ULIS trong tôi – Một niềm tự hào – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ULIS trong tôi – Một niềm tự hào

Giảng đường đại học là ước mơ của bao học sinh THPT và chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu chúng ta lại đỗ vào đúng ngôi trường mình yêu thích. Bằng bao cố gắng và nỗ lực, em Nguyễn Thị Dinh đã đạt được ước mơ đó của mình, trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh CLC lớp QH.2020.E11 Khoa Sư phạm tiếng Anh.

Hãy cùng nghe Dinh chia sẻ về cảm xúc khi trở thành tân sinh viên ULIS nhé!

ULIS trong tôi – Một niềm tự hào

       Xin chào các thầy cô, các anh chị và đặc biệt là các bạn tân sinh viên K54 đã cán đích tại ULIS thành công,

       Em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Thị Dinh, sinh viên khoá QH.2020, Khoa Sư phạm tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Anh CLC. Em rất vinh dự và tự hào khi chính thức trở thành một tân sinh viên, một thành viên của đại gia đình ULIS!

       Chỉ vài tháng trước thôi, những chú ngựa vàng khoá 2002 chúng em vẫn còn đang hoang mang, lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khiến chúng em không chỉ trải qua một năm học vô cùng đặc biệt, một kì thi đại học có một không hai mà nó còn ảnh hưởng không ít tới tâm lí, đến cả những dự định mà chúng em đã ấp ủ trong suốt 3 năm qua…

       Nhưng ULIS vẫn luôn ở đó, là các thầy cô, những anh chị đại sứ vẫn luôn âm thầm ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ, không ngừng động viên chúng em, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, mọi tâm tư, từ những buổi tư vấn tuyển sinh hay những đường dây nóng luôn sẵn sàng, luôn cố gắng truyền đạt tới chúng em những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất để chúng em vững tâm ôn thi, đạt kết quả thật tốt. Nhờ có sự tận tình, chu đáo và hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy cô, các anh chị mà từ những cô cậu học trò đang còn nhiều bỡ ngỡ, lo lắng trước ngưỡng cửa đại học, chúng em đã có thể tự tin hơn vào bản thân mình và thêm tự tin với chính sự lựa chọn của mình: lựa chọn ULIS trở thành nơi lưu giữ thanh xuân của 4 năm tuổi trẻ!

        Từ giây phút vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được dòng tin nhắn trúng tuyển vào ngôi trường này và giờ là niềm tự hào khi được ngồi tại nơi đây, được hô vang khẩu hiệu là một triết lí đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình phát triển của nhà trường: “Cùng nhau kiến tạo cơ hội – Creating opportunities together”. Chúng em biết rằng, Nhà trường đã không ngừng cố gắng, chung sức cùng sinh viên của mình xây dựng và phát triển, cùng nhau kiến tạo cơ hội để trau dồi năng lực, tri thức và các phẩm chất cần thiết như “tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa”, đó không chỉ là những giá trị cốt lõi mà nhà trường hướng đến mà giờ đây đã trở thành phương châm sống của chính chúng em, nhắc nhở chúng em phải không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, cùng nhau nắm bắt cơ hội để rồi cùng nhau tự tin bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Mọi người đến Trường ĐHNN – ĐHQGHN đều có trách nhiệm cùng nhau tạo cơ hội để cùng phát triển.

       Với em, là một trong số những sinh viên may mắn đầu tiên “hạ cánh” xuống ULIS, em và các bạn đã có cơ hội được trải nghiệm Tuần lễ hội nhập mang tên “Hành trình tại ULIS”, được giới thiệu và khám phá quá trình Học tại ULIS, Chơi tại ULIS, Sống tại ULIS, Đọc tại ULIS và Trưởng thành tại ULIS. Nhờ đó mà chúng em đã có thêm cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn về quá trình hình thành, phát triển của trường để rồi càng thêm tin tưởng khi gửi gắm tuổi trẻ và niềm tự hào về ngôi trường có bề dày trong đào tạo lâu đời, có uy tín, kinh nghiệm, truyền thống trong việc giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ cùng phương pháp giảng dạy hiệu quả, áp dụng các thành tựu của khoa học công nghệ cùng những thay đổi kịp thời về cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình nghiên cứu và học tập của sinh viên, đội ngũ giảng dạy để thích ứng tốt trong bối cảnh hội nhập và nhu cầu xã hội.

Với sự năng động và chủ động trong liên thông, trường đã liên kết đào tạo ngành kép, bằng kép trong trường nói riêng và với một số đơn vị thành viên trong ĐHQGHN, điều này chắc chắn sẽ giúp chúng em được tự tin phát triển, khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, là tiền đề giúp chúng em tìm kiếm những cơ hội việc làm đúng với đam mê của mình. Không chỉ vậy, trường còn liên kết hợp tác về đào tạo với nhiều trường đại học có uy tín trong khu vực và quốc tế, với nhiều suất học bổng và các chuyến trao đổi thực tập giá trị, sẽ là động lực lớn cho các bạn sinh viên như em cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để cùng nhau nắm bắt cơ hội, chạm gần hơn tới ước mơ được bước ra thế giới, được khám phá những ngôn ngữ mới, những nền văn hóa mới, được tích lũy vốn tri thức, kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, để tự tin hội nhập trong thời đại mới.

          Nhưng tới ULIS đâu chỉ có học, chúng em còn được Chơi tại ULIS, Sống tại ULIS, Đọc tại ULIS và Trưởng thành tại ULIS. Qua sự hỗ trợ nhiệt tình từ Ban Giám hiệu, các phòng ban, Đoàn Thanh niên,… đã giới thiệu tới chúng em những sân chơi bổ ích như các câu lạc bộ về học thuật, về sở thích kĩ năng, câu lạc bộ tình nguyện,…, cùng sự tân trang về cơ sở vật chất. Quả thực đây đều là những cơ hội tuyệt vời để chúng em thay đổi bản thân, được giao lưu kết bạn, mở lòng mình hơn, được trau dồi những kĩ năng để hoàn thiện bản thân, tích lũy những kinh nghiệm, và thậm chí là khám phá ra những tiềm năng mà bản thân chưa từng biết; hay chính những Ngày hội Việc làm cho sinh viên, những đề án về nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên, những cuộc thi giới thiệu sách mở ra văn hóa đọc cho sinh viên Ngoại ngữ,…, tất cả đều được Nhà trường triển khai tổ chức với mục tiêu lớn là giúp cho sinh viên chúng em được phát triển một cách toàn diện nhất, để đến với Ngoại ngữ là khi vừa chơi mà học, vừa học mà lại vừa chơi, vừa học hỏi, vừa trải nghiệm, vừa trưởng thành và sẵn sàng thành công ở bất cứ lĩnh vực nào.

        Hơn bao giờ hết, chúng em luôn tự nhắc bản thân về niềm vinh dự và tự hào khi được trở thành những sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, sự may mắn khi được nhà trường tạo điều kiện, cơ hội trong học tập, các hoạt động ngoại khóa,… đó là những động lực thôi thúc không chỉ riêng em mà tất cả các bạn sinh viên K54 phải thực sự nghiêm túc xây dựng cho mình một lộ trình học tập hiệu quả, đặt ra cho mình những mục tiêu, luôn theo đuổi đam mê, rèn luyện tâm trong – trí sáng – kĩ năng vững vàng, sẵn sàng dấn thân, đối mặt và vượt qua những khó khăn, thử thách và tin tưởng ULIS sẽ luôn là bệ phóng vững chắc giúp cho chúng em chinh phục những đỉnh cao của tri thức, vươn ra thế giới và luôn là mái nhà lớn giúp cho những cô cậu sinh viên tuổi 18 đôi mươi chúng em học cách trưởng thành, học cách mở lòng và luôn luôn cùng nhau, cùng nhau và cùng nhau kiến tạo cơ hội, tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, cùng nhau sống hết mình với tuổi trẻ tại ULIS, cùng nhau chinh phục những ước mơ và cùng nhau tạo nên những điều kì diệu mang dấu ấn K54 khóa QH2020 – niềm tự hào của ULIS!