Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ ‘catwalk’ trên thao trường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ ‘catwalk’ trên thao trường

 
SVVN – Chẳng còn những bỡ ngỡ ban đầu, sau hơn một tháng tập luyện, các bóng hồng của trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội đã trở nên thành thục trong phần tập đội ngũ.
Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường
Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 1

Sau thời gian hơn một tháng các nữ sinh trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội hăng say tập đội ngũ.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 2

Những bước đi, động tác mới đầu còn vụng về, bỡ ngỡ nhưng dần trở nên thuần thục.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 3

Vừa qua, trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội tổ chức Hội thao thanh niên khoẻ ngoại khoá cho sinh viên đang theo học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Hoà Lạc.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 4

Khoá huấn luyện được chia thành các trung đội khác nhau, trung đội trưởng là người đứng đầu và đảm nhiệm vai trò chi huy cũng như huấn luyện.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 5

Mọi chế độ huấn luyện cũng như tác phong đều giống nhau cho cả nam và nữ.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 6

Khoá huấn luyện góp phần thúc đẩy hoạt động phong trào “Thể dục, thể thao và văn hóa văn nghệ” trở thành một hoạt động thường xuyên đối với sinh viên trong nhà trường.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 7

Hoạt động, rèn luyện theo điều lệnh là một trong những phần bắt buộc đối với sinh viên khi tham gia huấn luyện quân sự.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 8

Điều lệnh Quân đội, thể dục thể thao quân sự và nhất là các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ giúp cho sinh viên hiểu sâu sắc thêm về nét đẹp truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta nhất là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 9

Thông qua các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ để rèn luyện sức khỏe, xây dựng, bồi đắp tình cảm tốt đẹp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của sinh viên.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 10

Chia sẻ tại chương trình, thầy Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định 41 ngày học tập rèn luyện tập trung GDQPAN kết hợp GDTCTT không chỉ giúp các bạn tích lũy kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng mà còn giúp mỗi một SV năm nhất trưởng thành, bản lĩnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của sinh viên ULIS.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 11

Bên cạnh đó,Nhà trường luôn đồng hành cùng sinh viên trong 41 ngày thông qua các hoạt động cùng Hành trú quân, tổ chức Cuộc thi Chiến sĩ ULIS và đặc biệt là Ngày hội kết nối và Hội thao Thanh niên khỏe. Mong rằng khi gặp lại ở ULIS mỗi sinh viên sẽ trở thành những người chiến sĩ và là một tập thể đoàn kết đậm chất Ulis.

Nữ sinh ĐH Ngoại ngữ 'catwalk’ trên thao trường ảnh 12

Có thể nói, kì học quân sự là chất keo dính những sinh viên lại với nhau trong quãng đời sinh viên.