Các tác phẩm từ Blue Waves Media Contest 2024 của sinh viên Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các tác phẩm từ Blue Waves Media Contest 2024 của sinh viên Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia

Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia là ngành đào tạo mới tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS), bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2023-2024 (thông tin chi tiết về chương trình đào tạo ở đây: https://bit.ly/3xhYhiR). Ngay trong năm học này, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh (FLCE) đã tổ chức cuộc thi sáng tạo tác phẩm truyền thông Blue Waves Media Contest dành cho lứa sinh viên đầu tiên.

Cuộc thi được phát động khi học kỳ 1 kết thúc và hạn nộp bài là một vài ngày sau khi sinh viên đi học quân sự ở HOLA trở về, ngày 04/04/2024. Tên gọi của cuộc thi đồng điệu với logo của chương trình: Chủ điểm của logo là sự lan tỏa, tiếp chạm và giao thoa, được đại diện bởi hai sắc màu chính là xanh nước biển thẫm và xanh ngọc, cùng những vòng tròn.

Logo của chương trình

Blue Waves Media Contest hướng tới những sản phẩm truyền thông có tính cá nhân, như những lời tâm tình và nhắn nhủ. Ở mùa đầu tiên, các tác phẩm phản ánh đời sống của sinh viên Văn hóa & Truyền thông Xuyên quốc gia, thuộc về ba hạng mục: Hành trình cá nhân, Một ngày trong đời, và Sự kiện nổi bật. Khán giả sẽ thấy những thách thức mà học sinh lớp 12 ở Việt Nam phải đối diện trước ngưỡng cửa thi đại học, sự vượt qua khó khăn để trưởng thành khi đã là sinh viên đại học, không gian trường lớp và Hà Nội, tình bạn bè thân ái, và nhiều điều khác nữa.

Với hạng mục Hành trình cá nhân, đề bài là: Bạn đến với chương trình Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia từ đâu, đã trải qua những gì, và tới thời điểm này bạn cảm nghĩ thế nào? Hãy sáng tạo một video có độ dài 05-10 phút về hành trình này. Video dựng lên chân dung cá nhân của bạn, những nơi chốn gắn bó với bạn cũng như những hình ảnh, trải nghiệm, suy tư của bạn về/với chương trình Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia.

Hai giải thưởng Tâm điểm (Spotlight Award) của hạng mục này thuộc về Nguyễn Diệu Anh (lớp 23VH1), với tác phẩm “Cười lên khi ăn hành” và Nguyễn Quỳnh Ngọc (lớp 23VH1), với tác phẩm “A Stroke of Luck.”

“Cười lên khi ăn hành” của Nguyễn Diệu Anh

Diệu Anh tình cờ gặp được thông tin về chương trình, do tìm hiểu kĩ càng nên đã đặt cả trái tim vào Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia ở ULIS. “Cười lên khi ăn hành” thể hiện sự tìm tòi và sáng tạo trong sử dụng câu chữ, hình ảnh, và trình diễn. Tác phẩm có bố cục mạch lạc và một nguồn năng lượng dạt dào.

“A Stroke of Luck” của Nguyễn Quỳnh Ngọc

“A Stroke of Luck” là một phim hoạt hình ngắn, với từng khung hình công phu. Tác phẩm có cấu tứ chặt chẽ, ngôn ngữ sinh động, thể hiện rõ tính cách cá nhân cũng như một tình huống cá nhân. Quỳnh Ngọc tới với Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia không hẳn vì lựa chọn, nhưng đã trở thành một phần thân thương của chương trình. GPA học kỳ 1 vừa rồi của Quỳnh Ngọc là 3.83 đấy nhé!

Ở hạng mục Hành trình cá nhân, BGK còn trao hai giải chính thức nữa: Giải Truyền cảm hứng (Inspiration Award) thuộc về “Dệt mây” của Nguyễn Hồng Vân (lớp 23VH1) và “Tuổi trẻ, quãng thời gian đẹp nhất hay khó khăn nhất trong đời” của Nguyễn Hồng Ánh (lớp 23VH1).

“Dệt mây” của Nguyễn Hồng Vân

“Dệt mây” của Nguyễn Hồng Vân được sản xuất kỳ công: quay ở các địa điểm khác nhau, nỗ lực “lên hình” cho những tình huống và cảm xúc phức tạp, có sự tham gia của các “diễn viên” khác. Video được lên kịch bảo trước nhiều tháng; thời gian hoàn thiện gấp gáp nhưng tác giả đã trình hiện được một hành trình cá nhân có khó khăn, có nỗ lực, có những gặp gỡ đáng kể, có tính “đúng thời điểm.” “Dệt mây” còn có thể là một lời an ủi tới những bạn đang ở ngưỡng cửa kỳ thi khó khăn sắp tới.

“Tuổi trẻ, quãng thời gian đẹp nhất hay khó khăn nhất trong đời” của Nguyễn Hồng Ánh

Video của Hồng Ánh kể lại hành trình nhiều cảm xúc của một tân sinh viên, từ chỗ băn khoăn lựa chọn ngành học, hứng thú và tò mò với chương trình mới, niềm vui thi đỗ, cảm giác áp lực khi chính thức bắt đầu, đến chỗ tìm được động lực học tập và khám phá thế giới và chính bản thân mình. Sản phẩm gọn gàng và có những chi tiết thú vị: màn hình điện thoại với những vết nứt ngang dọc, những đoạn nhạc gây ám ảnh từ tiktok, đặc sản bài thi nghe tiếng Anh tại ULIS.

Ở hạng mục Một ngày trong đời, một ngày có thể là một ngày bình thường hoặc một ngày đặc biệt, một mình hoặc với mọi người, nhưng là một ngày của sinh viên Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia. Spotlight Award duy nhất dành cho hạng mục này thuộc về vlog “One day being an FLCE student” của Bùi Thị Quỳnh Chi (lớp 23VH1).

“One day being an FLCE student” của Bùi Thị Quỳnh Chi

Tác phẩm của Chi là một vlog trong trẻo về một ngày của sinh viên ngành Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia. Theo chân Quỳnh Chi từ buổi sáng với món bún chả, buổi trưa với bánh rán và xôi mua vội trước giờ vào lớp, và tối đi chơi ăn kem Tràng Tiền, ta thấy cả không gian của ULIS, những tòa nhà, những lớp học, khu Khoa Pháp, và cả không gian Hà Nội. Ta còn thấy những thứ khác cũng rất sinh viên: học hành áp lực, trân trọng thầy cô, gắn bó với bạn bè, hát nhạc đỏ trong giờ nghỉ, chọn giờ học buổi sáng muộn chút để ngủ thêm, v.v.  Vlog có độ hoàn chỉnh về nội dung, có nhịp điệu, kết hợp tốt giữa hình ảnh và lời kể chuyện. Dù đôi khi các cú lia máy khiến người xem hơi chóng mặt thì cảm nhận chung là một ngày của Chi thật phong phú, đáng yêu. Mong tất cả các bạn sinh viên sẽ luôn có những ngày xanh tươi như thế!

Spotlight Award của hạng mục Sự kiện nổi bật thuộc về tác phẩm của Trần Thị Nhàn (lớp 23VH2). Nhàn đã quan sát những sự kiện của ngành diễn ra từ đầu năm học cho tới trước khi đến hạn nộp bài thi và chọn ra những hình ảnh, âm thanh tiêu biểu. Tác phẩm là một lời mời những người quan tâm cùng nhìn lại quãng thời gian đã qua của lứa sinh viên đầu lòng của ngành.

“Sự kiện nổi bật năm học 2023-2024” của Trần Thị Nhàn

Ngoài ra, BTC còn quyết định trao giải Triển vọng (Prospect Award) cho năm tác phẩm khác, của Lô Văn Tý (lớp 23VH2), Lý Đức Minh (lớp 23VH1), Nguyễn Thái Bảo (lớp 23VH1), Trương Mỹ Hà (lớp 23VH2), và Trần Thị Nhàn (lớp 23VH2). Bạn Nguyễn Quỳnh Ngọc và Nguyễn Hồng Vân nhận thêm giải Kỹ thuật (Technical Award) dành cho tác phẩm thể hiện nỗ lực và thành tựu trong việc sử dụng các kỹ thuật tạo hình.

Những tác phẩm giành giải Tâm điểm (Spotlight Award) đã được trình chiếu tại Ngày mở cửa (Open House) của ngành vào ngày 14/04/2024, giành được những tràng pháo tay từ khán giả và những lời khen ngợi đặc biệt từ thầy Hoa Ngọc Sơn, phó hiệu trưởng, và cô Nguyễn Thúy Lan, Trưởng phòng đào tạo.

Xin chúc mừng một mùa giải thành công của Blue Waves Media Contest! Cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên, hi vọng sẽ đem tới trải nghiệm học tập quý báu cho những thí sinh cũng như niềm vui, niềm cảm động, và thông tin hữu ích cho khán giả.

Phùng Hà Thanh & Nguyễn Thanh Hà

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa các nước nói tiếng Anh

Thay mặt Ban giám khảo cuộc thi