Hội nghị giao ban công tác Quý II/2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị giao ban công tác Quý II/2021

Ngày 16/6/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2021. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu trưởng có Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường.

Mở đầu hội nghị là phần công bố các quyết định.

Danh hiệu Gương mặt giảng viên ULIS đợt 1/2021 được trao cho 16 giảng viên/giáo viên ưu tú: 

– Nguyễn Linh Chi – Giảng viên Bộ môn NN&VH Ả Rập

– Đào Thị Hợp – Giảng viên Bộ môn NN&VH Đông Nam Á

– Chu Thị Phong Lan  – Giảng viên Bộ môn NN&VH Việt Nam

– Nguyễn Đức Giang – Giảng viên Bộ môn Tâm lý Giáo dục

– Hoàng Thị Diễm Hằng – Giảng viên Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ

– Nguyễn Hải Hà (1989) – Giảng viên Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh

– Vũ Hải Hà – Giảng viên Khoa Sư phạm tiếng Anh

– Hoàng Thị Phương Loan – Giảng viên Khoa Tiếng Anh

– Ngô Thị Minh Thu – Giảng viên Khoa NN&VH Nga

– Trần Đình Bình – Giảng viên Khoa NN&VH Pháp

– Nguyễn Thị Lệ Quyên – Giảng viên Khoa NN&VH Trung Quốc

– Đào Thị Nga My – Giảng viên Khoa NN&VH Nhật Bản

– Lã Thị Thanh Mai – Giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc

– Lê Hồng Vân – Giảng viên Khoa NN&VH Đức

– Khoa Anh Việt – Giảng viên Trung tâm Công nghệ thông tin, TT & HL

– Phạm Minh Huệ – Giáo viên Trường THCS Ngoại ngữ

Các quyết định khen thưởng thành tích đột xuất trong quý này được trao cho: 

– Tập thể:

  1. Bộ môn Tâm lý Giáo dục thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ; xây dựng nội dung cho chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ; tổ chức thành công nhiều hoạt động của Trung tâm tư vấn và phát triển cá nhân.
  2. Phòng Khoa học Công nghệ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia UNC2021.
  3. Nhóm sinh viên Khoa Sư phạm tiếng Anh, Lớp QH 2018.E3  đạt  giải  Ba toàn quốc cuộc thi “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Gồm các em: Phạm Thị Phương Thảo, Hoàng Hương Linh, Nguyễn Khánh Linh.                                                        
  4. Nhóm sinh viên Khoa NN&VH Nga, đạt giải Nhất Cuộc thi Olympic tiếng Nga 2021 do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức. Gồm các em: Đặng Ngọc Khánh, Dương Thị Thùy Dương, Đỗ Duy Hưng, Tạ Nhật Vinh, Mẫn Hoàng Mai, Vũ Hoàng My.
  5. Nhóm sinh viên Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ đã có thành tích đạt Top 12 dự án Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp vào vòng 3 cuộc thi VNU-Innovation Start up 2021 do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQGHN tổ chức. Gồm các em: Triệu Quế Chi – Lớp SNHU19 E1, Trần Thị Hiền – Lớp SNHU19 E1, Phạm Thị Khánh Linh – Lớp SNHU19 E2.

– Cá nhân: 

  1. Bà Khuông Thị Thu Trang, giảng viên khoa NN & VH Nga đã có thành tích xuất sắc bồi dưỡng Đội tuyển tham dự cuộc thi Olympic tiếng Nga 2020 do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức.
  2. Bà Nguyễn Thị Lan Hường, Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm đối tác tài trợ, vận hành và tổ chức thành công  khóa học video viewing marathon 2021; áp dụng và triển khai công cụ Cognito form để thống kê giờ NCKH cho giảng viên tại Trường ĐHNN.
  3. Bà Lại Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, đã chủ động, mạnh dạn, sáng tạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các hoạt động chuyên môn của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
  4. Ông Nguyễn Hồng Quang, chuyên viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ đã hoàn thành xuất sắc công tác hỗ trợ công nghệ thông tin, công tác giáo vụ tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.
  5. Bà Đào Thị Tuyết Nhung và bà Lê Thùy Anh, giảng viên Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hướng dẫn nhóm SV đạt Top 12 dự án Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp vào vòng 3 cuộc thi VNU-Innovation Start up 2021 do ĐTN – Hội SV ĐHQGHN tổ chức.
  6. Sinh viên Chu Thành Đạt, Lớp QH2018.E2 Khoa Sư phạm tiếng Anh đã đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường
  7. Sinh viên Trần Thu Huyền, Lớp QH2019. J8  Khoa NN&VH Nhật Bản đã đạt Giải Nhất Cuộc thi “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc lần thứ V” do ĐTN – HSV Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
  8. Sinh viên Trịnh Thị Khánh Ngọc, Lớp QH2017.C1 Khoa NN&VH Trung Quốc đã đạt Giải Nhì Cuộc thi “Dịch nói giỏi dành cho sinh viên tiếng Trung Quốc tại Việt Nam” lần thứ 3 do Viện Khổng Tử tổ chức.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cũng trao chứng nhận điểm định chất lượng AUN-QA CTĐT Ngôn ngữ Ả Rập cho đại diện Bộ môn NN&VH Ả Rập.

Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc hoàn thành các nhiệm vụ trong quý II/2021. 

Phần báo cáo tình hình thực hiện công tác quý II/2021 và kế hoạch nhiệm vụ quý III/2021, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc và quy chế đào tạo tại các đơn vị đào tạo và phục vụ đào tạo trong toàn trường cho thấy các đơn vị đã hoàn thành nhiều công tác quan trọng trong quý và thực hiện quy chế nghiêm túc. Phần thảo luận về hoạt động quý II/2021, kế hoạch nhiệm vụ quý III/2021 cũng diễn ra rất sôi nổi.

Các kết quả nổi bật trọng tâm trong quý II/2021:

– Triển khai Báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2021-2026; thẩm định cấp trường Báo cáo tự đánh giá CTĐT Ngôn ngữ Nga phục vụ kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN.

– Triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn tuyển sinh, tuyển sinh đảm bảo chất lượng và số lượng các kỳ thi: sau đại học (đợt 1, tháng 4/2021), lớp 6 THCS Ngoại ngữ (tháng 5/2021) và lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ (tháng 6/2021);

– Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam 2021 (UNC2021) ngày 24/4/2021.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2021:

– Tuyển sinh đảm bảo số lượng và chất lượng các bậc học

– Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học và hội nghị CCVC, NLĐ (6/8)

– Hoàn thành báo cáo tự đánh giá trường chu kỳ 2021-2026 và chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài

– Cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất (nhà đa năng, Homies A1, rà soát thiết bị cho năm học mới,…)

Chúc mừng sinh nhật trưởng các đơn vị có sinh nhật trong quý

Khép lại hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đề nghị các đơn vị tích cực triển khai hoạt động, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và quy chế đào tạo, hoàn thành các kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong quý III của năm 2021 của trường và đưa ra ý kiến chỉ đạo về nhiệm vụ của từng đơn vị. 

(Kết luận hội nghị sẽ được gửi tới các đại biểu trong thời gian sớm nhất).