Đam mê và lựa chọn khác biệt – câu chuyện về một nữ sinh sư phạm
Phạm Việt Hà hiện là sinh viên năm 2 ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ năm nhất, Hà đã ghi dấu ấn khi trở thành 1 trong 8 đại diện của ĐHQGHN tham gia chương trình NUS-AUN Summer Camp 2025 diễn ra tại Đại học Quốc gia Singapore, giành Giải Nhì Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí như Đại sứ Truyền thông ULIS và Thành viên Ban Nội dung Đoàn Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc. Trước đó, cô từng nhận học bổng từ các trường đại học danh giá như Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Australia (ANU), VinUni và Swinburne, nhưng đã lựa chọn gác lại cơ hội học tập quốc tế để theo đuổi đam mê trở thành “người gieo mầm” cho thế hệ học trò tương lai – ước mơ mà Hà tin sẽ gắn bó suốt đời.
Những năm tháng học tập tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐHQGHN) đã nuôi dưỡng trong Hà tình yêu đặc biệt với ngoại ngữ. Ngày còn là học sinh chuyên tiếng Trung, Hà từng ấp ủ ước mơ được đặt chân đến Đại học Thanh Hoa – một trong những trường đại học hàng đầu châu Á. Nỗ lực bền bỉ giúp cô chinh phục thành công học bổng của Thành phố Bắc Kinh để theo học tại Viện Kinh tế, Tài chính và Quản lý của Thanh Hoa, đồng thời trúng tuyển vào nhiều trường danh tiếng khác.
Tuy nhiên, giữa lúc đứng trước nhiều lựa chọn, Hà nhận ra đam mê lớn nhất của mình không nằm ở kinh doanh hay kinh tế, mà ở nghề dạy học. “Những giờ học đầy cảm hứng, những buổi phiên dịch tại các sự kiện giáo dục và cả trải nghiệm làm gia sư khiến em thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng sự trưởng thành của học trò,” Hà chia sẻ.

ULIS – bước ngoặt để bắt đầu một hành trình mới
Quyết định từ bỏ cơ hội học tập ở nước ngoài để học Sư phạm tiếng Hàn tại ULIS là một bước ngoặt lớn. Hà muốn thử sức với một ngôn ngữ hoàn toàn mới, đồng thời khám phá thêm những khía cạnh văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc.
Ngay từ năm nhất, cô bạn đã nhanh chóng hòa mình vào đời sống sinh viên sôi động của ULIS và đặc biệt năng nổ trong các hoạt động của trường. Trong vai trò Đại sứ Truyền thông ULIS, cô trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, viết và dựng kịch bản quay, thử sức làm MC và đôi khi trở thành “diễn viên” cho các sản phẩm truyền thông của nhà trường. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là khi cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình, thực hiện buổi phỏng vấn với MC Thảo Vân – khoảnh khắc giúp Việt Hà vừa rèn luyện kỹ năng giao tiếp, vừa học hỏi tinh thần làm việc chuyên nghiệp từ những người đi trước.
Không chỉ dừng lại ở công việc truyền thông, Hà còn thường xuyên tham gia và hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn của khoa và trường như Ngày hội Văn hóa, Ngày hội Việc làm, các lễ kỷ niệm,… “Em nhận ra mình rất thích cảm giác đứng trong guồng quay của một sự kiện – khi mọi người cùng nhau chạy deadline, xử lý bất ngờ và rồi vỡ òa khi chương trình thành công,” Hà bày tỏ.

Nhân dịp Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN chuẩn bị tổ chức Đại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, Hà bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, thầy cô và người học đã kiến tạo nên một môi trường học thuật nhân văn, giàu cảm hứng. Hà chia sẻ chính nơi đây đã cho cô cơ hội được học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành, từ đó nuôi dưỡng tình yêu ngoại ngữ, văn hóa và những giá trị nghề giáo bền bỉ. Gửi lời chúc mừng đến Nhà trường trong dấu mốc đặc biệt, Hà kỳ vọng ULIS sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm, đẩy mạnh đổi mới và hội nhập, mở rộng cơ hội cho người học và lan tỏa tri thức ra cộng đồng. Nữ sinh cũng bày tỏ mong muốn được đồng hành bằng những việc làm cụ thể—từ tham gia hoạt động chuyên môn đến hỗ trợ các chương trình vì sinh viên—để cùng Nhà trường viết tiếp hành trình “nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp nhân cách” cho các thế hệ mai sau.
Hành trình mở rộng cánh cửa tri thức, văn hoá vươn tầm quốc tế
Chuyên ngành Sư phạm tiếng Hàn cùng môi trường học thuật của Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc đã mở ra cho Hà nhiều cơ hội quý giá. Nhờ nền tảng ngoại ngữ và sự chủ động, cô từng cộng tác trong các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc, tiêu biểu như viết bài cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc qua Korea.net trong vai trò Phóng viên danh dự, hay tham gia chương trình Hyundai Jump School do Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc tổ chức với vai trò Tình nguyện viên.



Ngoài năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa, Hà cũng đặc biệt hăng hái trong lĩnh vực học thuật. Ngay từ năm Nhất, cô đã đạt Giải Nhì Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa, một minh chứng cho tinh thần học hỏi và sự nghiêm túc với nghiên cứu.
Mùa hè năm Nhất, Hà trở thành 1 trong 8 đại diện của Đại học Quốc gia Hà Nội nhận học bổng tham gia chương trình NUS-AUN Summer Camp 2025 tại Đại học Quốc gia Singapore – chương trình quy tụ sinh viên xuất sắc khắp châu Á để cùng trao đổi học thuật, chia sẻ ý tưởng về các vấn đề toàn cầu và trải nghiệm giao lưu đa văn hóa. Trong số nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình trao đổi ở Singapore, Hà đặc biệt ấn tượng với buổi trò chuyện cùng Ngài Tharman Shanmugaratnam – Tổng thống Cộng hòa Singapore, khi ông không chỉ chia sẻ góc nhìn mà còn thực sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến của thế hệ trẻ. Đáng chú ý, Hà cùng các thành viên trong nhóm đã xuất sắc giành giải thưởng 5.000 Đô-la Singapore cho dự án thiết kế boardgame giáo dục, dự án này dự kiến sẽ sớm được triển khai thực tế tại Thái Lan. “18 ngày ở Singapore đã giúp em mở rộng tầm nhìn, học cách lắng nghe và làm việc hiệu quả với những người bạn quốc tế đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.” Hà cho biết.


Những trải nghiệm quý giá ấy giúp Hà vừa rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp đa văn hóa, vừa tích lũy vốn hiểu biết sâu sắc về con người, văn hóa cũng như phong cách làm việc của những quốc gia mà cô đã từng gắn bó – hành trang quý giá cho con đường giảng dạy sau này.
Nuôi dưỡng khát vọng, chinh phục tương lai
Việt Hà tin rằng nền tảng ngoại ngữ cùng các kỹ năng tích lũy từ thời phổ thông và quãng đời sinh viên sẽ là hành trang quý giá để trở thành một nhà giáo truyền cảm hứng. “Em muốn giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức, mà còn hình thành kỹ năng sống cần thiết.” Hà tâm sự.

Hiện tại, Hà tiếp tục trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm qua các hoạt động học thuật và dự án giáo dục, từng bước chuẩn bị nền tảng cho mục tiêu học cao học và chinh phục học bổng du học trong tương lai. Với Hà, ULIS không chỉ là một ngôi trường, mà là bệ phóng giúp nuôi dưỡng khát vọng và trang bị hành trang để trở thành “người gieo mầm xanh” cho thế hệ tương lai.
Phương Thảo/ĐSTT