Chuyên Ngoại ngữ chào đón tân học sinh K55 nhập học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên Ngoại ngữ chào đón tân học sinh K55 nhập học

Sáng ngày 09/7/2023, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức nhập học cho học sinh lớp 10 khóa 55. Ngày nhập học của học sinh khối 10- K55 đã diễn ra một cách chuyên nghiệp, khoa học nhưng không kém phần sôi động, thân thiện.

Background Chào K55 CNNers

“Cảm ơn em đã lựa chọn THPT Chuyên Ngoại ngữ là môi trường học tập và trải nghiệm trong ba năm THPT của mình. Cảm ơn bố mẹ, thầy cô của em – những người có vai trò quan trọng để em có niềm vinh dự và tự hào hôm nay. Các thầy cô Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sẽ cùng em viết tiếp ước mơ trong hành trình chinh phục tri thức và hoàn thiện nhân cách”

Đó là những lời nhắn nhủ trong Thư chúc mừng của thầy hiệu trưởng Nguyễn Phú Chiến tới mỗi học sinh nhân ngày nhập học.

Thư chúc mừng của Hiệu trưởng dành cho học sinh nhân ngày nhập học

Năm 2023, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả trúng tuyển hệ chuyên và không chuyên vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Học sinh khối 10 K55 được nhập học  trong 01 buổi duy nhất cho học sinh các khối chuyên và không chuyên tiếng Anh, khối chuyên tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Nhà trường đã bố trí chia theo ca với các khung giờ phù hợp để đảm bảo phụ huynh và học sinh không phải chờ lâu.

Khoảng sân hình chữ nhật hôm nay xanh hơn nhờ những sắc màu CNN

Từ rất sớm, đông đảo học sinh và phụ huynh lớp 10 đã có mặt tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ để nhập học. Dù trời nắng và nóng, nhưng nhìn khuôn mặt của các các tân CNNers, đều thể hiện sự háo hức của các em cùng niềm hạnh phúc của bố mẹ. Tại không gian hình chữ nhật này, bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành mái nhà thân thương của các em. Học sinh khối 11, 12 của tất cả các câu lạc bộ trong màu áo mang bản sắc riêng của mình nhiệt tình chào mừng và hướng dẫn các em khóa dưới nhập học bằng sự hân hoan, hồ hởi. Có những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười đã hiển hiện rõ ràng trong ánh mắt của phụ huynh và học sinh.

Học sinh mỗi thứ tiếng chuyên sẽ nộp hồ sơ tại các phòng khác nhau để đảm bảo không chờ lâu

Để hỗ trợ công tác nhập học, Nhà trường đã huy động gần 100 học sinh tình nguyện từ khối 11 và 12. Các tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm để làm công tác tập huấn và tiến hành hỗ trợ hoạt động tại các vị trí. Ở bất kỳ khâu nào của quy trình nhập học, phụ huynh và học sinh đều được hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và thân thiện.

Các tình nguyên viên tận tình hướng dẫn phụ huynh và tân học sinh ghi hồ sơ

Một học sinh ngồi viết hồ sơ tại Bàn tiếp đón

Gia đình 5 người gồm bố mẹ và 3 con cùng đưa anh cả đến trường nhập học lớp 10, một phụ huynh của một học sinh tươi cười tâm sự với các tình nguyện viên và hồ hởi chia sẻ với FLSS Media: “Tôi không nghĩ rằng các con lại được chào đón nhiệt tình đến thế. Ngay khi vừa đến cổng trường, thầy cô và các anh chị khóa trên đã hân hoan chào đón học sinh bằng những nụ cười tươi và những sắc màu đậm chất Chuyên Ngoại ngữ”. Điều đó đã tạo nên ấn tượng vô cùng tốt đẹp của các em khi mới vào trường, không còn những bỡ ngỡ. Cả ba bạn nhỏ của gia đình ngay lập tức đã tò mò và tham gia cùng các anh chị. Phụ huynh cũng muốn con sau này được tự tin như các anh chị học sinh CNN.

Chị em mình cùng đi nhập học

K22 và K55 – một phụ huynh là cựu học sinh Chuyên ngữ khóa 22 cùng con nhập học hôm nay

Khâu tổ chức cũng được tổ chức chu đáo khi quy trình nhập học được liệt kê một cách rõ ràng, khoa học. Các thầy cô của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ là những người tiếp nhận hồ sơ của các em.

Một góc bảng ghi chi tiết nộp hồ sơ nhập học

Phòng tiếp nhận hồ sơ tương đối đông nhưng phụ huynh và học sinh đều nghiêm túc chờ đến lượt mình

Một nhóm phụ huynh và học sinh vui vẻ chụp hình tại sân khấu

Đồng hành cùng con trong suốt quá trình học tập, bác Hoài Thu – phụ huynh bạn Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 10 chuyên tiếng Đức không giấu được niềm vui: “Để đỗ Chuyên Ngoại ngữ, con gái đã nỗ lực rất nhiều cùng sự giúp đỡ của các thầy cô giáo. Gia đình cảm thấy rất hạnh phúc và tuyệt vời khi con đỗ Chuyên ngữ, đặc biệt là chuyên Đức bởi đây là mơ ước của con. Sau đó, con đỗ thêm một trường chuyên khác, nhưng với tình yêu dành cho Chuyên Ngoại ngữ, con quyết tâm lựa chọn CNN”. Còn Nguyễn Bảo Ngọc thì hồ hởi chia sẻ: “Con đã nghiên cứu về tiếng Đức và thấy rằng học tiếng Đức có nhiều cơ hội để phát triển, và khi tìm hiểu con được biết Chuyên Ngoại ngữ là trường chuyên duy nhất có chuyên Tiếng Đức. Vì vậy, ngay từ những năm học THCS, con đã lập kế hoạch để thi vào CNN. Không những thế, con còn thích hoạt động của các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa và các sự kiện đặc biệt của trường: 10+, Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ, … Con thích sự năng động của các anh chị và con cảm thấy cực kỳ may mắn khi trở thành học sinh Chuyên Ngoại ngữ khóa 55.

Bảo Ngọc và mẹ cười tươi trong ngày nhập học

Ở một góc khác, bác Trần Quốc Phong cùng con tới trường làm thủ tục nhập học. Để con tự lên nộp hồ sơ, bác có dịp dưới sân trường theo dõi các hoạt động của học sinh Chuyên Ngoại ngữ. Phụ huynh ấn tượng với sự nhiệt tình, năng động của Chuyên Ngoại ngữ. Nói về con, giọng người cha thể hiện rõ sự tự hào, anh chị luôn ủng hộ ước mơ được trở thành một CNNer của con, nên mặc dù con thi đỗ nhiều trường, CNN vẫn là điểm đến lý tưởng không thể lung lay của con trai. Được biết, con anh thi bằng tiếng Anh vào khối chuyên tiếng Nhật để tiếp tục theo đuổi ham thích học ngoại ngữ thứ hai và nuôi dưỡng ước mơ đi du học tại xứ sở Phù Tang. Gia đình mong con trưởng thành hơn và có những trải nghiệm thật đẹp tại Chuyên Ngoại ngữ.

Không khí đông vui, nhộn nhịp ngày nhập học của K55

Xuất hiện từ gần 6h00 sáng, cho đến 12h00 chiều, khi không gian hoạt động là sân trường giữa tiết trời nắng nóng, các học sinh lớp 11, 12 vẫn nhiệt tình, thân thiện và chào đón học sinh K55 bằng những nụ cười thường trực trên môi. Sự xuất hiện với đầy trách nhiệm, niềm vui của các anh chị hôm nay, hẳn đã truyền năng lượng và tình yêu CNN đến rất nhiều các em học sinh khóa mới. Sự kết nối hiện tại, tương lai và cả quá khứ nữa đã trở thành cái chất CNN không thể lẫn vào đâu được, những sắc màu CNN từ các câu lạc bộ, các anh chị tình nguyện viên, các thầy cô đã tạo nên những ấn tượng khó phai đối với các em học sinh khối 10.

Sắc màu CNN trên sân trường thách thức nắng hè

Ngày nhập học của học sinh Khóa 55 đã ghi lại những dấu ấn tốt đẹp, những trải nghiệm đáng nhớ cho các em học sinh và phụ huynh. Chuyên Ngoại ngữ đã chào đón các em bằng tất cả sự nhiệt thành, hân hoan và tươi mới. Những em út được các anh chị bao dung, chia sẻ, những học trò mới được các thầy cô trao gửi thương yêu. Chuyên Ngoại ngữ là điểm đến của các em, đồng hành cùng các em trên con đường chinh phục những thành công trong tương lai phía trước.

Bích Đào – FLSS Media

Ảnh: Thầy trò CNN