Chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên trẻ Pháp ngữ “Aimer pour guider” lần thứ 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên trẻ Pháp ngữ “Aimer pour guider” lần thứ 3

Sáng ngày 11/11/2023, Chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch trẻ Pháp ngữ “Aimer pour guider” lần thứ 3 với chủ đề “Du lịch xanh” đã diễn ra tại Hội trường Vũ Đình Liên, Khoa NN&VH Pháp – Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Cuộc thi do CLB Du lịch Pháp ngữ – La Route des Découvertes tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020 với mục đích tạo ra môi trường để các bạn học sinh, sinh viên Pháp ngữ giao lưu, học hỏi, trau dồi các kiến thức ngôn ngữ, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Cuộc thi cũng góp phần giúp các bạn sinh viên có niềm đam mê với ngành du lịch nói chung và nghề hướng dẫn viên nói riêng rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và đặc biệt là những kỹ năng cần thiết của một hướng dẫn viên du lịch.

Sau gần hai tháng phát động, cuộc thi “Aimer pour guider” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên của các trường phổ thông và đại học có giảng dạy Pháp tại Hà Nội. Ban tổ chức đã nhận được gần 20 tác phẩm dự thi công phu, đặc sắc đến từ các cá nhân và đội thi. Ban giám khảo của vòng sơ loại đã rất vất vả để có thể lựa chọn ra 5 video xuất sắc nhất tiến vào vòng chung kết.

Đến với buổi chung kết của cuộc thi, CLB Du lịch Pháp ngữ rất vinh dự được đón tiếp đại diện của các tổ chức Quốc tế: Ông Pierre Du Ville – Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam – Chủ tịch nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và cơ quan Pháp ngữ tại Hà Nội, Ông Kaloyan Kolev- Đại diện Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Bà Đỗ Hoàng Linh Nga – Phụ trách truyền thông Tổ chức Đại học Pháp ngữ – Văn phòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (AUF), Ông Jean-Pierre Tailleur – Đại diện tổ chức PREFASSE; các doanh nghiệp lữ hành du lịch: Ông Trần Quang Hiếu – Đồng sáng lập – Chủ tịch hội đồng quản trị AMICA JSC, Ông Vũ Văn Tuyên – Giám đốc công ty lữ hành TRAVELOGY – Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch cộng đồng Việt Nam, Bà Ngô Thanh Huyền – Đồng sáng lập công ty lữ hành ILOTUS TOURS,  Bà Đào Thị Hương – đại diện công ty lữ hành HORIZON VIETNAM TRAVEL, Ông Đoàn Văn Trung – Giám đốc công ty lữ hành VIETNAM DÉCOUVERTE; cùng đại diện các cơ quan báo chí. Buổi lễ còn có sự hiện diện của thầy Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Cô Đặng Thị Thanh Thúy – Phó Trưởng Khoa NN&VH Pháp, các giảng viên, học sinh, sinh viên tiếng Pháp trên địa bàn Hà Nội, và đặc biệt là các thí sinh tham gia tranh tài trước ban giám khảo tại vòng chung kết.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông đã khẳng định những đóng góp của cuộc thi trong việc phát triển năng lực ngôn ngữ cũng như kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Cuộc thi phản ánh đúng tinh thần gắn lý thuyết với thực hành, quá trình giữ vai trò rất quan trọng đối với việc học tập của mỗi sinh viên. Thầy Phó hiệu trưởng cũng nhấn mạnh việc tổ chức một cuộc thi với chủ đề “Du lịch xanh” trong thời điểm hiện tại là hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển du lịch nói chung và du lịch bền vững của Việt Nam nói riêng.

Đặc biệt, trong buổi chung kết, 5 đội thi đã đưa ban giám khảo, các vị khách quý cùng các thầy, cô và các bạn sinh viên có mặt tại hội trường du ngoạn qua 5 địa điểm du lịch xanh : Hà Giang, Na Hang – Tuyên Quang, Hồ Ba Bể, Hang Múa – Ninh Bình, Mỹ Đức – Hà Nội thông qua những phần thuyết trình thú vị, đặc sắc, thể hiện được bản lĩnh của sinh viên Pháp ngữ.

Bên cạnh đó, ban giám khảo cũng đặc biệt ấn tượng với màn ứng xử khéo léo, thông minh của 5 đội thi. Đại diện ban giám khảo, ông Pierre Du Ville – Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự vào vòng chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch trẻ Pháp ngữ cũng như sự bất ngờ trước các bài trình bày xuất sắc của các bạn thí sinh tham gia vòng chung kết. Ông cũng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Ông Kaloyan Kolev, đại diện Văn phòng OIF khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, Khoa NN&VH Pháp và Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi tham dự vòng chung kết của cuộc thi. Ông cũng mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành với các sự kiện của câu lạc bộ trong năm học tới.

Về phía doanh nghiệp, ông Trần Quang Hiếu, chủ tịch HĐQT AMICA JSC rất bất ngờ về chất lượng của các bài dự thi năm nay. Dưới góc nhìn của người giàu kinh nghiệm trong ngành du lịch, ông nhận xét các bạn thí sinh đều vô cùng tài năng, tự tin và kiểm soát tốt ngôn ngữ khi thuyết trình trước đám đông.

Ông Vũ Văn Tuyên, giám đốc công ty lữ hành TRAVELOGY, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch cộng đồng Việt Nam cũng đã dành những lời khen cũng như nhận xét rất cụ thể, chân thành với cương vị là ban giám khảo và một nhà tuyển dụng trong ngành du lịch. Ông cũng khẳng định sẽ hỗ trợ cho các bạn học sinh, sinh viên có niềm đam mê với ngành du lịch và nghề hướng dẫn viên, để các bạn có thể học hỏi dần cho công việc tương lai của mình.

Và sau phần thể hiện rất ngang tài ngang sức, các “đại sứ du lịch” xuất sắc nhất của mùa 3 đã lộ diện :

  • Giải Nhất: Vũ Thị Trà My (Hang Múa)
  • Giải Nhì: Nguyễn Vân Anh (Hồ Ba Bể)
  • Giải Ba: Nhóm Trần Thúy An và Đinh Khánh Chi, nhóm Hoàng Vân Linh và Nguyễn Thị Bích Quyên, nhóm Hoàng Minh Thu và Đoàn Hương Trà

Phát biểu bế mạc chương trình, Phó Trưởng Khoa NN&VH Pháp Đặng Thị Thanh Thúy gửi lời cảm ơn tới các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành, các phóng viên báo Le Courrier du Vietnam đã luôn đồng hành và hỗ trợ giảng viên và sinh viên Khoa NN&VH Pháp trong các hoạt động giảng dạy, đào tạo và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho sinh viên. Theo cô Phó Trưởng Khoa, với chủ đề “Du lịch xanh”, cuộc thi “Aimer pour guider” lần thứ ba không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò và tính hiệu quả của phương pháp Học tập qua thực hành trong giáo dục đại học mà còn đóng góp một phần vào Chiến lược quốc gia về phát triển du lịch hướng tới mục tiêu 2030.

Chung kết cuộc thi “Aimer pour guider” lần thứ 3 đã diễn ra thành công tốt đẹp. CLB du lịch Pháp ngữ – La Route des Découvertes xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà tài trợ, ban giám khảo, các vị khách quý, các thầy cô, các bạn thí sinh, các bạn học sinh, sinh viên đã theo dõi, ủng hộ, khích lệ, động viên CLB trong suốt hơn 2 tháng diễn ra cuộc thi. CLB luôn hy vọng có thể mang đến một sân chơi bổ ích và thú vị cho tất cả các bạn trẻ có đam mê với tiếng Pháp và du lịch, góp phần giúp các bạn thực hiện được những khát vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Hẹn gặp lại ở những sự kiện tiếp theo của La Route des Découvertes!

Khoa NN&VH Pháp