Vũ Thị Thanh Hiền: ULIS đã giúp thanh xuân của mình trở nên đáng nhớ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vũ Thị Thanh Hiền: ULIS đã giúp thanh xuân của mình trở nên đáng nhớ

Từ những bước chân đầu tiên rụt rè trong hình ảnh một học sinh chuyên Văn tại ngôi trường THPT Chuyên Hưng Yên, Vũ Thị Thanh Hiền – cô sinh viên năm cuối Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã “bứt phá” để trở thành một gương mặt xuất sắc trên nhiều lĩnh vực tại ULIS. 

Với bộ sưu tập thành tích học tập “khủng” trong những năm cấp ba (Huy chương Bạc Trại hè Hùng Vương năm học 2017-2018; Huy chương Vàng kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2018-2019; Giải Ba môn Ngữ Văn kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Hưng Yên năm học 2019-2020), Thanh Hiền đã trở thành “mảnh ghép nhỏ” của ngôi nhà chung Nhật Bản tại ULIS.

Trải qua năm tháng thanh xuân rực rỡ tại đây, những thành tích mà cô gái trẻ đạt được tỉ lệ thuận với thời gian cô bạn học tập và sinh hoạt tại trường.

Hành trình đến với ULIS và tiếng Nhật: Từ sự lo lắng đến khát khao chinh phục

Cũng như bao bạn học đồng trang lứa, trong những ngày tháng còn học THPT, Hiền đã từng rất hoang mang trong việc lựa chọn một nơi để trao gửi bốn năm thanh xuân rực rỡ tại môi trường Đại học. Thế nhưng cơ duyên định mệnh đã tìm đến với cô khi tìm hiểu về ngành ngôn ngữ, đặc biệt là ULIS. Cô bạn chia sẻ rằng bản thân đã bị ấn tượng mạnh bởi những chia sẻ và giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị Đại sứ tuyển sinh. Chính sự đáng yêu và chu đáo đó đã thôi thúc Thanh Hiền trở thành tân sinh viên của ULIS.

Dẫu vậy, bởi chưa từng tiếp xúc với tiếng Nhật, nên cô bạn lo lắng không biết bản thân có thể theo đuổi ngành học đến cuối cùng hay không. Chia sẻ cảm xúc của bản thân lúc ấy, Hiền nói: “Ngày biết kết quả trúng tuyển, mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì đỗ được ngôi trường mình mong ước, nhưng cũng lo lắng không biết liệu bản thân có trụ lại được không vì mọi người cũng bảo tiếng Nhật khó lắm. Nhưng điều gì càng khó thì chúng mình càng muốn chinh phục mà, đúng không? Sau này khi vào trường, mình nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa, của bạn bè,… nên việc học với mình cũng không còn quá nhàm chán nữa. Cũng có những lúc chán nản, nhưng nhờ có bạn bè, thầy cô mà mình càng thêm tin tưởng vào quyết định chọn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản của bản thân.”

Thành tích ấn tượng trong học tập lẫn ngoại khóa

 “Mục tiêu chính của mình khi học đại học vẫn là việc học.”, Thanh Hiền khẳng định. Vì vậy, dù tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá và đi làm thêm, Hiền vẫn duy trì một mức GPA đáng ngưỡng mộ: 3.6/4.0.

Bên cạnh đó, cô còn sở hữu nhiều thành tích khác trong học tập, rèn luyện, bao gồm:  Sinh viên xuất sắc năm học 2020-2021, 2021-2022; Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2020-2021, 2021-2022; Giải Ba NCKH cấp Trường năm 202; Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022…

Tuy nhiên, để phát triển và khai phá mọi kỹ năng của bản thân, điểm số trên trường chưa phải là tất cả. Cô gái trẻ “đa zi năng” tâm sự: “Đối với mình việc tham gia câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa hay đi làm thêm đều có những lợi ích nhất định. Những điều ấy giúp mình tự tin hơn, va vấp nhiều hơn, quen biết nhiều người hơn và đặc biệt nhất đó là học tập được những kỹ năng và tư duy từ những bậc tiền bối, người anh, người chị, hay người bạn giỏi hơn mình.”

Trong một môi trường cạnh tranh cao như ULIS, khi xung quanh chúng ta ai cũng giỏi bởi thành tích học tập xuất sắc và việc tham gia nhiều CLB, hay đi làm thêm,… thì việc mỗi sinh viên trang bị được càng nhiều kỹ năng sẽ càng có ích hơn khi bước ra xã hội thực.

Nhờ khả năng sắp xếp thời gian, Thanh Hiền cũng đạt được nhiều thành tích trong hoạt động ngoại khóa như: Đại sứ Thủ lĩnh 2021, 2023 (1 trong 3 leader Đại sứ Truyền thông 2023); Thành viên xuất sắc CLB ULIS IT năm học 2020-2021, 2021-2022; BTC, CTV, Hỗ trợ Truyền thông một số sự kiện tiêu biểu: Hội thảo Khoa học Quốc gia UNC 2022, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc ULIS 2021, Tọa đàm “Trạm IT”, Ngày hội “ULIS Fire Day 2022”, Workshop “Chụp ảnh đừng chộp ảnh”, Sự kiện Hội làng U 2023”…

Ngoài ra, Thanh Hiền hiện đang thực tập ở Bộ phận Truyền thông thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL và cũng là thành viên Ban Truyền thông Kênh truyền hình sinh viên ULIS TV. Trước đó, cô cũng từng là thành viên Ban Truyền thông, Ban Kỹ thuật CLB Công nghệ thông tin ULIS IT.

“Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại”. Câu nói đã vực dậy tinh thần mỗi khi cô bạn cảm thấy mệt mỏi hay khó khăn. Có lẽ đây cũng chính là “châm ngôn vàng” tạo động lực giúp Thanh Hiền đạt được những thành tích đáng mà nhiều người ngưỡng mộ.

Lời khuyên dành cho các tân sinh viên

Nhắn gửi tới các bạn sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản nói riêng và sinh viên ULIS năm nhất nói chung về quãng thời gian Đại học sắp tới, Thanh Hiền không ngần ngại chia sẻ: “Để dành một lời khuyên cho các bạn tân sinh viên mới nhập học vào trường, chị muốn nhắn nhủ đến các em rằng hãy luôn cân bằng thời gian để có thể vừa học và vừa làm, và tận hưởng những điều tươi đẹp nhất của tuổi trẻ – khám phá, dấn thân và cống hiến. Đừng suy nghĩ “Đại học là học đại”, hãy cố gắng ngay từ những ngày đầu tiên bởi những môn của năm nhất là những môn dễ lấy điểm nhất, dễ hơn những môn của năm hai, năm ba và năm tư rất nhiều. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để học các kỹ năng bổ trợ khác như kỹ năng tin học văn phòng, thiết kế,… Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đó là những kỹ năng cơ bản nhưng vô cùng cần thiết. Nhưng cũng đừng vì vậy mà “vùi mình” vào sách vở, bởi đại học có nhiều hoạt động thú vị lắm, nên hãy dành tuổi trẻ của mình cho hoạt động ngoại khóa nữa. Để sau này khi nhìn lại, những kỷ niệm đó mới là những ký ức đẹp đẽ khó quên nhất.”

“Trở thành 1 ULISER, mình tích lũy được vô số trải nghiệm, được đi đến những vùng đất mới, được gặp gỡ những người bạn mới và quan trọng hơn là được tiếp thu những tri thức mới. Khi chạy những sự kiện của CLB, của trường, mình được học nhiều kỹ năng không chỉ về ngoại ngữ mà còn về truyền thông, thiết kế và hay ti tỉ thứ khác nữa. ULIS đã giúp thanh xuân của mình đáng nhớ hơn rất nhiều.”, Thanh Hiền chia sẻ thêm.

Chính niềm đam mê với ngôn ngữ đã đưa cô gái nhỏ đến với “vùng trời mới” ULIS và đạt được những danh hiệu cao quý. Vũ Thị Thanh Hiền chính là gương mặt ULISER năng động, tích cực, tài năng để các em khóa sau học tập và noi theo.

Vũ Kiều/ULIS Media