Trường Đại học Ngoại ngữ họp giao ban công tác tháng 2/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ họp giao ban công tác tháng 2/2020

Ngày 12/02/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 2/2020 do Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì.

Cùng dự với Hiệu trưởng còn có Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy; Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông; Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN Trường; Trưởng các Phòng; Giám đốc các Trung tâm; Hiệu trưởng các Trường: THPT CNN, THCS Ngoại ngữ; Trưởng Khoa Sau đại học và Khoa ĐT&BDNN. Buổi họp đặc biệt có sự góp mặt của Hiệu trưởng sinh viên Hoàng Thị Minh Nguyệt.

Tại cuộc họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tháng 3 và quý 1, nhất là khi thời gian tới Nhà trường sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng.

Hiệu trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác phòng chống dịch virus corona, nhất là khi có thể học sinh sinh viên chuẩn bị bắt đầu đi học trở lại. Trong thời gian vừa qua, Nhà trường đã tích cực thực hiện công tác này bằng các biện pháp: thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, lùi lịch học, đẩy mạnh dạy trực tuyến, vệ sinh khử trùng khu vực phòng học, đề nghị cán bộ sử dụng khẩu trang khi đến trường, chuẩn bị nước rửa tay diệt khuẩn ở các khu vực,…

Thông qua báo cáo của đại diện lãnh đạo các đơn vị và các Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã rà soát hoạt động của các đơn vị trong tháng vừa qua như: Tổ chức Gặp mặt đầu xuân Canh Tý, tổ chức đào tạo trực tuyến nhiều môn học, chuẩn bị cơ sở vật chất phòng chống dịch và đón sinh viên đi học, khởi động triển khai truyền thông các bậc học,…

Hiệu trưởng Sinh viên dự cuộc họp giao ban tháng 2

Thầy Khoa Anh Việt và cô Nguyễn Thị Lan Hường trình bày về công tác tổ chức dạy học trực tuyến

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng đưa ra ý kiến chỉ đạo cho từng đơn vị trong công tác tháng 3 như: Đẩy mạnh triển khai truyền thông tuyển sinh các bậc học, đặc biệt là sau đại học và đại học (Giới thiệu những hoạt động của CTĐT CLC, triển khai chương trình 10 ngày là Hiệu trưởng, triển khai chương trình Đại sứ ULIS với sự tham gia của 440 sinh viên, hỗ trợ ôn thi các môn THPTQG,…); tổ chức thi giọng hát hay ULIS, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XIX,…

(Kết luận cuộc họp sẽ gửi lại các đại biểu trong thời gian sớm nhất.)

ULIS Media