Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023 của Vòng thi Cán đích vinh quang, sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025 và giao ban công tác tháng 7/2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023 của Vòng thi Cán đích vinh quang, sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025 và giao ban công tác tháng 7/2023

Từ ngày 12 đến ngày 14/7/2023 tại Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023 của Vòng thi Cán đích vinh quang, Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và giao ban công tác tháng 7/2023.

Tham dự Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường; Ủy viên BCH Công đoàn trường; Chủ tịch/Tổ trưởng Công đoàn bộ phận; nhóm chuyên gia chuyển đổi số.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng Trường – TS. Đỗ Tuấn Minh khẳng định “đổi mới sáng tạo” và “chuyển đổi số” là những cụm từ mang bản chất hữu cơ, mật thiết với nhau và vô cùng quen thuộc với Trường Đại học Ngoại ngữ trong những năm qua. Năm học 2022-2023 đã có 24 đơn vị thực hiện đầy đủ 2 vòng thi đổi mới sáng tạo, trong đó có 10 đơn vị xuất sắc lọt vào chung kết. Đó là minh chứng cho thấy điểm sáng tích cực trong việc không ngừng nâng cao và đổi mới trong trường. Thầy cũng nhấn mạnh, điều đáng khen ngợi là các đề án đều chú trọng đến tính ứng dụng thực tiễn và công nghệ số. Bên cạnh đó, 3 năm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số vừa qua cũng cho thấy nhiều thành tích thực chất và hiệu quả trong công cuộc phát triển đáp ứng nhu cầu thời đại của trường. Được tập huấn bằng những hội thảo, hội nghị, chương trình bồi dưỡng cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia, các thầy cô đã có thể sẵn sàng cho việc học tập và giảng dạy trực tuyến trong suốt mùa đại dịch COVID-19 cũng như thời gian sau đó. TS. Đỗ Tuấn Minh cũng hy vọng trong những năm tiếp theo, Nhà trường sẽ định hướng và tiếp tục cải thiện, củng cố về mặt công nghệ số một cách sâu rộng hơn để góp phần mạnh mẽ hơn thúc đẩy một Đại học Quốc gia số thành công và đạt được thành tựu.  

Trong chương trình hội nghị, 10 đề án xuất sắc nhất trong 24 đề án tham gia đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023 đã lần lượt trình bày kết quả thực hiện. 

Trình bày kết quả thực hiện các đề án

Tại chung kết, kết quả cuối cùng của các đội thi được tính bằng điểm đánh giá các hạng mục bởi Ban Giám khảo và đại biểu tham dự (xét theo các tiêu chí về tính hiệu quả, tính sáng tạo, mức độ hoàn thành, mức độ tác động đối với hệ thống).

Sau các phần thi, kết quả chung cuộc như sau:

Giải Nhất: Phòng Đào tạo (Đề án hỗ trợ sinh viên trong quá trình đăng ký học phần thông qua việc giới thiệu nội dung học phần)

Giải Nhì: Khoa ĐT&BDNN, Trung tâm Khảo thí

Giải Ba: Bộ môn NN&VH Ả Rập, Bộ môn NN&VH Việt Nam, Phòng CT&CTHSSV

Giải Khuyến khích: Bộ môn NN&VH Đông Nam Á, Khoa NN&VH Đức, Khoa Sau Đại học, Khoa NN&VH CNNTA.

Trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia

Trao thưởng các đơn vị đạt giải

Trong chương trình, báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025 tại Trường đã tổng kết thành tựu đạt được trong giai đoạn 2020-2023 và phương hướng đề xuất hành động trong giai đoạn kế tiếp 2023-2025. TS. Đỗ Tuấn Minh cho biết trong suốt 3 năm vừa qua, đi cùng sự thích ứng nhanh và tầm nhìn xa, chiến lược rõ ràng, minh triết, Nhà trường đã trải nghiệm một không khí hoạt động thấm đẫm tính chất chuyển đổi số. Trong thời gian tới, với ba yếu tố then chốt “hạ tầng số”, “nội dung số”, “năng lực số”, Nhà trường cần kịp thời thay đổi cơ chế chính sách và kế lược sao cho phù hợp với sự phát triển của công nghệ số hiện nay.  

Phần thảo luận và trình bày thảo luận đã diễn ra tích cực theo 6 nhóm: Nhóm “Đánh giá về mức độ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện” ; Nhóm “Hoàn thiện chính sách chuyển đổi số”; Nhóm “Nâng cao năng lực đội ngũ về ƯD CNTT”; Nhóm “Tăng cường xây dựng nội dung số”; Nhóm “Phát triển hệ thống hạ tầng ứng dụng”; và Nhóm “Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất về CNTT”. 


Trong chương trình họp giao ban công tác tháng 7/2023, các đại biểu đã cùng rà soát hoạt động trong tháng 7. Lãnh đạo Nhà trường cũng đưa ra những chỉ đạo về kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong thời gian tập huấn, các thầy cô cũng có phút giây tham quan, trải nghiệm với hoạt động thăm di tích lịch sử nước nhà Bạch Đằng Giang, Hòn Dấu, Ngọn Hải Đăng.

 

Hội nghị khép lại sau thời gian làm việc tích cực và sôi nổi, hứa hẹn những thành công hơn nữa của các đề án đổi mới sáng tạo cũng như kế hoạch chuyển đổi số của Nhà trường trong thời gian sắp tới.

Một số hình ảnh khác:

ULIS Media