Tự hào 03 ULISer tham gia tiếp đón và tặng hoa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tự hào 03 ULISer tham gia tiếp đón và tặng hoa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân 

Từ ngày 12 đến 13/12/2023, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước CHND Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Đây là lần thứ ba Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước Việt Nam, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện.

Trong chuyến viếng thăm chính thức của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước CHND Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tới Việt Nam, ba nữ sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN là Đỗ Ái Lâm, Dương Thị Thuý và Lê Vũ Thanh Thảo đã vinh dự tham gia tiếp đón và tặng hoa hai vị khách đặc biệt này.

Đỗ Ái Lâm

Đỗ Ái Lâm, hiện tại là sinh viên năm 4, khóa QH.2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Cô đã vinh dự trở thành một trong những thanh niên tham gia đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại sân bay Nội Bài.

Bảng thành tích học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa xuất sắc khiến cô trở thành đại diện được lựa chọn như sau:

  • Tháp tùng Đoàn đại biểu Trung Quốc dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam (2023)
  • Giải Nhất cuộc thi làm video tiếng Trung do khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (2021).
  • Giải Nhất cuộc thi Ngôi sao Hán ngữ do khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (2022).
  • Giải Nhất cuộc thi “Phiên dịch viên tương lai tài năng” do khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (2023).
  • Giải Nhì cuộc thi Tài năng Hán ngữ do trường Đại học Công nghiệp tổ chức (2021).
  • Giải Nhì cuộc thi kể truyện Việt Nam bằng tiếng Trung do khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (2021).
  • Giải Nhì cuộc thi Kể chuyện thành ngữ Trung Quốc do khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (2022).
  • Giải nhì cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” do Viện khổng tử tại trường Đại học Hà Nội tổ chức. (2023)
  • Á quân 1 cuộc thi “Tranh biện tiếng Hoa” do trường Đại học Ngoại thương tổ chức. (2023)
  • Giải Nhì cuộc thi “Ngôi sao Kinh tế” do khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (2023)
  • Giải Ba cuộc thi Lồng tiếng phim Trung Quốc do khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (2021).
  • Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp trường.
  • Giải Tư cuộc thi Hùng biện tiếng Hoa do Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Hà Nội tổ chức (2022)

“Được tặng hoa cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, em cảm thấy rất vinh dự, tự hào và thật may mắn. Mặc dù bản thân cảm thấy khá căng thẳng, vì đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhưng đến khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cảm thấy thật hạnh phúc. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới thầy cô, Nhà trường vì đã trao cho em cơ hội quý giá này. Em nghĩ đây chính là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình.”, Ái Lâm chia sẻ.

 Đỗ Ái Lâm đã trực tiếp tặng hoa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Dương Thị Thúy

Một đại diện sinh viên khác đến từ lớp 20C2, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Dương Thị Thuý – Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa NN&VH Trung Quốc, cũng gây ấn tượng với những thành tích đáng ngưỡng mộ của mình:

– Nhận giấy khen của Đoàn ĐHQG cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn hội năm học 2021-2022

– Đồng sáng lập dự án “ULEADER – Youth Leadership Development Project”, nâng cao khả năng lãnh đạo cho các bạn trẻ trong thời kỳ hiện nay

– Giải Nhì Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cấp trường

– BTC chương trình Lớp tôi là số 1 năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 của trường ĐH Ngoại ngữ

– Ban tổ chức Ngày hội “ULIS FIRE Day”, Ngày hội HSSV Đổi mới Sáng tạo, NKH, Khởi nghiệp;

– BTC Chương trình Chào mừng 20/11 năm 2020, 2021, 2022, 2023 khoa NN&VH Trung Quốc

– BTC cuộc thi “Lồng tiếng phim Trung Quốc – 声入人心” năm 2021, 2022, 2023; Cuộc thi “Phiên dịch viên tương lai tài năng; Cuộc thi “Tài năng giao tiếp trong kinh doanh – 商务汉语谈判高手比赛” ; Cuộc thi “Ngôi sao kinh tế – 经济之光 点亮未来“ của khoa NN&VH Trung Quốc

– BTC chương trình “Ngày hội văn hóa Trung Quốc” năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

– Tình nguyện viên Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Triết lí, đường hướng và phương pháp dạy học Hán ngữ quốc tế trong thời kỳ mới”.

Chia sẻ cảm nghĩ với tư cách là sinh viên được lựa chọn để tặng hoa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình rời Hà Nội, Dương Thị Thúy bày tỏ niềm vinh dự và tự hào. Bởi tính quan trọng và đặc biệt của nhiệm vụ, nữ sinh cảm thấy khá căng thẳng khi thực hiện. Thế nhưng, nhờ có sự động viên, giúp đỡ của thầy cô và mọi người đã giúp Thúy hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. “Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và Nhà trường đã giao phó cho em nhiệm vụ đáng nhớ này. Đây sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên trong thời sinh viên của bản thân mình.”

  • Lê Vũ Thanh Thảo

Chia sẻ về cảm xúc khi vinh dự tặng hoa Phu nhân Bành Lệ Viên rời Hà Nội, Lê Vũ Thanh Thảo thổ lộ: “Em cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi được tham gia tặng hoa cho Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nên em đã vô cùng căng thẳng, không biết mình có thể hoàn thành tốt được không. Nhưng thật may mắn vì bên cạnh em luôn có các thầy cô đồng hành và giúp đỡ, và hoạt động lần này đã diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy cô, nhà trường đã tin tưởng và giao nhiệm vụ cao cả này cho em!”

Với thành tích Phó Bí thư LCĐ Khoa NN&VH Trung Quốc; giải Nhì HSG cấp Quốc gia môn tiếng Trung năm học 2021-2022; giải Nhất Nhịp cầu Hán ngữ THPT tại Việt Nam (2021); giải Nhất Tài năng Hán ngữ do Trường Đại học Công nghiệp tổ chức (2023); giải Nhì Viết Chính tả chữ Hán do Khoa NN&VH Trung Quốc – Trường ĐHNN – ĐHQGHN tổ chức (2023); top 6 Cuộc thi Hùng biện tiếng Hán do Hiệp hội thương mại Đài Loan tổ chức (2022); thành viên BTC của nhiều sự kiện do Khoa NN&VH Trung Quốc và Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức, Thanh Thảo đã xuất sắc là một trong đại diện ưu tú được Nhà trường tin tưởng và cử đi thực hiện nhiệm vụ.

Với bề dày truyền thống, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào là cái nôi của những thế hệ sinh viên trẻ tài năng, năng động và luôn sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Hương Giang/ĐSTT