THPT Chuyên Ngoại ngữ đón nhận Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 3 và Bằng Công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THPT Chuyên Ngoại ngữ đón nhận Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 3 và Bằng Công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Trong ánh nắng rực rỡ và tiếng ve ngân vang của những ngày cuối tháng năm, sáng ngày 29/5/2023, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐHNN-ĐHQGHN) đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng & Lễ Trưởng thành (cho học sinh khối 12) năm học 2022-2023. Trong buổi lễ này, Nhà trường cũng vinh dự đón nhận Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 3 và Bằng Công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Toàn cảnh buổi lễ

Đến dự buổi lễ có nhiều vị đại biểu, khách quý. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có thầy Hà Xuân Lộc – Phó Chánh Văn phòng. Về phía Trường ĐHNN- ĐHQG Hà Nội có thầy Đỗ Tuấn Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; thầy Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng; cô Hà Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng; cô Dương Quỳnh Hoa – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; cô Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ; thầy Nguyễn Đoàn Phượng – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp; cô Lê Thị Khánh Trang – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; thầy Phạm Văn Kim – Trưởng phòng Quản trị; cô Nguyễn Thúy Lan – Trưởng phòng Đào tạo; cô Nguyễn Thị Quỳnh Yến – Giám đốc Trung tâm Khảo thí; thầy Trịnh Hải Tuấn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu; thầy Nguyễn Ninh Bắc – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng; cô Nguyễn Thị Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm Đổi mới – Sáng tạo; thầy Lưu Mạnh Kiên – Phụ trách phòng Hợp tác và Phát triển; thầy Phạm Đình Lượng – Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên; cô Trần Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn; cô Đặng Huyền Thư – Chủ tịch Hội Sinh viên. Về phía đối tác có thầy Lamet Meradi – Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV; cô Quách Thu Trang – Trưởng phòng tuyển sinh trường Đại học RMIT. Về phía trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có thầy Nguyễn Phú Chiến – Hiệu trưởng, cô Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng. Về phía hội cha mẹ học sinh có bác Nguyễn Thị Thêu – Trưởng Hội CMHS Nhà trường cùng đại diện Hội CMHS các lớp Khóa 52, 53 và 54. Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự góp mặt của các thầy cô giáo, các cán bộ công nhân viên cùng toàn thể học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Buổi lễ vinh dự được đồng chí Nguyễn Khắc Định, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu, khách quý

1. Mở đầu buổi lễ, cô Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đọc báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023. Đây là một năm ghi dấu rất nhiều những kỷ niệm và thành tích của Trường. Sau một quá trình xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký quyết định trao Giấy Chứng  nhận Kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 3 và Bằng Công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Trong không khí long trọng của buổi lễ, thầy Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ trao thưởng cho tập thể Hội đồng tự đánh giá và khen thưởng cá nhân cô Hồ Thị Giang với những cống hiến của cô trong quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ kiểm định chất lượng của Nhà trường.

Cô Lại Thị Phương Thảo – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023

Cô Dương Quỳnh Hoa – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ – Trường ĐH Ngoại ngữ chủ trì Lễ Đón nhận Giấy Chứng  nhận Kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 3 và Bằng Công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Thầy Nguyễn Phú Chiến cùng cô Lại Thị Phương nhận Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 3 và Bằng Công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thầy Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ trao thưởng cho tập thể Hội đồng tự đánh giá và khen thưởng cá nhân cô Hồ Thị Giang

Bên cạnh đó, Trường còn đạt được nhiều thành tích nổi bật khác. Về kết quả học tập, có 1781 em xếp loại Giỏi/Tốt (chiếm 98,34%); 23 em xếp loại Khá (chiếm 1,66%). Về kết quả rèn luyện, có 1801 em xếp loại Tốt (chiếm 99,45%); 10 em xếp loại Khá (chiếm 0,55%). Về danh hiệu thi đua,  có 1308 em đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc (chiếm 72,23%); 468 học sinh Giỏi (chiếm 25,84%); 18 học sinh Tiên tiến (chiếm 0,9$%). Có 09 lớp đạt danh hiệu tập thể lớp xuất sắc là 10A4, 10A6, 10C, 10D, 10G, 11A2, 12A3, 12B2, 12E; 11 lớp đạt danh hiệu tập thể lớp tiên tiến là 10A1, 10A3, 10A7, 10B, 10E, 11A4, 11E, 11D, 11G, 12A2, 12A8, 12B1; 03 lớp được khen về hoạt động Đoàn là 10A5, 12A4, 12A6; 05 lớp được khen về học tập là 10A2, 11A1, 11A3, 12A1, 12C; 01 lớp được khen về nề nếp là 12A7.

Tuyên dương và trao thưởng cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm học 2017-2018 cũng là một năm học thành công của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trong các kì thi học sinh giỏi các cấp. Nhà trường tiếp tục giữ vững thành tích trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi với 18/26 giải ở các bộ môn Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung (01 giải Nhất, 06 giải Nhì, 05 giải Ba, 06 giải Khuyến khích) tại Kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia; 93/126 giải ở các bộ môn tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn (07 giải Nhất, 19 giải Nhì, 34 giải Ba và 33 giải Khuyến khích) trong Kỳ thi Okympic cấp ĐHQG HN. Bên cạnh đó, Trường còn có 05 học sinh giành giải chiến thắng trong cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho học sinh các trường phổ thông tại Việt Nam lần thứ XVI; 02 giải (01 giải Nhất và 01 giải KK) tại Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ dành cho học sinh THPT toàn quốc. Trong Cuộc thi KHKT Quốc gia, 02 học sinh của Trường được nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo…

Tuyên dương và trao thưởng cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc (tiếp)

Cũng trong năm học này, Nhà trường đã tổ chức thành công nhiều chương trình ngoại khóa lớn, rất nhiều trong số đó là những hoạt động mang thương hiệu Chuyên Ngoại ngữ: Buổi định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 11 và 12; Chương trình chào K54; Lễ khai giảng năm học mới; Chương trình gặp mặt PHHS K54; Chương trình định hướng và phát triển tân học sinh 10+; Lễ kỷ niệm ngày PNVN 20/10; Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Chương trình sinh hoạt dưới cờ đầu tháng theo chủ đề; Kiện toàn BCH Liên chi đoàn HS nhiệm kỳ 2022-2023; Kết nạp Đoàn; CNN Olympics 2023; Chương trình báo công dâng Bác dành cho HS khối 12 tại K9-Ba Vì và trải nghiệm tại Vĩnh Phúc; Chuỗi tọa đàm phát triển văn hóa Đọc sách và Chương trình Ngày hội khuyến Đọc; Chương trình học tập trải nghiệm môn Lịch sử-Địa lý- GDKT&PLcho học sinh lớp 10 và 11; Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ năm 2023; Công viên nước CNN dành cho HS K12; Lễ Bế giảng năm học và Lễ trưởng thành cho học sinh K12; sau Lễ Bế giảng còn có Đêm Gala Trạm ký ức K52; CNN Idol & Prom. Nhà trường cũng tổ chức thành công các giải thể thao dành cho học sinh, phụ huynh – tiêu biểu như Giải bóng đá Tứ hùng quy tụ bốn đội bóng: Đội cán bộ CNN (có thêm sự hỗ trợ của lực lượng rể CNN) và 03 đội phụ huynh đến từ các khóa K52, K53. Các hoạt động hợp tác phát triển tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành tựu. Tại buổi lễ, Thầy Lamet Meradi – Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh – Đại diện Đại học Anh Quốc Việt Nam – BUV và cô Lại Thị Phương Thảo trao học bổng hợp tác và vòng nguyệt quế cho các quán quân – là học sinh của Trường.

Học sinh CNN nhận học bổng hợp tác và vòng nguyệt quế cho các quán quân

Sân khấu Lễ Bế giảng không chỉ rộn ràng trong phần tuyên dương và trao thưởng mà còn hấp dẫn và cuốn hút trong các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, được đầu tư công phu từ cô trò cũng như các khách mời vinh dự của Nhà trường. Hoạt động văn nghệ từ xưa đến nay vẫn là một trong những thế mạnh của Chuyên Ngoại ngữ.

Những tiết mục văn nghệ hấp dẫn đan xen trong suốt chương trình

2. Phần tiếp theo của Lễ Bế giảng là Lễ Trưởng thành cho học sinh khối 12. Thầy Nguyễn Phú Chiến – Hiệu trưởng Nhà trường xúc động gửi đến K52 lời dặn sâu sắc, lời chúc tốt đẹp trước khi K52 bước chân vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình. Thấu hiểu và trân trọng tình cảm của Nhà trường, bác Nguyễn Thị Thêu – đại diện Hội CMHS Khóa 52 và Nguyễn Hải Minh – đại diện học sinh K52 đã gửi đến thầy cô Nhà trường lời tri ân sâu sắc. Buổi lễ kết thúc trong không khí sâu lắng và dư âm ngọt ngào của ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa”

Thầy Nguyễn Phú Chiến xúc động gửi đến K52 lời dặn sâu sắc, lời chúc tốt đẹp

Bác Nguyễn Thị Thêu – đại diện Hội CMHS Khóa 52 và Nguyễn Hải Minh – đại diện học sinh K52 đã gửi đến thầy cô Nhà trường lời tri ân sâu sắc.

Khung cảnh quen thuộc của Chuyên Ngoại ngữ

Lời nhắn yêu thương đến từ Chuyên Ngoại ngữ

Buổi lễ kết thúc nhưng cả một mùa hè tươi đẹp đã chính thức mở ra. Chúc cho K53, K54 sẽ có một kỳ nghỉ nhiều trải nghiệm, nhiều niềm vui. Chúc K52 tiếp tục gặt hái thành công trên chặng đường sắp tới để khẳng định bản lĩnh CNN, trí tuệ CNN. Thầy cô và mái trường luôn bên con và yêu con thật nhiều.

Tin bài: Thanh Hiền / FLSS Media

Ảnh: Phạm Minh Hằng (A7K54)