Cuộc thi kết nối văn học Việt Nam – Ả Rập nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế tiếng Ả Rập, với sự tham dự của Đại sứ và Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine
Ngày 18/12/2025, tại Hội trường Sunwah, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Palestine đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế tiếng Ả Rập (18/12) và Vòng chung kết Cuộc thi “Kết nối văn học Việt Nam và thế giới Ả Rập qua sân khấu” năm 2025.

Tham dự chương trình có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine Murad Sudanni, các đại diện đến từ Đại sứ quán Palestine, các tổ chức và cơ quan đối tác. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn, lãnh đạo các đơn vị trong trường; Ban Chủ nhiệm, cán bộ và sinh viên Khoa NN&VH Ả Rập.


Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc được thể hiện bởi các bạn sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập.




Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn trân trọng gửi lời cảm ơn Đại sứ Palestine Saadi Salama cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam đã phối hợp với Nhà trường tổ chức sự kiện ý nghĩa này.
“Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ có lịch sử lâu đời, là ngôn ngữ của nền văn minh Hồi giáo rực rỡ, lưu giữ kho tàng tri thức đồ sộ về văn hóa, khoa học, văn học và nghệ thuật. Đồng thời, là cầu nối quan trọng trong hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia, các nền văn hóa trên thế giới. Chủ đề của ngày Quốc tế tiếng Ả Rập năm nay là “Những hướng đi đổi mới cho tiếng Ả Rập, chính sách và thực tiễn hướng tới một tương lai ngôn ngữ toàn diện hơn” mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số hiện nay”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama nhấn mạnh rằng Palestine luôn đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và quảng bá ngôn ngữ Ả Rập, đồng thời xác định đây là một sứ mệnh quan trọng được triển khai thông qua chiến lược hành động tổng thể và lâu dài. Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo tiếng Ả Rập tại Việt Nam, đặc biệt là Trường Đại học Ngoại ngữ. Sự kiện lần này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên, mở ra triển vọng về nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine – ông Murad Sudani với tư cách là một nhà văn và người hoạt động văn hóa bày tỏ sự xúc động trước tinh thần học tập, tìm hiểu và kết nối văn học – văn hóa Ả Rập của sinh viên ULIS. Ông nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ và văn học như những nhịp cầu bền chặt, có khả năng kết nối con người vượt qua ranh giới địa lý và khác biệt văn hóa. Đồng thời, ông gửi gắm kỳ vọng rằng các bạn sinh viên ULIS sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đối với tiếng Ả Rập, văn học và các giá trị nhân văn phổ quát, từ đó góp phần lan tỏa sự thấu hiểu và đồng cảm giữa các dân tộc.

Ngay sau đó, Chung kết cuộc thi “Kết nối văn học Việt Nam và thế giới Ả Rập qua sân khấu” năm 2025 đã chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi. Các đội thi đã lần lượt mang đến những phần trình diễn sân khấu hóa được đầu tư công phu, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học tiêu biểu của Việt Nam và thế giới Ả Rập. Thông qua các hình thức thể hiện đa dạng, sinh viên không chỉ vận dụng tiếng Ả Rập trong thuyết minh và lời dẫn, mà còn cho thấy khả năng cảm thụ văn học, tư duy chuyển thể và sáng tạo nghệ thuật. Các tiết mục đã phản ánh rõ sự nghiêm túc trong học thuật, sự đầu tư về nội dung và tinh thần trách nhiệm của sinh viên đối với cuộc thi.

Vở kịch “Vợ Nhặt” – nhóm Al-Dhahab

Vở kịch “Lời cầu nguyện của chim cu gáy” – nhóm Những cánh chim trắng

Tiểu phẩm “Chuyện tình Qays và Layla” – nhóm Qays và Layla

Vở kịch “Sức Mạnh Từ Một Bó Đũa” – nhóm Đoàn Kết

Tiểu phẩm “Ba quả táo” – nhóm Zootopia

Vở kịch “Mẹ, Đất Nước và Súng” – nhóm: Viên ngọc Ả Rập

Những phần thể hiện tại vòng Chung kết đã để lại nhiều ấn tượng đối với Ban Giám khảo bởi sự đầu tư nghiêm túc, cách tiếp cận sáng tạo và khả năng kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật sân khấu.
Thông qua mỗi bài thi, các đội thi không chỉ thể hiện năng lực sử dụng tiếng Ả Rập, mà còn cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về giá trị nhân văn và chiều sâu văn hóa của các tác phẩm được lựa chọn. Ban Giám khảo đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, sự tâm huyết và bản lĩnh sân khấu của các thí sinh. Nhiều tiết mục đã vượt qua khuôn khổ của một phần thi thông thường, mang đến những cảm xúc chân thực và góc nhìn mới mẻ trong việc kết nối văn học Việt Nam và thế giới Ả Rập thông qua ngôn ngữ sân khấu.

Sau quá trình làm việc công tâm và cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Giám khảo đã trao các giải thưởng cho những đội thi có phần trình diễn xuất sắc nhất, bao gồm:

Giải Nhất thuộc về nhóm Viên ngọc Ả Rập.

Giải Nhì thuộc về nhóm Qays và Layla.

Giải Ba thuộc về nhóm Những cánh chim trắng.

Giải Khuyến Khích thuộc về nhóm Al-Dhahab; nhóm Đoàn kết và nhóm Zootopia.
Khép lại chuỗi hoạt động trong khuôn khổ ARABIC DAY 2025, người tham dự còn được hòa mình vào không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực – một điểm nhấn góp phần hoàn thiện bức tranh giao lưu văn hóa của chương trình. Nếu ngôn ngữ và sân khấu mở ra cánh cửa kết nối về tri thức và cảm xúc, thì ẩm thực lại là phương tiện gần gũi, sinh động giúp người tham dự cảm nhận rõ nét hơn bản sắc văn hóa Ả Rập. Phần trải nghiệm ẩm thực không chỉ góp phần khép lại chương trình trong không khí ấm áp, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần kết nối văn hóa với thế hệ sinh viên ULIS.







Một số hình ảnh khác:



















Ngọc Anh-Nguyễn Linh/ĐSTT
