Đại sứ Việt Nam tại Kuwait giao lưu với sinh viên ngành Ngôn ngữ Ả Rập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại sứ Việt Nam tại Kuwait giao lưu với sinh viên ngành Ngôn ngữ Ả Rập

Ngày 15/12/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi giao lưu với ông Ngô Toàn Thắng, Đại sứ mới bổ nhiệm của Việt Nam tại Nhà nước Kuwait với chủ đề “45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Kuwait và tương lai cho thế hệ trẻ”.

Đây là một trong những hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế tiếng Ả Rập (18/12) và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Kuwait vào năm sau (1976-2021).

Buổi giao lưu có sự tham dự của lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, các giảng viên thuộc Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, cùng các sinh viên đang theo học tiếng Ả Rập tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đào tạo đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Ả Rập, đến nay Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập đã và đang đào tạo được 11 khóa sinh viên. Những sinh viên sau khi tốt nghiệp hiện đang làm việc tại các Đại sứ quán, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các đơn vị thuộc các cơ quan nhà nước như Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Công an, Thông tấn xã Việt Nam; ngoài ra có các công ty thương mại, xuất khẩu lao động cũng như hướng dẫn viên trong các công ty du lịch trong nước…

Tại buổi giao lưu, các sinh viên đã có nhiều câu hỏi về quan hệ Việt Nam – Kuwait nói riêng và giữa Việt Nam với các nước vùng Vịnh nói chung; bày tỏ quan tâm về triển vọng đẩy mạnh hơn nữa việc du học, trao đổi sinh viên với Kuwait trong tương lai và những biện pháp mà Đại sứ quán Việt Nam ở Kuwait đang triển khai để tạo điều kiện cho sinh viên sang học tập tại Kuwait; cơ hội và triển vọng việc làm cho sinh viên tiếng Ả Rập sau khi ra trường.

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Toàn Thắng đã có những chia sẻ với các bạn sinh viên tại buổi giao lưu; đánh giá cao những nỗ lực của các bạn sinh viên đang theo học tiếng Ả Rập, ngôn ngữ được coi là tiếng hiếm ở Việt Nam; đồng thời cho biết trong những năm gần đây, nhận thức văn hóa của các nước vùng Vịnh về Việt Nam và ngược lại đã có nhiều thay đổi thể hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Hiện nay, tiềm năng thu hút khách du lịch từ khu vực vùng Vịnh hiện đang khá cao, khi ở thời điểm trước Covid19, các đường bay kết nối Trung Đông và Việt Nam có tần suất cao, thuận tiện và hiện nay Việt Nam cũng đang được đánh giá là điểm đến an toàn và hấp dẫn trong giai đoạn hậu Covid, với tài nguyên du lịch phong phú, phù hợp với sở thích và nhu cầu của khách du lịch đến từ vùng Vịnh.

Đại sứ Ngô Toàn Thắng cũng động viên, khuyến khích các bạn sinh viên Ả Rập tận dụng cơ hội to lớn này để tăng cường học hỏi ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Kuwait cũng như các nước vùng Vịnh trên nhiều lĩnh vực như du lịch, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu…

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Ngô Toàn Thắng đánh giá cao những nỗ lực giảng dạy và phổ biến tiếng Ả Rập của Trường Đại học Ngoại ngữ; bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa các trường đại học Kuwait và Trường Đại học Ngoại ngữ để thúc đẩy đào tạo tiếng Ả Rập ở Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội học tập và làm việc cho sinh viên Bộ môn Ả Rập, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế và làm cầu nối cho mối quan hệ giữa Kuwait – Việt Nam ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh khác: