký tham gia Chương trình Tình nguyện viên quốc tế Pháp ngữ và tham dự Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 10.

2017-03-20_1-34-06

Nhân ngày Pháp ngữ với chủ đề “Tôi yêu quý và tôi chia sẻ” năm nay, ông Eric-Normand Thibeault và bà Michaëlle Jean đã dành lời cảm ơn sâu sắc đến Trường Đại học Ngoại ngữ trong sự nghiệp phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam.

Chủ tịch GADIF (Nhóm các đại sứ quán, phái đoàn, tổ chức Pháp) – Đại sứ Bỉ, ông Roccas Jehanne trân trọng những nỗ lực trong đào tạo, phát triển tiếng Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ. Ông hy vọng Nhà trường tiếp tục đầu tư, quan tâm cho tiếng Pháp và tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh của Trường và Khoa.

2017-03-20_1-34-17

Có mặt trong buổi lễ ông Lortholary Bertrand – Đại sứ Cộng hòa Pháp cũng đã phát biểu chào mừng ngày hội Pháp ngữ. Ông đề nghị cộng đồng nói tiếng Pháp, cụ thể hơn là các cơ quan ngoại giao các nước tại Việt Nam sẽ giúp đỡ cho hoạt động đào tạo tiếng Pháp tại Việt Nam.

2017-03-20_1-34-28

Đại diện cho các cựu sinh viên, ông Vũ Hải – Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam đã kể lại những kỷ niệm và bày tỏ tình cảm đặc biệt với Khoa NN&VH Pháp và Nhà trường. Ông luôn trân trọng những ngày tháng được học tập tại và kỳ vọng Nhà trường tiếp tục đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên tiếng Pháp tài năng.

2017-03-20_1-34-39Thay mặt cho tập thể Khoa NN&VH Pháp, PGS. TS. Đinh Hồng Vân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị khách mời, các thầy cô, cựu sinh viên, giảng viên đến tham dự chương trình. Ông cũng dành nhiều lời tri ân đến các cơ quan ngoại giao, trường học, doanh nghiệp, đối tác đã tin tưởng và ủng hộ cho Khoa trong suốt thời gian dài qua. Ngày hội Pháp ngữ là một sự kiện lớn đối với Khoa và Nhà trường, do đó ông và các thành viên Khoa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để tổ chức sự kiện ngày càng thành công qua từng năm, góp phần đưa tiếng Pháp tại Việt Nam ngày một phát triển, phổ biến. Chương trình kỷ niệm trong hội trường đã khép lại bằng phần chụp ảnh lưu niệm thân mật, kỷ niệm một ngày lễ lớn của trường.

2017-03-20_1-34-49

Bên cạnh chương trình chào mừng trong hội trường là các hoạt động kỷ niệm trong khu vực khuôn viên Khoa Pháp. Khách tham dự đã được xem triển lãm “Cộng đồng Pháp ngữ, các miền đất và con người”, chơi trò chơi dân gian của các nước Pháp ngữ, thưởng thức ẩm thực các nước và đặc biệt là chương trình giao lưu giữa các thế hệ thầy trò Khoa NN&VH Pháp và giao lưu văn nghệ với sinh viên các trường đối tác. Nữ đầu bếp trẻ Huỳnh Khánh Ly – người chiến thắng chương trình Vua đầu bếp Pháp vào năm 2015 cũng đã tham dự Ngày hội Pháp ngữ và đã hướng dẫn cách làm món bánh mỳ rán kiểu Pháp cho các bạn sinh viên tại không gian ẩm thực.

2017-03-20_1-37-41

Ngày hội Pháp ngữ 2017 và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Khoa NN&VH Pháp đã khép lại nhưng với triết lý phát triển “Cùng nhau kiến tạo cơ hội” của ULIS và khẩu hiệu “Yêu và chia sẻ” của Cộng đồng Pháp ngữ, Nhà trường và Khoa sẽ tiếp tục vững bước theo đuổi sự nghiệp đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Chùm ảnh trong buổi lễ:

fullsizerenderb2017-03-20_1-34-582017-03-20_1-36-52 2017-03-20_1-38-242017-03-20_1-38-52 2017-03-20_1-39-082017-03-20_1-42-202017-03-20_1-43-082017-03-20_1-44-50 2017-03-20_1-46-422017-03-20_1-39-58 2017-03-20_1-41-482017-03-20_1-44-302017-03-20_1-47-12 2017-03-20_1-48-07 2017-03-20_1-48-41Tin bài cùng sự kiện trên báo chí:

ULIS Media