Ký kết hợp tác với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ký kết hợp tác với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục

Ngày 19/11/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục. Sự kiện đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và hai đơn vị.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn, Chủ tịch Mạng lưới ULIS ALUMNI Nguyễn Lân Trung, lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trực thuộc.

Về phía đối tác có sự tham dự của Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Phú Bình; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Văn hoá, Ngôn ngữ và Giáo dục Ngô Minh Thuỷ và đại diện lãnh đạo, cán bộ hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh đã gửi lời cảm ơn tới Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Viện Nghiên cứu phát triển Văn hoá, Ngôn ngữ và Giáo dục. Nhận thấy nhu cầu học và giảng dạy tiếng Việt trong những năm gần đây đang tăng nhanh đã mở ra cơ hội xây dựng một chương trình đào tạo chuyên sâu, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Việt trở thành một ngoại ngữ, do đó, Nhà trường đã xây dựng và đưa vào đào tạo chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ kỳ vọng rằng sự hợp tác giữa ULIS và hai đơn vị đối tác sẽ hình thành một mạng lưới đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dạy và người học tiếng Việt cũng như các ngoại ngữ khác.

Đại diện Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài – Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bày tỏ niềm vinh dự khi được ký kết với Trường Đại học Ngoại ngữ và ghi nhận những nỗ lực của ULIS trong việc phát triển giáo dục tiếng Việt, đồng thời cũng bày tỏ niềm tin mối quan hệ hợp tác này sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển giáo dục ngôn ngữ, góp phần nuôi dưỡng thế hệ nhân lực chất lượng cao và mở rộng mạng lưới đào tạo trong tương lai.

Về phía Viện Nghiên cứu phát triển Văn hoá, Ngôn ngữ và Giáo dục, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, PGS.TS. Ngô Minh Thủy chia sẻ rằng bản thân đặt trọn niềm tin vào mối quan hệ hợp tác này bởi mục đích của hai bên đều hướng tới phát triển bền vững, giáo dục có chiều sâu, phù hợp với bối cảnh phát triển và nhu cầu thực tiễn của xã hội hiện nay. Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Văn hoá, Ngôn ngữ và Giáo dục cũng nhấn mạnh rằng việc xây dựng một chương trình đào tạo tiếng Việt bài bản, chuyên nghiệp không chỉ góp phần quảng bá ngôn ngữ – văn hóa Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

Trong phần chia sẻ, Trưởng Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á Trần Đức Trí đã giới thiệu về ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam chuyên ngành Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ mới bắt đầu tuyển sinh từ năm 2025 của ULIS, bao gồm một số môn học nổi bật và cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên.

Buổi lễ tiếp tục với phần ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; và giữa Nhà trường và Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục. Các văn bản hợp tác được chính thức ký kết là minh chứng cho quyết tâm chung trong việc mở rộng và phát triển các chương trình nghiên cứu, đào tạo cũng như các hoạt động kết nối cộng đồng.

Trường Đại học Ngoại ngữ và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài nhất trí hợp tác trên các lĩnh vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. (Cụ thể trong các hoạt động như: Phát triển và quảng bá tiếng Việt; Nghiên cứu và tư vấn chính sách; Trao đổi chuyên gia và học viên; Phát triển truyền thông và thông tin…).

Trường Đại học Ngoại ngữ và Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục thống nhất hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục; giới thiệu và quảng bá văn hóa – ngôn ngữ – giáo dục; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ khởi nghiệp và hướng nghiệp cho sinh viên; hợp tác quốc tế…

Khép lại chương trình, đại diện các đơn vị đã cùng chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hợp tác và cùng nhau hướng tới những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.