Đại sứ ULIS và hành trình khẳng định thương hiệu trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại sứ ULIS và hành trình khẳng định thương hiệu trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình Đại sứ ULIS ra đời từ năm 2018, đã và đang trở thành một trong những chương trình trọng yếu trong công tác tuyển sinh đại học chính quy (ĐHCQ) của trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Ngoài việc hỗ trợ Nhà trường trong công tác tuyển sinh, trong những năm qua, chương trình Đại sứ ULIS đã được Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tin tưởng và giao thực hiện thêm các nhiệm vụ chính trị.

Nhằm đổi mới và triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, quảng bá về trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, thông tin tuyển sinh tới học sinh THPT trên cả nước, khuyến khích sinh viên năng động, tích cực, rèn luyện kỹ năng mềm và trở thành những đại sứ, quảng bá hình ảnh của nhà trường, tạo sự kết nối với học sinh THPT, mối quan hệ hợp tác gần gũi với các trường THPT trên cả nước, mô hình chương trình Đại sứ ULIS đã ra đời năm 2018.

Tính đến năm 2022, đã trải qua 5 chương trình Đại sứ ULIS với 2352 đại sứ, đội ngũ đại sứ đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ cho công tác tuyển sinh ĐHCQ hàng năm của nhà trường. Các kết quả đó đã đóng góp vào thành công chung của các kỳ thi tuyển sinh ĐHCQ của nhà trường và góp phần vào việc quảng bá hình ảnh sinh viên ĐHNN năng động, sáng tạo, trách nhiệm và tài năng.

Đại sứ ULIS đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ cho công tác tuyển sinh ĐHCQ hàng năm của nhà trường.
Đại sứ ULIS đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ cho công tác tuyển sinh ĐHCQ hàng năm của nhà trường.

Bên cạnh việc thực hiện chương trình Đại sứ ULIS, hỗ trợ Nhà trường trong công tác tuyển sinh ĐHCQ, Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ cũng đã được Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng và giao phó thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Thực hiện mục tiêu, triết lý của nhà trường nên mọi hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đều hướng tới mục tiêu cùng nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.

Với gần 70 năm lịch sử, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHNN luôn đổi mới sáng tạo, tổ chức các hoạt động phù hợp, có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện kĩ năng mềm, giúp cho đoàn viên, đội viên, học sinh, sinh viên năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa. Đoàn Thanh niên trường đã tổ chức các lớp học miễn phí về ngoại ngữ cho các bạn sinh viên “Cộng đồng ngoại ngữ”, Vinh danh các danh hiệu cao quý “Sinh viên 5 tốt”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu” các cấp, giới thiệu các học bổng hỗ trợ, các tọa đàm học thuật hỗ trợ học tập…

Đoàn Thanh niên trường cũng xác định rõ thực hiện 2 vai trò sau để góp phần cùng nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và phẩm chất của học sinh, sinh viên:

– Thứ nhất: vai trò định hướng

Để học sinh sinh viên học tập tốt, chủ động, phát huy được các thế mạnh, sở trường của mình và chọn cho mình được ngành nghề phù hợp sau khi ra trường, Đoàn trường phải định hướng cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện trong 4 năm tại trường và kế hoạch bản thân sau khi ra trường

– Thứ hai: vai trò tạo môi trường

Sau khi định hướng học sinh, sinh viên xác định được mục tiêu, kế hoạch học tập, rèn luyện, Đoàn trường phải tạo môi trường để sinh viên học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, phẩm chất và rèn luyện kĩ năng thông qua các hoạt động như: phát triển và mở rộng hơn nữa hoạt động Câu lạc bộ – tổ – đội – nhóm tạo ra nhiều hơn nữa môi trường sinh hoạt, rèn luyện cho học sinh, sinh viên; thường xuyên tổ chức các tọa đàm học tập, kĩ năng, trao đổi, về các chủ đề học tập, nghiên cứu khoa học hay các kĩ năng cần thiết trong thời đại 4.0 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tích cực khai thác các nguồn lực xã hội trong việc xây dựng quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên học tập, hoạt động, nghiên cứu khoa học – đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp nhằm động viên, khuyến khích và tạo động lực cho học sinh sinh viên phấn đấu rèn luyện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong nhà trường tổ chức các hoạt động, cuộc thi, tạo sân chơi cho học sinh sinh viên trải nghiệm, thử thách bản thân…

Đoàn Thanh niên trường luôn được Đảng ủy chỉ đạo, quan tâm và đồng hành sát sao trong việc tổ chức các hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên. Đoàn Thanh niên trường không ngừng nỗ lực, phát triển, đổi mới công tác Ðoàn trong trường học theo hướng thiết thực, đi sâu vào thực tiễn đã giúp đội viên, đoàn viên phát huy tính chủ động, sáng tạo và làm chủ của mình, góp phần quan trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu chung của nhà trường trong công tác đào tạo người học.

Theo DNTH