Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol giao lưu với học sinh sinh viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol giao lưu với học sinh sinh viên ULIS

Ngày 22/6/2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân đã thăm ĐHQGHN và giao lưu với các học viên tiếng Hàn Quốc nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống tới Việt Nam từ ngày 22 – 24/6/2023.

Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới ĐHQGHN có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước, đồng thời tạo cơ hội cho các học viên tiếng Hàn được giao lưu, tiếp xúc và trao đổi về Hàn Quốc và về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Hàn Quốc.Tham dự buổi đón tiếp và giao lưu của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại ĐHQGHN có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cùng các Phó Giám đốc; lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tham gia đoàn đón tiếp chụp ảnh lưu niệm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt Nam và ĐHQGHN. Ông nhận xét, ĐHQGHN có những nét tương đồng như ĐHQG Seoul của Hàn Quốc và đều là những cơ sở giáo dục đại học có tầm quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước.

Nhân dịp này, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã tham gia chương trình “Trò chuyện cùng người học tiếng Hàn Việt Nam” tại hội trường Sunwah và trả lời câu hỏi của các bạn trẻ Việt Nam về những nét đẹp văn hóa Hàn Quốc và làn sóng Hàn Quốc tới Việt Nam. Các sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc, học sinh trường THCS Ngoại ngữ và THPT Chuyên Ngoại ngữ đã tham gia chương trình này. 3/5 trong số đại diện người học tiếng Hàn tại Việt Nam phát biểu trước Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol là học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Gồm 01 học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, 01 sinh viên năm 4 và 01 cựu sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân giao lưu cùng các học sinh, sinh viên, học viên tiếng Hàn

Phát biểu trước các sinh viên, học sinh Việt Nam học tiếng Hàn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định chuyến thăm Việt Nam của ông lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện trải dài trên rất nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, ngoại giao tới văn hóa, xã hội. Tổng thống bày tỏ sự vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam học tiếng Hàn quốc.

Tôi được biết tiếng Hàn đã trở thành sự lựa chọn của rất nhiều các bạn trẻ tại Việt Nam, không chỉ là sinh viên mà ngay cả khối phổ thông cơ sở hay phổ thông trung học đã có nhiều em theo học tiếng Hàn Quốc. Tôi cũng rất ấn tượng khi nghe các bạn phát âm chuẩn tiếng Hàn Quốc. Với vai trò là người đứng đầu của đất nước Hàn Quốc, tôi càng nhận thấy phải có trách nhiệm hơn nữa để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước đặc biệt là trong việc giáo dục thế hệ trẻ quan hệ hai nước ”, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vui mừng nhận thấy hiện Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước và ông cho rằng đây chính là những điều kiện thuận lợi giúp các bạn trẻ Việt Nam hiểu hơn về nền văn hóa Hàn Quốc. Ông mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động hơn nữa không chỉ trong văn hóa mà cả giáo dục để các bạn trẻ có thể nghiên cứu sâu hơn và học tiếng Hàn với mức độ chuyên sâu hơn. Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận được tiếng Hàn cũng như văn hóa Hàn Quốc.

(Ảnh: https://www.president.go.kr)

Tình hình giảng dạy tiếng Hàn bậc đại học của Việt Nam

Hiện có gần 60 trường đại học và cao đẳng trên cả nước đang mở ngành đào tạo ngôn ngữ và văn hóa, hoặc Hàn Quốc học hệ chính quy. Tổng số người học tiếng Hàn hệ chính quy vào khoảng 25 nghìn người. Tổng số giảng viên người Việt đang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng tại Việt Nam là khoảng 300 người.

Tiếng Hàn được đưa vào giảng dạy đầu tiên tại ĐHQGHN (Trường ĐHKHXH&NV và Trường ĐH Ngoại ngữ) và ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh từ năm 1993.

Về đào tạo sau đại học, hiện cả nước có Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN đang triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ Hàn Quốc từ năm 2018 đến nay; Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh mở chương trình thạc sĩ Hàn Quốc học từ năm 2022.

Trường ĐH Ngoại ngữ đưa tiếng Hàn vào dạy như ngoại ngữ 2 từ năm 1994. Hiện nay, Trường là đơn vị đang đào tạo và nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc có quy mô lớn nhất và đa dạng nhất trong số gần 60 trường ĐH và CĐ tại Việt Nam đang mở ngành đào tạo này. Tổng số học sinh, sinh viên đang học tiếng Hàn hệ chính quy ở Trường ĐH Ngoại ngữ là gần 2.000, bao gồm các hệ từ Trường THCS Ngoại ngữ (50 học sinh học Ngoại ngữ 2 tiếng Hàn), Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (263 học sinh học tiếng Hàn như NN1 và NN2), hệ đại học (chính quy, bằng kép, ngoại ngữ 2 với tổng 978 sinh viên), Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn (khoảng 20 – 30 học viên mỗi năm).

Tổng số Viện King Sejong thuộc Quỹ Sejonghakdang do Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ tại Việt Nam là 23, trong đó Học viện King Sejong Hà Nội 1 (trực thuộc Trường ĐHKHXH&N, ĐHQGHN) và Học viện King Sejong Hà Nội 2 (trực thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN) là 2 cơ sở thành lập sớm nhất (năm 2011) và có nhiều thành tích nổi bật.

Trường ĐH Ngoại ngữ cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đăng kí và triển khai thành công dự án nghiên cứu “Xây dựng trường Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học” do Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Hàn Quốc (Academy of Korean Studies- AKS) tài trợ từ năm 2019, hiện đang triển khai năm thứ 5 của dự án.

Tình hình giảng dạy tiếng Hàn ở bậc phổ thông của Việt Nam

– Môn tiếng Hàn được đưa vào giảng dạy ở bậc phổ thông của Việt Nam như ngoại ngữ 2 từ năm 2018, sau đó đưa vào giảng dạy như ngoại ngữ 1 từ năm 2021. Hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất triên thế giới triển khai đào tạo tiếng Hàn như ngoại ngữ 1 ở bậc phổ thông (từ lớp 3).

– Tổng số trường THPT đang tổ chức dạy tiếng Hàn như ngoại ngữ 2 là 79 trường.

Một số trường đưa tiếng Hàn vào giảng dạy như ngoại ngữ chuyên (NN1) gồm: Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN (từ năm học 2017 – 2018), Trường THPT chuyên Trần Phú (từ năm 2021)… Tổng số học sinh đang học tiếng Hàn như ngoại ngữ 2 và ngoại ngữ 1 ở các trường phổ thông khoảng 10.900 em. Môn tiếng Hàn được đưa vào kì thi tốt nghiệp THPT ở Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Hiện bộ sách giáo khoa tiếng Hàn phổ thông (ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2) do các tác giả của Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc, Trường ĐH Ngoại ngữ và Bộ môn Hàn Quốc học Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN tham gia biên soạn (TS. Trần Thị Hường tổng chủ biên, TS. Lưu Tuấn Anh chủ biên) đã hoàn thành bản thảo từ lớp 6-12 (bộ NN2) và từ lớp 3- 6 (bộ NN1), trong đó bộ SGK tiếng Hàn lớp 3 NN1 đã hoàn thành thẩm định quốc gia và chuẩn bị in. Các bản thảo còn lại đang chuẩn bị thẩm định quốc gia và đã có bản in mẫu.

Theo VNU Media