Giới thiệu Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC KHAI PHÓNG
Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng được thành lập dựa trên sự sáp nhập 2 Bộ môn: Bộ môn Tâm lý – Giáo dục (đơn vị trực thuộc trường) và Bộ môn Giáo dục Khai phóng (Trực thuộc Khoa Sư phạm Tiếng Anh, nay là Khoa NN&VH Anh). Với đội ngũ giảng viên tâm huyết với nghề và có trình độ chuyên môn cao, khoa tham gia đào tạo các môn nghiệp vụ sư phạm, tâm lý học, các môn học trang bị kiến thức nền tảng định hướng triết lí giáo dục khai phóng và kỹ năng mềm cho sinh viên nhà trường.
1.Giới thiệu chung
Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng được thành lập dựa trên sự sáp nhập 2 Bộ môn: Bộ môn Tâm lý – Giáo dục (đơn vị trực thuộc trường) và Bộ môn Giáo dục Khai phóng (Trực thuộc Khoa Sư phạm Tiếng Anh, nay là Khoa NN&VH Anh), thành lập ngày 15/01/2025. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển trong 70 năm của Nhà trường, Khoa đã trở thành một đơn vị vững mạnh với đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có bề dày và gặt hái nhiều thành tích trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học về tâm lý học, giáo dục học, nghiên cứu, xây dựng và giảng dạy các học phần giáo dục khai phóng và đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng.
Bên cạnh công tác giảng dạy, Bộ môn Tâm lý – Giáo dục luôn coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên cũng như tạo môi trường học tập thân thiện, năng động và hiệu quả cho người học. Trong những năm qua, Bộ môn luôn là một trong những đơn vị có thành tích nghiên cứu khoa học cao, đóng góp vào thành tích nghiên cứu khoa học của nhà trường về công bố trong nước và quốc tế, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (cơ sở, ĐHQGHN, cấp Bộ).
Về Bộ môn Giáo dục Khai Phóng, tiền thân phát triển từ Bộ môn Chất lượng cao thuộc Khoa Sư phạm tiếng Anh của Trường. Được giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ chương trình chiến lược của nhà trường về việc đào tạo các lớp chất lượng cao, giảng viên của Bộ môn đã thường xuyên áp dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiên tiến trên thế giới, chương trình CLC nói chung và TA CLC nói riêng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của giáo dục thế kỷ 21, góp phần hình thành kiến thức và kĩ năng nền tảng, năng lực quan trọng theo yêu cầu của thế kỉ mới.
Trong giai đoạn phát triển mới, Bộ môn Tâm lý – Giáo dục phối hợp cùng Bộ môn Giáo dục Khai phóng xây dựng thành Khoa Tâm lý – Giáo dục Khai phóng, đảm nhiệm việc biên soạn thiết kế học liệu, giáo trình và xây dựng và giảng dạy các môn học nền tảng của triết lý Khai phóng, thực hiện các khóa tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV trong và ngoài trường. Việc hợp thành này tạo ra sự chuyển đổi và định hướng mạnh mẽ về khuynh hướng phát triển chuyên môn cũng như định hướng CTĐT mới của Nhà trường, thực hiện sứ mệnh triết lý Giáo dục Khai phóng như mục tiêu mà Trường đã đặt ra.

Bên cạnh đó, các học phần môn học theo đuổi triết lý Giáo dục Khai phóng gồm có: Tư duy Sáng tạo và Khởi nghiệp, Trí tuệ Cảm xúc và Giao tiếp Xã hội, Thiết kế Cuộc đời, Tư duy Hình ảnh, Giáo dục Cách tân… giúp Sinh viên có khả năng thích ứng cao, không chỉ có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh mà còn trang bị tri thức phù hợp với chuyên ngành; có tính linh hoạt từ việc xây dựng nền móng vững chắc về kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp liên văn hóa, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế; có kiến thức về văn hóa, xã hội rộng lớn; tích lũy những phẩm chất và kĩ năng nổi bật của sinh viên ngoại ngữ, định vị bản sắc cá nhân, có thể đóng góp giá trị ở nhiều lĩnh vực và các tổ chức xã hội, trở thành cán bộ giảng dạy giỏi ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực được đào tạo.
Về Bộ phận Tư vấn và Phát triển cá nhân, tiền thân là Trung tâm Tư vấn và Phát triển cá nhân hay ULIS Psychology Center – UPC được thành lập từ tháng 01 năm 2019, với tên gọi ban đầu là Trung tâm Tư vấn Tâm lý học đường, trực thuộc Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên. Tháng 09/2020, Trung tâm Tư vấn tâm lý học đường được giao cho Bộ môn Tâm lý – Giáo dục phụ trách và được đổi tên thành Trung tâm Tư vấn và Phát triển cá nhân, vẫn giữ nguyên tên tiếng Anh (ULIS Psychology Center, gọi tắt là UPC). Sau quá trình tái cấu trúc, hiện nay Bộ phận UPC vẫn tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của Khoa TL-GDKP.
Trong suốt 6 năm qua, UPC hoạt động với mục đích đồng hành, hỗ trợ tâm lý cho HSSV biết cách tự nâng cao sức khỏe tinh thần và phát triển các năng lực cá nhân. UPC cũng đồng hành cùng các cán bộ, giảng viên đang học tập và công tác tại ULIS về các vấn đề tâm lý – giáo dục trong nhà trường; là nơi hỗ trợ cho HSSV phát triển các kỹ năng, phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp và các vấn đề cá nhân khác khi cần hỗ trợ tham vấn 1-1, giúp HSSV biết cách cân bằng, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả học tập cho các em. Bên cạnh công tác giảng dạy, NCKH, các giảng viên của khoa cũng rất tích cực tham gia các khóa đào tạo về tâm lý học, nghiệp vụ sư phạm cho các đơn vị trong và ngoài trường, từ các buổi tọa đàm, talk show cho HSSV, đến các tập huấn cho các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp (Tập đoàn giáo dục EduGo, Công ty TNHH Việt Đức CTC, Thanh Mai HSK, Tập đoàn ICO, Tập đoàn Giáo dục và đầu tư EI…).

Với những phấn đấu và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, cho nghiên cứu khoa học, tập thể và nhiều cá nhân của Khoa đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Ba; được Bộ Giáo dục – Đào tạo, ĐHQG Hà nội, Trường ĐHNN trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Nhiều cán bộ của Khoa đã trở thành cán bộ khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Tâm lý học, Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài, cán bộ khoa học có uy tín cao trong chuyên ngành lý luận dạy học và khoa học giáo dục.
2.Lời ngỏ từ Trưởng khoa

“Tại Khoa Tâm lý – Giáo dục Khai phóng, chúng tôi tin rằng giáo dục là một hành trình chung đầy nhân văn và trách nhiệm. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những chiều sâu của Tâm lý học, những giá trị của Giáo dục và giáo dục khai phóng để kiến tạo nên chân dung người Thầy mẫu mực, những công dân năng động, sáng tạo và đầy bản lĩnh. Tại đây, chúng tôi không chỉ chú trọng rèn luyện kỹ năng sư phạm và đạo đức nghề giáo, mà còn hướng tới mục tiêu cao, xa hơn: trang bị cho người học năng lực làm chủ bản thân và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức đầy biến động. Vượt ra khỏi giảng đường, Khoa sẽ cùng bạn mài sắc những kỹ năng thiết yếu nhất, giúp bạn tự tin làm chủ vận mệnh và tỏa sáng trong môi trường quốc tế năng động của kỷ nguyên số.“_TS. Đào Thị Diệu Linh
3.Các môn đào tạo
Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng đào tạo các môn nghiệp vụ sư phạm (đào tạo nghề sư phạm) như Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý HCNN – Quản lý GD&ĐT, Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài, Phát triển nghề nghiệp & Đạo đức nhà giáo; tham gia giảng dạy các học phần Phương pháp luận NCKH, Tâm lý học đại cương, Thống kê và phân tích dữ liệu trong NCKH, Tư duy sáng tạo và Khởi nghiệp, Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội, Tư duy hình ảnh, Thiết kế cuộc đời, Tin học cơ sở, Công nghệ thông tin và truyền thông và Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên toàn trường; giảng dạy học phần Introduction to Psychology cho sinh viên hệ liên kết quốc tế; tham gia giảng dạy các CTĐT ngắn hạn, vừa học vừa làm trong CTĐT của nhà trường.
4.Triển vọng nghề nghiệp
Sau khi được học các môn do Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng giảng dạy, các sinh viên sẽ có những kiến thức, kỹ năng vững về nghiệp vụ. Qua đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể trở thành cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ ở các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân, sinh viên có thể làm việc như biên phiên dịch, công tác đối ngoại, truyền thông, quản lý dự án,… trong các cơ quan hành chính nhà nước, các công ty trong và ngoài nước hoặc cho các tổ chức quốc tế,…
5.Tâm thư
NGND, PGS. TS. Tâm lý học, GVCC Trần Hữu Luyến – Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội:
“Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Tâm Lý – Giáo dục học (nay là Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng) luôn đi cùng với nhà trường, luôn luôn phát huy vai trò tiên phong trong hoàn thành tốt chức năng đào tạo của mình cho các thế hệ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoa của Nhà trường. Ngoài ra, bộ môn là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng chuyên môn trình độ cao. Đội ngũ giảng viên là những người tâm huyết và có nhiều sáng tạo trong công việc…”
Nguyễn Thị Hà – Cựu sinh viên (Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội):
“Ấn tượng nhớ mãi của tôi về Bộ môn Tâm Lý – Giáo dục học (nay là Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng) khi còn là sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh-Mỹ (1992-1996) đó chính là những ví dụ rất sinh động, mang tính thực tế cao về cách ứng xử, giao tiếp giữa thầy và trò. Ngoài việc trang bị lý thuyết chung về các hoạt động dạy-học, những bài giảng của thầy cô trong bộ môn luôn thú vị và sôi nổi với những tình huống sư phạm hay cùng cách giải quyết rất hợp lý và hài hước của các bạn sinh viên. Tôi đã áp dụng rất nhiều cách xử lý những tình huống sư phạm học được từ bộ môn này trong sự nghiệp giảng dạy của mình ở Khoa Tiếng Anh, ĐHSPHN.”
Nguyễn Thanh Phương – Sinh viên khóa QH.2014.F.1.E.1.SPCLC
“Cho đến trước khi tham dự những giờ Tâm lý học và Giáo dục học, định nghĩa của sinh viên về việc lên lớp phụ thuộc rất nhiều vào sách vở, nhưng sau 15 tuần trên lớp, sinh viên chúng em đã thực sự tự tin khi biết cách nắm bắt kiến thức một các chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống… Chúng em cảm nhận một không khí thoải mái thân thiện, dễ gần trong từng tiết học và có nhièu động lực cho chúng em trong học tập… Giờ đây, em đã nhìn nhận việc dạy và học như là một quá trình xuyên suốt cuộc đời và có thể diễn ra ở bất kì đâu chứ không chỉ trên ghế nhà trường, học sinh có thể học từ bất cứ nguồn nào chứ không riêng gì trong sách vở…”
6.Các hình ảnh hoạt động

Các giảng viên Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng trẻ trung, giàu năng lượng

Diễn viên Nguyễn Thu Quỳnh (Quỳnh búp bê), giảng viên Nguyễn Đình Quyền – cùng các Giảng viên trong Khoa – Thành viên Ban giám khảo cuộc thi “Psy – Film Fest” (Cuộc thi do bộ phận Tư vấn và phát triển cá nhân trực thuộc khoa tổ chức)

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác hỗ trợ sinh viên với Trường Đại học Công nghiệp

Hoạt động kết nối nghiên cứu và đào tạo của Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng

Giảng viên Nguyễn Thu Lệ Hằng với bài giảng truyền cảm hứng trong học phần “Trí tuệ cảm xúc” và “Thiết kế cuộc đời”

Giảng viên Tạ Nhật Ánh với Workshop “Chạm mảnh vụn – Chạm sự hồi sinh

Giảng viên Đào Thị Diệu Linh cùng chụp với nhóm dự án HERhythm sau tọa đàm “Girl talk: Hiểu cơ thể, sống tự tin”

Giảng viên Nguyễn Thị Thu Dung chụp cùng phụ huynh và học sinh trong chương trình “Vòng tay yêu thương 2026” (Trường THCS Ngoại ngữ phối hợp với Khoa TL-GDKP tổ chức)

Giảng viên Nguyễn Thị Phương chụp cùng sinh viên học môn Thiết kế cuộc đời đi trải nghiệm tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam
7.Thông tin liên hệ
Khoa Tâm lý – Giáo dục khai phóng
Địa chỉ: P301 Tầng 3 nhà A5, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 02466806760
Email: fple.ulis@gmail.com
Website: https://fple.ulis.vnu.edu.vn
⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
