Thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và các đối tác Hoa Kỳ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và các đối tác Hoa Kỳ

Từ ngày 06/03 đến ngày 12/03/2024, đoàn công tác Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN do Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh dẫn đoàn đã có chuyến ghé thăm trụ sở và làm việc với một số đối tác Hoa Kỳ của trường.

Chặng đầu của chuyến công tác, đoàn đến làm việc với Trường Đại học COE có địa chỉ tại 1220 1st Ave NE, Cedar Rapids, bang Iowa, Hoa Kỳ. Đây là một trường đại học tư thục, đa ngành, theo định hướng khai phóng, đã có quan hệ hợp tác, trao đổi học thuật thường xuyên với Trường ĐHNN – ĐHQGHN từ năm 2008.

Chương trình trao đổi được triển khai xuất phát từ tâm huyết của 02 vợ chồng giáo sư Robert Drexler và Barbara Drexler của trường Đại học COE với mong muốn giảng viên, sinh viên Mỹ và Việt Nam đến gần nhau và hiểu nhau hơn. Bắt đầu từ năm 2008, Chương trình trao đổi được khởi động với việc trường Đại học COE gửi 10 sinh viên sang tham gia khóa học Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Trường ĐHNN vào tháng 03 hàng năm. Đổi lại trường Đại học COE tài trợ và tiếp nhận 02 giảng viên trẻ của Trường ĐHNN sang học tập và nghiên cứu trong một học kỳ vào tháng 08 hàng năm.

Ngày đầu tiên làm việc, tiếp đoàn có các GS David Nordmann, Derek Buckaloo, Khoa Lịch sử – hai giảng viên phụ trách dẫn đoàn sinh viên COE sang Việt Nam trong những năm gần đây. Ngoài ra, còn có GS. TS. Pam Carstens, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và các vấn đề toàn cầu, PGS. TS. John Chaimov, Giám đốc chương trình học tập nghiên cứu ngoài trường, TS. Vinh Nguyen, Đồng Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Hai bên đã trao đổi về khả năng tăng cường thu hút sinh viên COE tới nghiên cứu, trao đổi học thuật tại Trường ĐHNN và hỗ trợ giảng viên, sinh viên tham gia chương trình trao đổi.

Vào buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc với bà Shelby Han, Giám đốc tuyển sinh của COE, PGS. TS. Anna Drexler, giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa thế giới, Giám đốc bộ phận quan hệ sinh viên quốc tế. Hai bà đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (CNN) – trực thuộc trường ĐHNN – ĐHQGHN và mong muốn có thể tổ chức các buổi giới thiệu, kết nối nhằm thu hút học sinh CNN tới Hoa Kỳ học tập chương trình đào tạo cử nhân toàn phần tại COE.

Đoàn cũng có dịp dự giờ một số lớp học tại COE, ghi hình phỏng vấn một số giảng viên và cán bộ chuyên trách các chương trình quốc tế nhằm có những tư liệu thực tế hỗ trợ cho việc giới thiệu COE như một lựa chọn học tập quốc tế dành cho sinh viên, học sinh trường ĐHNN.

Ngày làm việc thứ hai, đoàn gặp và làm việc với Chủ tịch David T. Hayes và Hiệu trưởng Angela Ziskowski của Trường Đại học COE. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề trao đổi sinh viên và công nhận tín chỉ giữa hai trường. COE sẽ xúc tiến xây dựng chính sách học bổng, hỗ trợ học phí và các biện pháp hỗ trợ sinh viên, học sinh của Trường ĐHNN.

Buổi chiều làm việc ngày thứ hai, đoàn đã đi thăm trường, ăn trưa với sinh viên quốc tế của COE và giới thiệu với giáo viên, sinh viên COE về chương trình học “Khám phá Việt Nam” giúp giáo viên, sinh viên COE hiểu sâu thêm về văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. Những thông tin này sẽ giúp giáo viên COE có thể giới thiệu kĩ hơn về Việt Nam và sinh viên COE có thể có quyết định tốt hơn trong việc lựa chọn Việt Nam và Trường ĐHNN như một điểm đến tin cậy cho học phần Nghiên cứu Đông Nam Á của COE.

Đoàn cũng ghé thăm vợ chồng giáo sư Robert Drexler và Barbara Drexler (nay đã nghỉ hưu) – những người đã đặt nền móng cho mối quan hệ gắn kết giữa hai trường ngày hôm nay. Đoàn rời Cedar Rapids trong cái giá lạnh của thời tiết, sự nồng ấm, nhiệt tình của các giảng viên, sinh viên COE và một niềm tin chắc chắn vào khả năng hợp tác chặt chẽ, bền vững và sâu rộng giữa hai trường.

Chặng thứ hai của chuyến công tác, đoàn đã có dịp tham quan và làm việc tại ĐH Southern New Hampshire, thuộc thành phố Manchester, bang New Hampshire, Hoa Kỳ. Đây là đối tác thực hiện các chương trình liên kết quốc tế học tại Việt Nam và lấy bằng nước ngoài của trường ĐHNN, bao gồm chương trình đào tạo bậc Cử nhân ngành Kinh tế – Tài chính thực hiện từ năm 2010 và chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ, ngành Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ, thực hiện từ năm 2008.

Tiếp đoàn trường ĐHNN, ĐHQGHN, ĐH Southern New Hampshire có ông Paul LeBlanc, Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Tổng giám đốc; bà Lisa Marsh Ryerson, Phó chủ tịch thường trực kiêm Hiệu trưởng; bà Rachael Nadel-Sears, Phó chủ tịch phụ trách các chương trình toàn cầu; ông Rick Mask, Phó trưởng khoa phụ trách các chương trình quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, trường ĐHNN đã chia sẻ về quá trình phát triển của các chương trình liên kết đào tạo với SNHU từ những ngày đầu đến nay, sự gia tăng về số lượng sinh viên, chất lượng chương trình, hoạt động thực tế, sự hội nhập của giảng viên SNHU khi sang giảng dạy chương trình tại Việt Nam. Phía SNHU rất ấn tượng với những gì phía ĐHNN đã làm được trong việc xây dựng danh tiếng của chương trình, cũng như những gương mặt sinh viên thành công và năng động đã và đang học tập tại chương trình của SNHU tại Việt Nam.

SNHU cam kết tăng cường sự nhận diện tính quốc tế của chương trình đang triển khai tại trường ĐHNN – ĐHQGHN thông qua việc đưa hình ảnh sinh viên Việt Nam, hoạt động của chương trình tại Việt Nam lên các phương tiện truyền thông chính thống của Nhà trường, nhằm thể hiện sự cam kết về chất lượng đào tạo thống nhất giữa cơ sở đào tạo chính của SNHU tại thành phố Manchester bang New Hampshire với các chương trình đào tạo đang triển khai tại các trường đối tác ở các quốc gia khác.

Hai bên thảo luận về triển vọng mở rộng các hoạt động hợp tác như cơ hội triển khai chương trình thạc sĩ mới nhằm tạo cơ hội học tập cao hơn cho các cựu sinh viên của chương trình cũng như đưa mô hình đào tạo linh hoạt trực tuyến kết hợp trực tiếp rất thành công của SNHU tới Việt Nam, mang lại cơ hội học tập nhiều hơn cho người học Việt Nam.

Phía SNHU cũng chia sẻ về sự phát triển các khóa học nâng cao chuyên môn cho người học trong lĩnh vực kinh tế, hoặc tài chính nhằm thích ứng với quá trình AI đang được sử dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực này, giảm thiểu rủi ro mất việc làm cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh nghề nghiệp. Theo đó, phía SNHU cũng đề xuất phía ĐHNN hợp tác để nghiên cứu và đánh giá tiềm năng của việc triển khai các khóa học này tại Việt Nam.

Buổi làm việc kết thúc với lễ ký kết thỏa thuận chương trình Study Abroad giữa hai trường. Theo đó, sinh viên Việt Nam theo học chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cử nhân ngành Kinh tế – Tài chính giữa ĐHNN – SNHU có thể đăng ký học một hoặc hai học kỳ tại cơ sở chính của SNHU ở thành phố Manchester, bang New Hampshire với mức học phí như đang áp dụng cho sinh viên của chương trình học tại cơ sở Việt Nam, có thể học đa dạng các môn học mà không nhất thiết phải học các môn thuộc chương trình đào tạo cố định. Thỏa thuận này có ý nghĩa rất lớn, tạo cơ hội cho sinh viên theo học chương trình cử nhân Kinh tế – Tài chính tại ĐHNN được học tập trải nghiệm tại Hoa Kỳ.

Kết thúc chuyến công tác, đoàn đã có dịp ghé thăm một cựu sinh viên – thủ khoa tốt nghiệp khóa 1 của CTLK bậc cử nhân ngành Kinh tế – Tài chính của 2 trường đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Bạn tên Phượng Nguyễn, nhận được học bổng du học toàn phần hệ Thạc sỹ tại cơ sở chính của SNHU. Phượng đã tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc ngành Quản trị điều hành tại SNHU, từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại một số công ty, tập đoàn tại Hoa Kỳ trước khi giữ chức vụ hiện tại là Quản lí phần mềm cao cấp tại CVS Health – một trong những chuỗi nhà thuốc bán lẻ lớn nhất tại Hoa Kỳ. Đoàn công tác rất vui mừng và tự hào được nghe em chia sẻ về bước ngoặt cuộc đời của mình, lí do em lựa chọn học tập tại chương trình, những gì em cảm thấy chương trình đã mang lại cho em, những khó khăn thử thách em đã trải qua để có được thành công ngày hôm nay. Hành trình của Phượng góp phần giúp cán bộ, giảng viên của trường ĐHNN có thêm niềm tin, động lực phát triển hơn nữa công tác đào tạo, hỗ trợ sinh viên của trường – Cùng nhau kiến tạo cơ hội.

Một số hình ảnh khác:

Đoàn công tác