Tổng kết hoạt động dự án Xây dựng trường Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam (ULIS AKS Core) năm thứ 3 giai đoạn 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng kết hoạt động dự án Xây dựng trường Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam (ULIS AKS Core) năm thứ 3 giai đoạn 2021-2022

Ngày 29/3/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động dự án Xây dựng trường Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam (ULIS AKS Core) năm thứ 3 (giai đoạn 2021-2022).

Tham dự buổi tổng kết có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn hợp tác và phát triển Nguyễn Lân Trung, Trưởng Phòng Khoa học công nghệ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trường Phòng Kế hoạch tài chính Lê Thị Khánh Trang, Ban chủ nhiệm và giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc, Ban giám đốc và chuyên viên dự án AKS Core, cùng các khách mời đến từ các đơn vị liên quan trong và ngoài nước.

Phát biểu trong buổi tổng kết, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh nhấn mạnh: “Dù hầu hết thời gian triển khai Dự án vào thời điểm dịch bệnh khó khăn, nhưng đến giờ phút này, tôi cũng xin được chúc mừng Ban quản lý và toàn thể thành viên dự án Xây dựng Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học ở Việt Nam đã hoàn thành năm 3 đồng thời là giai đoạn 1 của Dự án Trọng điểm lần đầu ở Việt Nam…Với tư cách là Lãnh đạo Nhà trường-đơn vị trực tiếp chỉ đạo Dự án quan trọng và ý nghĩa này, tôi xin hứa sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa về mặt cơ chế, thủ tục hành chính để dự án có thể tiếp tục phát triển ở giai đoạn 2 (năm thứ 4 và thứ 5) sắp tới.”

Cô Lee Hae Young – Giáo sư trường Đại học nữ sinh Ehwa, đồng thời là cố vấn của dự án phát biểu trong buổi tổng kết.

Tiếp đó, cô Trần Thị Hường – giám đốc Dự án báo cáo tổng kết về các hoạt động và thành tích đã đạt được trong 3 năm giai đoạn 1 của dự án, trong đó nhấn mạnh vào những kết quả như: mở mới 6 môn học (bao gồm biên soạn đề cương), tổ chức 3 hội thảo quốc tế, biên soạn 10 đầu sách chuyên khảo, ký kết 5 thỏa thuận hợp tác MOU,…

Buổi tổng kết được tiếp nối với phần thảo luận, trong đó Trưởng Phòng Khoa học công nghệ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh chia sẻ: “Hàng năm, Khoa NN & VH Hàn Quốc luôn là đơn vị được nhận giấy khen của Hiệu trưởng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD Hàn Quốc về những thành tích nổi bật về nghiên cứu khoa học. Tôi cho rằng dự án AKS Core đã góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng năng lực nghiên cứu và thành tích nghiên cứu này của Khoa”. 

Buổi “Họp định kì toàn thể thành viên dự án năm thứ ba” đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Dự án trong thời gian tới.

ULIS Media