“Couleurs Culturelles 2024”: Sôi nổi Ngày hội Những sắc màu văn hóa Pháp ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

“Couleurs Culturelles 2024”: Sôi nổi Ngày hội Những sắc màu văn hóa Pháp ngữ

Ngày 17/03/2024, tại khuôn viên Khoa Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra ngày hội “Những sắc màu văn hoá – Couleurs Culturelles” năm 2024. Sự kiện là hoạt động thường niên tôn vinh Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3) do Khoa NN&VH Pháp phối hợp với các đơn vị đối tác tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm màu sắc văn hóa Pháp ngữ. 

Ngày hội nhằm quảng bá việc dạy-học tiếng Pháp, cộng đồng Pháp ngữ và văn hoá các nước nói tiếng Pháp tại Việt Nam. Đồng thời, chương trình cũng tạo cơ hội để kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại miền Bắc Việt Nam và giúp sinh viên ULIS thể hiện tài năng và tình yêu tiếng Pháp của mình.

Với khẩu hiệu “Sáng tạo – Đổi mới – Thực hiện”, ngày hội năm nay có sự tham gia của đại diện đến từ nhiều đơn vị trong và ngoài nước như: Chi hội Giáo viên tiếng Pháp Hà Nội, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á Thái Bình Dương (CREFAP), các Đại sứ quán, phái đoàn quốc tế có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội và các cơ sở giáo dục có giảng dạy tiếng Pháp.

Về phía ULIS có sự góp mặt của Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh; Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn; giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên Khoa NN&VH Pháp. Chương trình cũng thu hút đông đảo người quan tâm đến xem và trải nghiệm.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh bày tỏ sự biết ơn tới các cơ quan, tổ chức đã hỗ trợ nhà trường tổ chức sự kiện Ngày hội Pháp ngữ; tới các vị khách quý, thầy cô cùng các em học sinh, sinh viên đã hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động trải nghiệm của ngày hội. Tiếng Pháp là một ngôn ngữ toàn cầu, mang lại nhiều cơ hội tuyệt vời trong nhiều lĩnh vực và đã sớm được đưa vào giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Chủ tịch Hội đồng trường tin tưởng rằng bằng việc chung tay hành động với tinh thần đối thoại, chia sẻ, chúng ta sẽ giúp lan tỏa sức mạnh của tiếng Pháp, tôn vinh những sự đa dạng và nét đẹp văn hoá của cộng đồng Pháp ngữ ngày một tốt hơn trong tương lai.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết ông đánh giá cao sự nỗ lực của Khoa và Nhà trường trong việc tạo nên một ngày hội đầy sắc màu với không chỉ có các học sinh, sinh viên ULIS mà còn có các trường tiểu học, trường THCS, THPT khác tham gia. Ông cho rằng việc giúp các thanh niên Việt Nam hiểu về tầm quan trọng của tiếng Pháp là một điều cần thiết vì nó sẽ góp phần lan tỏa tiếng Pháp và thúc đẩy quan hệ song phương giữa Pháp và Việt Nam. Đại sứ Pháp cũng cam kết sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng trường ĐHNN cũng như Khoa NN&VH Pháp trong việc duy trì và phát triển tiếng Pháp cho người trẻ tại Việt Nam hiện nay.

Chia sẻ thêm tại ngày hội, Trưởng phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Du Ville cho biết ngày hội Pháp ngữ của Nhà trường là sự kiện mở đầu của tuần lễ quan trọng với cộng đồng Pháp ngữ trên toàn thế giới và cũng là dịp để khẳng định sự gắn bó của phái đoàn Wallonie – Bruxelles đối với cộng đồng Pháp ngữ. Nhân cơ hội này, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự phát triển và phát huy các giá trị của cộng đồng Pháp ngữ. Hiện nay, bên cạnh sự hợp tác sâu rộng về mặt học thuật, phái đoàn Wallonie – Bruxelles còn triển khai các hợp tác văn hoá rất tích cực tại Việt Nam như âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn…

Một nội dung được coi là điểm nhấn của Ngày hội Những sắc màu văn hoá năm nay là hoạt động ra mắt bộ truyện tranh Webtoon – một dự án chung do Đại sứ quán Pháp và Khoa NN&VH Pháp cùng đơn vị đồng hành POPS Comic thực hiện. Dự án được chính sinh viên Khoa NN&VH Pháp lên ý tưởng xây dựng về nhân vật và cốt truyện nhằm quảng bá cho việc dạy – học tiếng Pháp, để các bạn trẻ hiểu hơn về những cơ hội mở ra khi học tiếng Pháp.

Bên cạnh chương trình chào mừng trong hội trường là các hoạt động thú vị trong khu vực khuôn viên Khoa Pháp như: Không gian Ẩm thực Pháp ngữ và Cuộc thi “Ẩm thực Pháp ngữ”; Không gian Âm nhạc biểu diễn các tiết mục hát, nhảy; Không gian trò chơi dân gian Pháp ngữ; Espace Quebec – Cuộc thi tìm hiểu về Cộng đồng Pháp ngữ và Québec; Không gian triển lãm các hoạt động trải nghiệm; Không gian Âm nhạc truyền thống trải nghiệm một số nhạc cụ truyền thống của Việt Nam…

Couleurs Culturelles năm 2024 đã khép lại với những lời khen ngợi từ các cơ quan ngoại giao Pháp, các vị khách mời quốc tế và niềm vui rạng rỡ của tất cả thầy cô và học sinh sinh viên tham dự. Ngày hội phần nào đã thể hiện được sự khéo léo sáng tạo của các sinh viên Khoa NN&VH Pháp, mở ra cơ hội khám phá sự đa dạng văn hoá của các quốc gia thuộc cộng đồng Pháp ngữ và góp phần đẩy mạnh tình đoàn kết hữu nghị của các tổ chức trong cộng đồng với nhau.

Một số hình ảnh khác:

Khánh Huyền-Phương Anh/ULIS Media