Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 

Ngày 14/11/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Cụm thi đua số 3 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự Quận Cầu Giấy.

Tham dự Hội nghị, về phía Trường Đại học Ngoại Ngữ có Đ/c Nguyễn Xuân Long – Hiệu trưởng, Chính trị viên; Đ/c Nguyễn Văn Đoàn – Phó Chỉ huy Trưởng và các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự Trường và lực lượng dân quân tự vệ. Về phía BCH QS quận Cầu Giấy có Trung tá Nguyễn Đình Đoàn – Chính trị viên phó Ban CHQS quận Cầu Giấy; Đại úy Nguyễn Ngọc Phúc – Trợ lý Quân lực Ban CHQS quận, cán bộ phụ trách cụm thi đua số 3. Ngoài ra còn có đại diện đơn vị Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội là Đ/c Nguyễn Đức Thắng – Phó Chỉ huy, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường.

Phát biểu khai mạc buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Xuân Long đã chia sẻ về lịch sử phát triển và thành tựu của Trường ĐH Ngoại ngữ trong thời gian qua. Khẳng định Nhà trường đặc biệt coi trọng công tác dân quân tự vệ và luôn nỗ lực đóng góp vào các phong trào quân sự địa phương, Hiệu trưởng cho biết Trường ĐH Ngoại ngữ rất vinh dự khi được đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng, gồm 2 nội dung lớn: Kết quả phong trào thi đua Quyết thắng và công tác khen thưởng năm 2023, và Phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024.

Năm 2024, Cụm thi đua số 3 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các đơn vị, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trước khi bước vào thềm đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào năm 2025; Tiếp tục quán triệt các văn bản của Nhà nước về công tác quân sự-quốc phòng địa phương góp phần làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người học của các đơn vị trong Cụm nhận thức đây là quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÒNG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG

1.Phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần xây dựng BCHQS các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Các đơn vị đã triển khai việc thực hiện, quán triệt, vận động công chức, viên chức, công nhân viên, sinh viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, BCH quân sự quận Cầu Giấy về công tác an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào thi đua quyết thắng, trọng tâm: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia”; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Các văn bản về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào thi đua Quyết thắng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2023 thực hiện phong trào TĐQT trong lực lượng tự vệ các đơn vị đã gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn mới.

Xác định xây dựng lực lượng tự vệ tại đơn vị vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, vấn đề xuyên suốt, bảo đảm cho việc hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tại các đơn vị đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục nâng cao nhận thức với định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, củng cố niềm tin. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, đúng định hướng, chủ động tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong cán bộ và chiến sỹ các đơn vị.

2.Phong trào thi đua Quyết thắng đã không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Thi đua Quyết thắng” là động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, thông qua phong trào thi đua nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trong cụm luôn quán triệt sâu sắc các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng” đến từng cán bộ, chiến sĩ tự vệ. Các phong trào, đợt thi đua đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, gắn liền với các hoạt động lễ, tết, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và của đơn vị… Hoạt động của lực lượng tự vệ các đơn vị luôn gắn liền với các phong trào thi đua và hoạt động văn hóa, thể dục – thể thao, tạo không khí sôi nổi, liên tục, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Đáng chú ý hơn trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nhận thức đúng vai trò, tạo động lực của công tác thi đua, khen thưởng và thi đua quyết thắng; coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, làm cho mọi người hăng say cống hiến vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến thường xuyên được coi trọng. Các cơ quan, đơn vị trong cụm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ khẳng định mình trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và tham gia các hội thi, hội thao; tham gia các công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và hoạt động nhân đạo tại đơn vị, địa phương.. Công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được tiến hành kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ từ cơ sở bảo đảm kết quả thi đua lựa chọn được những tập thể, cá nhân xuất sắc, xứng đáng được suy tôn… Từ phong trào TĐQT đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân ĐHTT, gương người tốt, việc tốt, trong năm 2023, các cơ quan đơn vị trong cụm đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng.

3 . Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” tạo sự chuyển biến về tổ chức biên chế, huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự.

Về tổ chức biên chế, các đơn vị đã tiến hành rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy và lực lượng tự vệ đủ biên chế theo quy định. Các trường hợp thay đổi về nhân sự (nghỉ việc, chuyển công tác, nghỉ hưu…) đều được các đơn vị báo cáo và tổ chức kiện toàn theo quy trình quy định.

Về công tác huấn luyện, các đơn vị có sự chuẩn bị tốt giáo án, mô hình học cụ, kế hoạch huấn luyện và được BCH quân sự Quận phê duyệt trước khi đưa vào áp dụng. Cơ bản BCH quân sự các trường đều triển khai xây dựng các kế hoạch tác chiến bảo vệ trị an trong tại địa bàn, tổ chức tập luyện các phương án, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn tại cơ quan, trực chiến bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày Quốc lễ, như: Tết Nguyên đán, 30/4; 1/5; 2/9; 22/12; Tết Dương lịch…. sẵn sàng cơ động lực lượng khi có lệnh điều động; phối hợp tham gia lễ ra quân huấn luyện hàng năm.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được rà soát hàng năm và cử đi học đúng đối tượng, thành phần và chỉ tiêu được giao. Công tác động viên, tuyển quân được thực hiện đúng kế hoạch của Ban CHQS Quận. Chế độ báo cáo về nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ đang học tập tại các cơ sở giáo dục được thực hiện định kỳ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Bộ Quốc phòng.

Công tác bảo quản vũ khí trang bị: một số đơn vị trong Cụm như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện báo chí tuyên truyền được biên chế một số lượng vũ khí nhất định. Các đơn vị không có trang bị khi cần huấn luyện được các đơn vị này tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ. Việc bảo quản vũ khí được các đơn vị thực hiện định kỳ, đúng quy định.

Công tác chính sách hậu phương Quân đội: các đơn vị tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các đồng chí là cán bộ chiến sỹ trong các ngày Lễ tết trong năm, quan tâm đến các đồng chí đã từng tham gia lực lượng vũ trang, TNXP, các đồng chí thương binh, các gia đình liệt sỹ, người có công với Cách mạng nhân ngày 27/7, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn – Phó Chỉ huy Trưởng đọc Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 và phương hướng năm 2024

Sau báo cáo từ Đ/c Nguyễn Văn Đoàn là phần Thảo luận và Bầu Cụm trưởng năm 2024. Tại phiên họp, các đồng chí tham dự đã tập trung thảo luận, đề xuất các nội dung, biện pháp để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cuối cùng, Trung tá Nguyễn Đình Đoàn – Chính trị viên phó Ban CHQS quận Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của cụm thi đua số 3 thuộc BCH QS Quận Cầu Giấy đã khép lại thành công tốt đẹp.

Hoàng Dung/ULIS Media