Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2022

Ngày 14/12/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý IV/2022. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường.

Mở đầu hội nghị là phần công bố các quyết định.

1.Vinh danh các gương mặt giảng viên ULIS đợt 2/2022: Nguyễn Linh Chi (BM NN & VH Ả Rập), Nguyễn Đức Giang (BM Tâm lí Giáo dục), Nguyễn Diệu Hồng (Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh), Đào Thị Tuyết Nhung (Khoa ĐT&BD Ngoại ngữ), Đặng Ngọc Ánh (Khoa NN&VH Đức), Nguyễn Thị Thanh Hoa (Khoa NN&VH Hàn Quốc), Lưu Thị Nam Hà (Khoa NN&VH Nga), Lưu Bích Thảo (Khoa NN&VH Nhật Bản), Ngô Hoàng Vĩnh (Khoa NN&VH Pháp), Trịnh Thanh Hà (Khoa NN&VH Trung Quốc), Phạm Thị Thanh Thủy (Khoa Sư phạm tiếng Anh), Nguyễn Thị Mai Hương (Trường THCS Ngoại ngữ), Nguyễn Thu Hằng (Trường THPT chuyên Ngoại ngữ).
2.Vinh danh các gương mặt cán bộ phục vụ đào tạo ULIS đợt 2/2022: Vũ Minh Hạnh (Khoa ĐT&BD Ngoại ngữ), Nguyễn Thị Thanh Hương (Khoa NN&VH Hàn Quốc), Nguyễn Thu Hồng (Khoa NN&VH Nhật Bản), Hoàng Minh Thuý (Khoa NN&VH Pháp), Nguyễn Thị Bích Huệ (Khoa NN&VH Trung Quốc), Nguyễn Kim Anh (Khoa Sư phạm tiếng Anh), Trần Thị Thúy Ngân (Phòng Chính trị & CT Học sinh, sinh viên), Nguyễn Mạnh Thắng (Phòng Đào tạo), Nguyễn Thanh Trà (Phòng Hành chính – Tổng hợp), Trần Hoa Anh (Phòng Tổ chức Cán bộ), Nguyễn Thị Kim Dung (Trung tâm Đảm bảo chất lượng), Hoàng Thị Mai Phương (Trung tâm Đổi mới Sáng tạo), Vũ Việt Hùng (Trường THCS Ngoại ngữ), Trần Hoàng Hải (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ).
3.Vinh danh các gương mặt cán bộ quản lý ULIS đợt 2/2022: Nguyễn Thị Minh Tâm (Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh), Đặng Ngọc Sinh (Khoa ĐT&BD Ngoại ngữ), Lê Thị Bích Hằng (Khoa NN&VH Đức), Nguyễn Thùy Dương (Khoa NN&VH Hàn Quốc), Phạm Dương Hồng Ngọc (Khoa NN&VH Nga), Hoàng Thu Trang (Khoa NN&VH Nhật Bản), Đặng Thị Thanh Thúy (Khoa NN&VH Pháp), Nguyễn Thị Minh (Khoa NN&VH Trung Quốc), Nguyễn Thị Thanh Vân (Khoa Sư phạm tiếng Anh), Nguyễn Việt Hùng (Phòng Đào tạo), Cù Thanh Nghị (Phòng Tổ chức Cán bộ), Nguyễn Ninh Bắc (Trung tâm Đảm bảo chất lượng), Nguyễn Thị Ngọc Anh (Trung tâm Đổi mới Sáng tạo), Nguyễn Hoàng Giang (Trường THCS Ngoại ngữ), Nguyễn Phú Chiến (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ).
Các quyết định khen thưởng thành tích đột xuất trong quý được trao cho:
– Sinh viên Phùng Hải Phương Anh (lớp 21J2 Khoa NN&VH Nhật Bản) đạt giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Hosei Cup lần thứ 8
– Sinh viên Đoàn Ngọc Anh (lớp 21J2 Khoa NN&VH Nhật Bản) đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật
Hosei Cup lần thứ 8
– Cô Lê Thị Ngọc (Giảng viên Khoa NN&VH Nhật Bản) hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Hosei Cup lần thứ 8
– Thầy Vũ Hoàng Sơn (Giảng viên Khoa NN&VH Nhật Bản) hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Hosei Cup lần thứ 8
– Nhóm 04 sinh viên lớp 19.E2 Khoa Sư phạm tiếng Anh (Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Ngọc Trâm Anh, Phạm Thị Vân Anh, Giáp Thu Phương) đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 24 năm 2022
– Cô Lê Thùy Dương (Giảng viên Khoa Sư phạm tiếng Anh) hướng dẫn sinh viên đạt giải Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 24 năm 2022
– Học sinh Đỗ Thùy Dương (Lớp 7A3 Trường THCS Ngoại ngữ) đạt giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
– Học sinh Âu Minh Trang (Lớp 12A7 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) đạt giải Khuyến khích và Giải chuyên đề cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
– Sinh viên Nguyễn Thiên Niên (Lớp QH.2019.K4 Khoa NN&VH Hàn Quốc) đạt giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
– Sinh viên Lê Thành Đạt (Lớp QH.2020.K4 Khoa NN&VH Hàn Quốc) đạt giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
– Sinh viên Đặng Ngọc Thảo (Lớp QH.2020.C10 Khoa NN&VH Trung Quốc) đạt giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
– Ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tổ chức tốt cuộc thi văn hóa đọc, giúp học sinh, sinh viên đạt giải cao trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
– Nhóm 16 học sinh biểu diễn tiết mục đồng diễn Trường THCS Ngoại ngữ đạt Huy chương Vàng dành cho tiết mục đồng diễn tại Liên hoan Âm nhạc Châu Á – Thái Bình Dương (APAF) tổ chức tại Malaysia tháng 11.2022
– Học sinh Hồ Sĩ Hải (lớp 6A2 Trường THCS Ngoại ngữ) đạt Huy chương Vàng solo piano tại Liên hoan Âm nhạc Châu Á – Thái Bình Dương (APAF) tổ chức tại Malaysia tháng 11.2022
– Học sinh Lê Đỗ Đức Anh (lớp 8A1 Trường THCS Ngoại ngữ) đạt Huy chương Bạc solo trống tại Liên hoan Âm nhạc Châu Á – Thái Bình Dương (APAF) tổ chức tại Malaysia tháng 11.2022
– Học sinh Lê Đỗ Dương Lâm (lớp 7A2, Trường THCS Ngoại ngữ) đạt Huy chương Đồng solo piano tại Liên hoan Âm nhạc Châu Á – Thái Bình Dương (APAF) tổ chức tại Malaysia tháng 11.2022
– Cô Nguyễn Hương Quỳnh (giáo viên Trường THCS Ngoại ngữ) huấn luyện học sinh đạt giải cao tại Liên hoan Âm nhạc Châu Á – Thái Bình Dương (APAF) tổ chức tại Malaysia tháng 11.2022
– Cô Nguyễn Thị Mai Hương ( giáo viên Trường THCS Ngoại ngữ) hỗ trợ đoàn học sinh tham dự Liên hoan Âm nhạc Châu Á – Thái Bình Dương (APAF) tổ chức tại Malaysia tháng 11.2022
– Nhóm học sinh đạt giải HSG cấp quận Trường THCS Ngoại ngữ đạt 40 giải thưởng trong Cuộc thi Học sinh giỏi cấp quận Cầu Giấy năm học 2022-2023
– Nhóm giáo viên bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi Trường THCS Ngoại ngữ hướng dẫn Đội tuyển học sinh giỏi đạt thành tích cao trong Cuộc thi Học sinh giỏi cấp quận Cầu Giấy năm học 2022-2023
– Thầy Phạm Văn Thành (giáo viên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trong năm học 2022-2023
– Cô Nguyễn Thị Kim Thoa (chuyên viên Trung tâm Khảo thí) đóng góp tích cực trong việc xây dựng các Đề án liên kết tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài
– Cô Phạm Thị Thu Hiền (chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) vì kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội thực hành, thực tập và việc làm cho sinh viên
– Cô Nguyễn Thị Như Anh (chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) vì kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội thực hành, thực tập và việc làm cho sinh viên
– Cô Nguyễn Thị Hải Yến (chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc giải quyết công tác Đảng vụ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN giai đoạn 2015-2022
– Ban tổ chức Hội thảo quốc tế ngành Tiếng Đức tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Đức thời đại 4.0 ở Đông Nam Á: Lý luận và thực tiễn tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN vào các ngày 07-09.10.2022
– Ban tổ chức Hội thảo quốc tế ngành Tiếng Nhật tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Tuyển dụng và đảm bảo ổn định nguồn nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản và Châu Á ― Dạy và học tiếng Nhật tại Việt Nam từ cách nhìn đa chiều tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN vào các ngày 17-18.09.2022
– Ban tổ chức Hội thảo quốc tế ngành Tiếng Pháp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Giảng dạy – nghiên cứu tiếng Pháp và văn hóa Pháp ngữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN vào ngày 26.08.2022
– Ban Thư ký xây dựng Dự án Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hòa Lạc xây dựng thành công Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ (QG-HN10) thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc
– Đội văn nghệ Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ đạt Giải Nhất tiết mục và Giải Nhì toàn đoàn Hội thi văn nghệ “Lời ca dâng Bác” do ĐHQGHN tổ chức vào các ngày 17-18.11.2022
– Đội bóng đá Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ đạt thành tích cao trong Giải bóng đá Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc hoàn thành các nhiệm vụ trong quý IV/2022.

Phần Báo cáo tình hình thực hiện công tác quý IV/2022 và kế hoạch nhiệm vụ quý I/2023 cho thấy các đơn vị đã hoàn thành nhiều công tác quan trọng trong quý và thực hiện quy chế nghiêm túc. Phần thảo luận cũng diễn ra sôi nổi. Tại hội nghị cũng đã có hai phần báo cáo về kế hoạch chuyển đổi số 6 tháng cuối năm và kế hoạch hậu kiểm định trường.

Các kết quả nổi bật trọng tâm trong quý IV/2022:

Thứ nhất, hoàn thành Báo cáo tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài 04 CTĐT (Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Hàn);

Thứ hai, tổ chức thành công Hội thảo quốc tế IGRS 2022 dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh và các hội thảo khoa học trong khuôn khổ UNC2023;

Thứ ba, tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 03 năm triển khai Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy ở trường ĐHNN-ĐHQGHN (2019-2020; 2020-2021; 2021-2022) và triển khai các CTĐT theo định hướng tự chủ;

Thứ tư, tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN (2020-2025) ngày 22/12/2022.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2023:

     Thứ nhất, tổ chức tốt kỳ thi Olympic ĐHQGHN đối với các môn ngoại ngữ, xây dựng kế hoạch truyền thông cho các kỳ thi tuyển sinh đầu vào các bậc học;

    Thứ hai, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội thảo quốc gia về Nghiên cứu Giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học UNC2023 (24/4/2023);

    Thứ ba, hoàn thành đánh giá ngoài các CTĐT ngành ngôn ngữ: Pháp, Trung, Nhật, Hàn và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ;

   Thứ tư, tổ chức thành công sự kiện văn hóa “Hội làng ULIS 2023” nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên (09/01/2023); đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; chăm sóc thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trường nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chúc mừng sinh nhật trưởng các đơn vị có sinh nhật trong quý

Khép lại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đề nghị các đơn vị tích cực triển khai hoạt động, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và quy chế đào tạo, hoàn thành các kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong năm của trường và đưa ra ý kiến chỉ đạo về nhiệm vụ của từng đơn vị.

(Kết luận hội nghị sẽ được gửi tới các đại biểu trong thời gian sớm nhất).

ULIS Media