Bế giảng và trao bằng cử nhân khóa QH.2020.F.2.VB2.E ngành tiếng Anh Chương trình Văn bằng 2 hệ VLVH Liên kết với Trường Sĩ quan Lục quân I – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bế giảng và trao bằng cử nhân khóa QH.2020.F.2.VB2.E ngành tiếng Anh Chương trình Văn bằng 2 hệ VLVH Liên kết với Trường Sĩ quan Lục quân I

Ngày 10/05/2022 đã diễn ra lễ bế giảng và trao bằng cử nhân khóa QH.2020.F.2.VB2.E ngành tiếng Anh Chương trình Văn bằng 2 hệ VLVH Liên kết giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Trường Sĩ quan Lục quân I – Bộ Quốc phòng.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo hai trường, cán bộ phụ trách và giảng viên khóa học, và đặc biệt là 38 học viên lớp QH.2020.F.2.VB2.E.

Tại buổi lễ, TS. Hoa Ngọc Sơn – Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ đã đọc quyết định công nhận tốt nghiệp và quyết định khen thưởng 10 học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu chúc mừng, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong suốt 2 năm qua của các học viên là các cán bộ Trường Sĩ quan Lục quân I.

Thời gian hơn 2 năm học tập là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đầy khó khăn và thử thách với các tân cử nhân vì ngoài nhiệm vụ học tập các tân cử nhân lại phải làm nhiệm vụ bởi là hệ Vừa làm vừa học. Với nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu trong học tập, vượt qua mọi khó khăn của bản thân và gia đình, các đồng chí xứng đáng có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay, tôi cho rằng đây là chiến thắng lớn của các tân cử nhân trong hành trình của cuộc sống và của tương lai…

Với chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, cả xã hội đang đánh giá rất cao vai trò của ngoại ngữ và  phong trào học ngoại ngữ rất sôi động những năm vừa qua. Vì có ngoại ngữ, đặc biệt là  tiếng Anh, chúng ta có thể tiếp cận và truy cập tất cả các thông tin từ chính trị, khoa học công nghệ đến thông tin tài chính thương mại…. Nhưng học Ngoại ngữ không phải một sớm một chiều mà cả quá trình và là học suốt đời, các đồng chí đã say mê và khổ học để đạt được kết quả cao, cụ thể là: Trong 38  tân cử nhân hôm nay có: 05 tân cử nhân đạt loại Giỏi, 33 cử nhân đạt loại Khá. Với trình độ Ngoại ngữ của mình tôi tin chắc rằng các đồng chí đã tự tin làm chủ mọi thông tin trong mọi lĩnh vực…

Với kết quả Ngoại ngữ này tôi tin chắc rằng các đồng chí sẽ đóng góp cho ngành, cho công việc của mình một cách hiệu quả vì Ngoại ngữ có vai trò quan trong trong thời kỳ hội nhập“, Hiệu trưởng khẳng định.

Phần cuối buổi lễ là hoạt động phát bằng và chụp ảnh lưu niệm.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: