Trường Đại học Ngoại ngữ đẩy mạnh hoạt động hợp tác phát triển tiếng Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ đẩy mạnh hoạt động hợp tác phát triển tiếng Đức

Đã có lịch sử phát triển hơn 24 năm, Khoa NN&VH Đức vẫn luôn là một điểm sáng trong công tác đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Với điều kiện cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện, trình độ chuyên môn của giảng viên ngày càng cao cùng số lượng, chất lượng sinh viên ngày một đi lên, đào tạo tiếng Đức đã trở thành một thương hiệu, niềm tự hào của Nhà trường.

Bên cạnh các hoạt động đào tạo, Nhà trường và Khoa luôn chủ trương đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên, xây dựng môi trường học tập tiên tiến đầy chất Đức ở ULIS, tạo ra mạng lưới đối tác rộng cho trường, góp phần phát triển và phổ biến tiếng Đức tại Việt Nam.

Để thực hiện những mục tiêu này, dưới sự chỉ đạo chung của Nhà trường và sự giúp đỡ của các cán bộ Phòng Hợp tác Phát triển, Khoa NN&VH Đức đã chủ động tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước thông qua một quy trình chặt chẽ gồm 4 bước: Tìm đối tác – Xây dựng chương trình – Triển khai – Đánh giá để tìm ra những đối tác là các cơ sở đào tạo, giảng dạy tiếng Đức; hội giáo viên tiếng Đức; các tổ chức quốc tế; các trường và cơ sở giáo dục giảng dạy tiếng Đức; hiệp hội giáo viên tiếng Đức quốc tế (IDV)…

2017-05-04_15-10-36

Hội thảo về dịch thuật tiếng Đức năm 2016 cho các giảng viên, giáo viên tiếng Đức do Khoa NN&VH Đức phối hợp tổ chức

Nhờ sự tích cực, sáng tạo, nhiệt tình của các cán bộ trong hợp tác phát triển, hiện hoạt động hợp tác phát triển tiếng Đức ngày một phát triển vững chắc về chất lượng và số lượng.

Trong nước, trường đã hợp tác với các cơ sở giảng dạy tiếng Đức trong nước như ĐH Hà Nội, ĐH KHXH&NV TP HCM, ĐH Xây dựng, ĐH Bách Khoa, các trường PTTH, THCS tại Hà Nội để tổ chức trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức; tổ chức hội thảo, bồi dưỡng chuyên môn. Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác phát triển trong nước cỏn được thể hiện trong việc hỗ trợ thực tập cho sinh viên năm cuối, tạo điều kiện tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp bằng các thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp của Đức, liên doanh Đức – Việt, công ty du lịch…

Đặc biệt, hoạt động hợp tác phát triển quốc tế tiếng Đức đã có nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều năm qua. Hiện trường đang triển khai hơn 10 chương trình hợp tác nước ngoài với các tổ chức, trường học danh tiếng như Chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc thạc sĩ bằng kép với ĐH Leipzig; Bồi dưỡng chuyên môn, hỗ trợ phát triển giảng dạy tiếng Đức với Viện Goethe Hà Nội; Tạo cơ hội tìm hiểu về đất nước Áo cho giảng viên giảng dạy tiếng Đức với Đại sứ quán Áo; Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức với Hội Giáo viên tiếng Đức tại Đức, Áo và khu vực châu Á; Trao đổi sinh viên với ĐH ứng dụng Konstanz; Chương trình ERASMUS + do Liên minh Châu Âu EU tài trợ; Chương trình GIP do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ…

Thông qua những hoạt động hợp tác này, hàng trăm sinh viên, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh đã được tham gia trao đổi, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, theo học chương trình chuẩn quốc tế, tham dự các hội thảo, hội nghị quốc tế, nhận học bổng nghiên cứu và học tập, dự trại hè… cùng với kinh phí tài trợ lên tới hàng trăm nghìn Euro.

2017-05-04_15-10-46

Hội thảo ”Quốc tế hóa trong nghiên cứu khoa học” do các giáo sư của Trường Đại học Greifswald (CHLB Đức) trình bày tại ULIS

2017-05-04_15-10-56

Khoa NN&VH Đức tổ chức giới thiệu Dự thảo Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Đức, giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Leipzig

Vẫn còn đó những hạn chế về nhân lực, kinh phí, công tác quản lý và tổ chức, tuy nhiên, nhìn chung hoạt động hợp tác phát triển tiếng Đức thời gian qua đã phát triển nhanh, mạnh và có hiệu quả. Những thành tựu này sẽ là tiền đề để Khoa NN&VH Đức cùng với Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển sâu rộng hơn nữa.

ULIS Media