Đại sứ Palestine đến thăm và giao lưu tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại sứ Palestine đến thăm và giao lưu tại ULIS

Ngày 30/03/2017, ngài Saadi Salama – Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng đến với Đại sứ có ông Mohammed Bahjat Abdallah – Bí thư Thứ Nhất ĐSQ Palestine và ông Abdallah Salameh – Cán bộ Hành chính ĐSQ Palestine.

Đón tiếp đoàn có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Bùi Đình Thắng – Phó Trưởng phòng HTPT và các giảng viên của Bộ môn NN&VH Ả Rập.

2017-03-30_23-28-35Trong buổi làm việc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với ngài Saadi Salama và ĐSQ Palestine trong việc giúp đỡ Nhà trường trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong hoạt động đào tạo tiếng Ả Rập tại trường. Là đơn vị duy nhất đào tạo cử nhân tiếng Ả Rập tại Việt Nam, sự giúp đỡ này rất quý giá và quan trọng với Nhà trường.

Ngài Saadi Salama cũng thể hiện tình cảm đặc biệt đối với Trường Đại học Ngoại ngữ, với đất nước Việt Nam và tiếng Việt. Qua 37 năm sống tại Việt Nam, ông rất muốn giúp đỡ hoạt động đào tạo tiếng Ả Rập tại Việt Nam phát triển hơn nữa, làm cầu nối cho mối quan hệ giữa Palestine và Việt Nam ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn. Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực giảng dạy và phổ biến tiếng Ả Rập của Trường Đại học Ngoại ngữ.

2017-03-30_23-28-22

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tặng quà lưu niệm cho ngài Đại sứ

2017-03-30_23-28-56Cũng trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về những hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Trường Đại học Ngoại ngữ hy vọng ngài Đại sứ cũng như ĐSQ Palestine có thể giúp đỡ Nhà trường trong các hoạt động bồi dưỡng giáo viên, trao đổi sinh viên, xây dựng từ điển Việt-Ả Rập…

2017-03-30_23-29-06

Hiệu trưởng phát biểu trong cuộc giao lưu với sinh viên của Đại sứ Saadi Salama

Sau đó, Đại sứ Saadi Salama đã có cuộc gặp và giao lưu với các sinh viên của Bộ môn NN&VH Ả Rập. Bài nói chuyện của với chủ đề “Tầm quan trọng của tiếng Ả Rập và những cơ chế cần được áp dụng trong việc học tiếng Ả Rập” đã thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo sinh viên. Bên cạnh đó, ngài Đại sứ cũng đã trả lời nhiều câu hỏi thú vị của các sinh viên về tiếng Ả Rập, văn hóa và lịch sử Palestine, kinh nghiệm sống tại Việt Nam…

2017-03-30_23-29-162017-03-30_23-29-25Tiến sĩ Mostafa Abdelmeguid Helil tặng hoa cho ngài Đại sứ

2017-03-30_23-29-35

Đặc biệt, Đại sứ nhấn mạnh với các sinh viên rằng: Mỗi người đều phải có ước mơ và phải cố gắng biến ước mơ đó thành hiện thực qua những cố gắng, nỗ lực của chính mình.

Lệ Thủy – Việt Khoa/ULIS Media