Tìm kiếm cơ hội hợp tác với Trường Đại học Mahasarakham, Thái Lan – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tìm kiếm cơ hội hợp tác với Trường Đại học Mahasarakham, Thái Lan

Ngày 06/08/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học Mahasarakham (Thái Lan).

Tham dự cuộc họp có PGS. TS. Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Đỗ Minh Hoàng – Trưởng phòng HTPT, TS. Vũ Thị Thanh Nhã – Trưởng khoa Tiếng Anh và giảng viên tiếng Thái. Về phía đoàn Trường Đại học Mahasarakham có ông Kanokporn Rattanasuteerakul – Chủ nhiệm Viện KHXH&NV và các cán bộ, giảng viên Bộ môn tiếng Thái.

Mở đầu buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông đã gửi lời chào mừng các đại biểu của Trường Đại học Mahasarakham đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Ngoại Ngữ. Phó Hiệu trưởng cho biết tiếng Thái là ngôn ngữ đang được giảng dạy như là ngoại ngữ 2 tại Trường và Nhà trường rất mong muốn góp phần phổ biến ngôn ngữ này tại Việt Nam, trước hết là dạy tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. PGS. TS. Lâm Quang Đông hoan nghênh các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực trao đổi giảng viên, sinh viên giữa hai trường để mở ra các cơ hội hợp tác khác, giúp tăng cường giao lưu trao đổi văn hóa giữa các nước Đông Nam Á.

Đại diện cho Trường Đại học Mahasarakham, ông Kanokporn Rattanasuteerakul cảm ơn Trường Đại học Ngoại ngữ đã đón tiếp chu đáo và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội được hợp tác với Nhà trường trong tương lai. Ông cũng đề xuất mờ một cuộc hội thảo thường niên giữa hai trường hoặc giữa các trường đại học trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.

Đại diện hai trường tặng quà lưu niệm

Khép lại buổi làm việc, hai bên đã nhất trí được những hoạt động hợp tác ban đầu có thể triển khai. Nhân dịp này, Phó Hiệu trường Lâm Quang Đông đã gửi lời mời các thầy cô Trường Đại Học Mahasarakham tham dự các hội thảo sắp tới do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức.

Với 18 viện đào tạo, 2 trường cao đẳng và 1 trường trực thuộc đang hoạt động, Trường Đại Học Mahasarakham được công nhận là một trong những trường có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Thái Lan. Số lượng sinh viên tham gia học tập tại Trường đã tăng lên đáng kể từ ít hơn 10.000 học viên đến hơn 40.000 học viên trong những năm gần đây.

Đào Trung – Lệ Thủy Việt Khoa/ULIS Media