Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2025

Ngày 01/4/2023, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã long trọng diễn ra tại Hội trường Vũ Đình Liên.

Chiều ngày 01/4/2023, Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội đã tiến hành hai phiên làm việc với khẩu hiệu cho nhiệm kỳ 2023 – 2025 là Bản lĩnhTrách nhiệm – Tiên phong – Sáng tạo. Với tinh thần tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với ý‎ thức trách nhiệm cao trước tuổi trẻ Nhà trường, Đại hội đã hoàn thành chương trình làm việc của Đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội có nhiệm vụ tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 2020 – 2023; khẳng định những kết quả đã đạt được, làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nhận thức đầy đủ những yêu cầu mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động của công tác Hội và phong trào sinh viên Trường  ĐHNN trong nhiệm kỳ 2023 – 2025; bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Tham dự Đại hội có đ/c Nguyễn Bá Cát – Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn; đ/c Vũ Thị Minh Hằng – Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn Hà Nội; đ/c Trần Hoàng Anh – Ủy viên Ban thứ ký Chánh văn phòng Hội sinh viên thành phố; đ/c Nguyễn Bích Đào – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN; TS. Đỗ Tuấn Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS. Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS .TS. Hà Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện chi ủy các chi bộ trong trường, lãnh đạo các đơn vị chức năng, các cựu cán bộ Hội Sinh viên trường, đại diện Hội Sinh viên các đơn vị bạn. Đại hội có sự tham gia của 150 đại biểu từ các đơn vị đoàn đại diện cho hơn 6.000 hội viên sinh viên của Nhà trường.

Với những chương trình công tác trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng đội ngũ cán bộ Hội năng động, tích cực, sáng tạo, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, công tác Hội và phong trào sinh viên nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt, Hội Sinh viên Nhà trường đã có nhiều hoạt động và triển khai có hiệu quả trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHQGHN, đồng chí Nguyễn Bích Đào đã ghi nhận sự cống hiến của công tác Hội của trường ĐHNN. Đồng chí cũng đưa ra một số ý kiến chỉ đạo về công tác đổi mới hoạt động, hỗ trợ sinh viên trong công tác học tập; đẩy mạnh đa dạng hóa, sáng tạo trong các hoạt động hội nhập, phát huy thế mạnh chuyên môn của sinh viên; ứng dụng CNTT trong dạy và học tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

Thay mặt Đảng ủy, BGH Nhà trường, TS. Đỗ Tuấn Minh đã biểu dương những thành tích và sự phát triển của công tác hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội Hội Sinh viên trường là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Trường ĐHNN. Nhà trường luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội Sinh viên và của các CLB sinh viên.

Đại hội Hội Sinh viên Trường ĐHNN đã bầu ra BCH Hội Sinh viên trường khóa XVI gồm 21 đồng chí, đồng thời với phiên họp lần thứ nhất của BCH khóa mới đã bầu ra Đồng chí Đặng Huyền Thư giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên trường, đồng chí Khúc Nam  Cường và đồng chí Bùi Thanh Nga được bầu giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

Đại hội đã thông qua nghị quyết kêu gọi toàn thể hội viên, sinh viên ra sức học tập, rèn luyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra. Chúc cho nhiệm kỳ 2023 – 2025 của Hội Sinh viên trường sẽ thành công rực rỡ với sự đồng lòng, quyết tâm khí thế của tuổi trẻ Nhà trường.

Trà My – ULIS Media