Chung kết Cuộc thi Lồng tiếng Anime ULIS lần thứ nhất năm 2026: Sân chơi bùng nổ của các “Seiyuu” tương lai
Tối ngày 08/05/2026, tại Hội trường Đổi mới sáng tạo (tầng 3 nhà A6), Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công đêm Chung kết Cuộc thi Lồng tiếng Anime ULIS lần thứ nhất năm 2026. Đây là một sân chơi học thuật và nghệ thuật hoàn toàn mới do nhóm phụ trách chương trình ngoại khóa BMTN2 của Khoa khởi xướng, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện năng lực tiếng Nhật, kỹ năng biểu đạt cảm xúc và lan tỏa tình yêu với văn hóa Anime.

Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức và được phát động trong thời gian tương đối ngắn, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt. Từ gần 100 bài dự thi chất lượng ở vòng loại video, trải qua vòng sơ loại đầy cam go, Ban Giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh cá nhân và 10 nhóm xuất sắc nhất chính thức bước vào đêm thi quyết định.

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của các thầy cô giáo trong Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, các thầy cô người Nhật tình nguyện, đại diện các doanh nghiệp đối tác, cùng một ký giả người Nhật Bản đến tham gia giao lưu và đưa tin. Đặc biệt, hội trường đã chứng kiến một bầu không khí bùng nổ hiếm có. Dù dự kiến ban đầu đón khoảng 100 khán giả, nhưng sức nóng của cuộc thi đã thu hút đông đảo sinh viên đến mức Ban tổ chức phải kê thêm hơn 50 chiếc ghế dự phòng, và rất nhiều khán giả sẵn sàng đứng xem để cổ vũ cho các thí sinh.

Trong đêm chung kết, các thí sinh phải đối mặt với thử thách lồng tiếng trực tiếp (Live Dubbing) ngay trên sân khấu. Các cá nhân và nhóm thi đã hóa thân xuất thần vào các nhân vật trong những bộ Anime đình đám như: Thám tử lừng danh Conan, Thanh gươm diệt quỷ, Frieren – Pháp sư tiễn táng, Violet Evergarden, Atashin’chi… Các tiêu chí đánh giá khắt khe của Ban Giám khảo bao gồm: kỹ năng phát âm tiếng Nhật chuẩn xác, khả năng biểu đạt sắc thái nhân vật, kỹ thuật khớp khẩu hình (lip-sync) và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

Những phân cảnh rượt đuổi nghẹt thở, những trận chiến bùng nổ hay những khoảnh khắc nội tâm sâu lắng đều được các “Seiyuu” (diễn viên lồng tiếng) không chuyên của ULIS tái hiện một cách sống động, chân thực, khiến cả hội trường đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Chính vì sự xuất sắc, “kẻ tám lạng, người nửa cân” của các phần thi, Ban Giám khảo đã đi đến một quyết định đặc biệt: Tăng số lượng giải thưởng so với cơ cấu ban đầu để ghi nhận xứng đáng nỗ lực của các bạn sinh viên. Cụ thể, ở mỗi hạng mục (Cá nhân và Nhóm), cơ cấu giải thưởng được nâng lên thành: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.
Sau những giờ phút làm việc công tâm và căng thẳng của Ban Giám khảo, kết quả chung cuộc đã chính thức gọi tên những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất:
HẠNG MỤC CÁ NHÂN:
• Giải Nhất: Lê Phương Vân (Lớp 22J2)
• Giải Nhì: Nguyễn Xuân Trà (Lớp 24J7), Đặng Quỳnh Anh (Lớp 24J6)
• Giải Ba: Bùi Diệu Thảo (Lớp 23J3), Nguyễn Thuỳ Trang (Lớp 23J3), Vũ Thị Hương Giang (Lớp 24J1)
• Giải Khuyến khích: Nguyễn Thị Hà Giang (Lớp 23J4), Lý Tường Vy (Lớp 24J3), Lê Ngọc Bảo Trâm (Lớp 23J7), Nguyễn Hà Linh (Lớp 24J8)
HẠNG MỤC NHÓM:
• Giải Nhất: Nhóm Bùi Đinh Hải Đăng (Lớp 23J5)
• Giải Nhì: Nhóm Vũ Anh Thư (Lớp 24J5), Nhóm Ngô Mai Linh (Lớp 23J7)
• Giải Ba: Nhóm Chu Thị Hồng Hạnh (Lớp 23J4), Nhóm Phạm Thị Ngọc Anh (Lớp 23J9), Nhóm Vũ Tú Xuân Mai (Lớp 23J6)
• Giải Khuyến khích: Nhóm Nguyễn Thị Ánh Dương (Lớp 23J6), Nhóm Trần Thu Uyên (Lớp 23J7), Nhóm Nguyễn Như Ý (Lớp 24J6), Nhóm Hà Quang Anh (Lớp 24J4)

Cuộc thi kéo dài đến tận 21h30 nhưng toàn bộ khán giả vẫn nán lại đến những giây phút cuối cùng để chứng kiến khoảnh khắc công bố kết quả và chúc mừng các thí sinh. Chia sẻ sau chương trình, rất nhiều sinh viên bày tỏ sự thích thú và quyết tâm trau dồi tiếng Nhật để tiếp tục dự thi vào mùa giải năm sau.
Sự thành công ngoài mong đợi của đêm Chung kết đã để lại những ấn tượng sâu sắc, nhận được vô số phản hồi tích cực từ các thầy cô, khách mời và sinh viên. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho tiềm năng phát triển của cuộc thi, hứa hẹn sẽ trở thành một sự kiện ngoại khóa thường niên, uy tín và bùng nổ hơn nữa của sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản trong những năm tiếp theo.

Khoa NN&VH Nhật Bản
