Dẫn chương trình song ngữ: Chuyện Hường chưa kể  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Dẫn chương trình song ngữ: Chuyện Hường chưa kể 

Bùi Thị Lâm Hường là sinh viên khóa QH.2020, Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ năm nhất đại học, Lâm Hường đã có nhiều cơ hội thử sức với vai trò là một MC, BTV, phiên dịch song ngữ Anh-Việt trên những trên sân khấu lớn. Với khả năng nhanh nhạy, hoạt ngôn, và năng lực ngôn ngữ xuất sắc, cô bạn trẻ đã được ủy thác làm MC và Phiên dịch viên trong nhiều sự kiện lớn nhỏ ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Một số sự kiện đã tham gia: 

  • MC Song ngữ – Phiên dịch bài phát biểu của Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
  • Phiên dịch Cabin cho Vở diễn “Lá đơn thứ 72” tại Lễ Khai mạc Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V năm 2022
  • MC Song ngữ – Phiên dịch bài phát biểu của đại biểu tại Hội nghị Nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ 7 – VGEC 2023
  • MC Song ngữ tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ II – Hội phẫu thuật cột sống Việt Nam năm 2023
  • MC Song ngữ tại AEON night party
  • MC Song ngữ và Phiên dịch bài phát biểu tại Lễ Khởi công công trình GO! Hà Nam
  • Tham gia một số các chương trình với quy mô lớn nhỏ khác nhau với tư cách MC và Phiên dịch viên ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam…

Từ tình yêu với tiếng Anh tới công việc dẫn chương trình 

“Trong khoảng thời gian tất bật đăng ký nguyện vọng thi Đại học, đối với Hường, ngành Ngôn ngữ Anh trở thành một trong những quyết định hàng đầu và phù hợp nhất đối với bản thân, trước vô vàn sự lựa chọn lúc bấy giờ. Với kinh nghiệm, lợi thế đã tích lũy trong hơn “12 năm đèn sách”, cũng như niềm đam mê với Tiếng Anh, mình đã chọn ULIS là nơi gửi gắm 4 năm thanh xuân rực rỡ.” Lâm Hường chia sẻ về tình yêu với tiếng Anh từ thuở bé.

“Ngành học Ngôn ngữ Anh và nghề nghiệp dẫn chương trình có mối liên kết nào với Lâm Hường?”

Khi được hỏi về mối liên hệ giữa câu chuyện nghề nghiệp và ngành học hiện tại, cô bạn thật thà chia sẻ: “Thật may mắn khi bản thân mình được tiếp cận với nhiều cơ hội về nghề, nên mình đã đến với nghề MC một cách rất tự nhiên. Ngay khi tốt nghiệp cấp Ba, tận dụng thời gian nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả thi Đại học, mình đã đăng ký tham gia các khóa học đào tạo giọng nói, kỹ năng MC, bởi niềm yêu thích với nghề nghiệp dẫn chương trình từ lâu của mình. Thật bất ngờ rằng, mối “dây mơ rễ má” với công việc này lại bắt đầu từ đó. Bên cạnh đó, công việc này cũng giúp Lâm Hường tận dụng khả năng sử dụng ngoại ngữ và trau dồi kỹ năng MC, thuyết trình và phiên dịch viên”.

Những trải nghiệm đáng giá khi “cầm mic”

“Có lẽ không chỉ riêng mình, mà tất cả những ai đến với công việc MC, niềm vinh dự lớn nhất nằm ở sự tin tưởng, đặc biệt khi được giao trọng trách quan trọng trong một sự kiện, bất kể là sự kiện quy mô lớn hoặc nhỏ. Giữ vai trò là một “người tạo linh hồn” cho mỗi chương trình, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì được mọi người nhớ đến và tin tưởng. Những điều đầy trân quý ấy khiến mình cảm thấy thật biết ơn và may mắn với cơ hội mà bản thân sở hữu, cũng như với con người mà mình gặp gỡ và làm việc!”- cô bạn vui vẻ trò chuyện.

Nhìn hình ảnh Lâm Hường với nụ cười răng khểnh duyên dáng trên sân khấu là thế, Sau những hình ảnh chỉn chu, tự tin trên sân khấu, Lâm Hường chia sẻ bản thân luôn dành nhiều thời gian chuẩn bị cho sự kiện, và nhiều sự kiện lớn cũng khiến cô bạn có chút áp lực để càng cố gắng hơn. Dẫu vậy, để theo đuổi sự nghiệp dẫn chương trình chuyên nghiệp, cô gái trẻ tự nhủ bản thân mình phải trở thành người điều phối cảm xúc tốt, và biết cách sử dụng chính những xúc cảm này, tập trung chuẩn bị và hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất. Đối với Hường mỗi chương trình, mỗi trải nghiệm đều vô cùng đáng giá. Vì vậy, chúng ta phải nâng niu và trân trọng từng khoảnh khắc mà mình đang sở hữu.

Lâm Hường cũng chia sẻ về hai bài học mình thực sự tâm đắc. Thứ nhất là bài học về “những điều mới” – đúc kết từ trải nghiệm thực tế của cô bạn sau mỗi sự kiện: bài học về cách xử lý những tình huống mới, cách ứng xử với những người mới, những người đến từ lĩnh vực mới,… Thứ hai là bài học cho sự nghiệp lâu dài. Đó là sự chuẩn bị, lắng nghe, thấu hiểu và chấp nhận cải thiện những điều bản thân chưa tốt, phấn đấu trở thành một “phiên bản hoàn thiện hơn” của chính mình. “Mình mong những bài học nhỏ này sẽ phần nào giúp ích và tạo động lực cho những ai muốn theo đuổi nghề “cầm mic” nói riêng, và tất cả mọi người đang cố gắng nỗ lực, theo đuổi mục tiêu của mình nói chung.”

 Kỷ niệm đáng nhớ nhất

Mặc dù theo đuổi nghề MC, việc học với Hường vẫn là nhiệm vụ chính và quan trọng nhất. Thế nên, khi phải cân bằng giữa học tập và làm việc, khó có thể tránh khỏi những lúc gặp khó khăn, và nó cũng gắn liền với kỷ niệm đáng nhớ nhất khi làm việc: “Đó là Chương trình Nghệ thuật cuối năm ở Hạ Long – địa điểm cách nhà mình hơn 30km, vào đúng đêm 30 Tết. Thế nên, khi chương trình hạ màn là lúc 0h00, cũng là khi pháo hoa rực sáng chúc mừng năm mới 2023 đến vang dội trên nền trời đen. Khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới mà mình được đón cùng những người lạ thân quen – khán giả cùng pháo hoa nổ tung trời, và sau đó là sự lo lắng khi đi lái xe về nhà giữa đêm tối vắng người, đã mang lại cho mình nhiều cảm xúc khác lạ. Mặc dù sau sự kiện này, mình đã cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý hơn, để tránh gặp nhiều rủi ro khi làm việc. Nhưng khi kể lại câu chuyện này, mình lại bất giác cảm thấy bản thân đã trưởng thành và nỗ lực đến nhường nào”.

Lời gửi gắm tới các bạn có niềm đam mê MC, Phiên dịch viên 

“Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đặc biệt khi bản thân đảm nhận nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự thành công của một sự kiện, hay một tập đoàn lớn, chúng ta càng cần phải chỉn chu, kỹ lưỡng và nghiêm túc học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, cũng như tích lũy những trải nghiệm thực tế.

Việc chuẩn bị đầu tiên và đơn giản nhất nằm ở việc trau dồi bản thân và kỹ năng nghiệp vụ. Sự phấn đấu và không ngừng học hỏi, tìm tòi, mở rộng chuyên môn, kỹ năng liên quan đến công việc, thậm chí, cả những vấn đề xã hội không nằm ở thời gian ngắn, mà nó phải được tích lũy hàng ngày.

Bước tiếp theo là chuẩn bị một CV chỉn chu, cùng các kỹ năng đối đáp, ứng xử với khách hàng, hay cách làm hợp đồng nhân sự, và chú ý các quy định khi làm việc với khách hàng/ agency,… Hơn nữa, sau khi nhận được công việc, các bạn cần đặt tâm huyết để nghiên cứu chuẩn bị kỹ càng cho kịch bản, trang phục, và các yêu cầu khách hàng mong muốn đạt được trong chương trình”, Lâm Hường nhắn gửi đến các bạn.

Những chia sẻ tuy nhỏ mà thực sự bổ ích với các bạn đang nuôi dưỡng ước mơ dấn thân vào công việc MC, phiên dịch viên. “Hy vọng tất cả chúng ta, dù lựa chọn công việc nào cũng sẽ hết lòng và nghiêm túc đầu tư cho công việc đó. Để mọi nỗ lực của chúng ta được đền đáp một cách xứng đáng nhất.”

Hường dẫn chương trình tại Lễ Khai mạc Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V

Lời chúc dành cho các bạn tân sinh viên

Lễ khai giảng và chào ngoại ngữ 2023 dành cho sinh viên khóa QH.2023 mới được diễn ra. Với cương vị là một tiền bối dày dặn và mẫu mực điển hình, Lâm Hường gửi đôi lời tới các bạn tân sinh viên: “Xin chào các bạn QH.2023 và chào đón các bạn đến ngôi nhà của ULISERs. Trước tiên, xin chúc mừng các bạn đã nỗ lực hết mình trong học tập và đạt được nguyện vọng mơ ước của mình! Khi bước vào môi trường Đại học và với nhiều bạn bè mới, đến một thành phố mới với nhiều điều mới lạ, Lâm Hường chúc các bạn luôn bình tĩnh suy nghĩ trước mọi quyết định và mọi vấn đề. Ngoài ra, hãy giữ một tâm thế cởi mở, mạnh dạn hỏi, tham khảo ý kiến từ những người xung quanh, bạn bè, và thầy cô khi cần hỗ trợ bất cứ điều gì. Và cuối cùng, chúc các bạn “chân cứng đá mềm”, luôn cố gắng và chăm chỉ học tập, làm việc và khám phá bản thân trong môi trường mới sắp tới nhé!”

Quang Anh/ULIS Media