Hội thảo mở rộng “Xây dựng chương trình đào tạo tài năng Trung Quốc học dành cho lãnh đạo toàn cầu và ngoại giao văn hoá thuộc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc”
Ngày 16/04/2026, tại Hội trường Sunwah đã diễn ra Hội thảo mở rộng “Xây dựng chương trình đào tạo tài năng Trung Quốc học dành cho lãnh đạo toàn cầu và ngoại giao văn hoá thuộc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Tham dự hội thảo, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh, đại diện lãnh đạo các đơn vị, nhóm chuyên trách xây dựng chương trình. Về phía khách mời có Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Nguyễn Lân Trung, Phó Trưởng ban đào tạo và Công tác sinh viên ĐHQGHN Hoàng Chí Hiếu, đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo đại học, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà tuyển dụng và đại diện cựu sinh viên.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu và khách mời tham dự là các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên về các ngành liên quan tới ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc trên cả nước. Điểm qua lịch sử phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ, đặc biệt là Khoa NN&VH Trung Quốc cũng như thế mạnh về giáo dục sư phạm ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học của Nhà trường, PGS. TS. Hà Lê Kim Anh hy vọng rằng định hướng đào tạo tài năng mới sẽ có thể tạo ra những thế hệ lãnh đạo tiên phong mới trong tương lai.

Tại Hội thảo, Trưởng phòng ĐT&NH Nguyễn Thúy Lan đã trình bày báo cáo “Đối tượng tuyển sinh và những yếu tố đảm bảo chất lượng về mở chương trình đào tạo tài năng”. Báo cáo đã nêu lên bối cảnh, nhu cầu mở mới chương trình đào tạo; điểm đặc sắc của chương trình; đối tượng tuyển sinh và các yếu tố đảm bảo chất lượng.

Báo cáo “Dự kiến về chương trình đào tạo tài năng Trung Quốc học dành cho lãnh đạo toàn cầu và ngoại giao văn hoá thuộc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” do TS. Ngô Minh Nguyệt trình bày đã khái quát những thông tin mở rộng về chương trình và chân dung người học bao gồm mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra ngành, định hướng nghề nghiệp, ma trận học phần và chương trình đào tạo. Tất cả những tiêu chí trên nhằm xây dựng, bồi dưỡng các cử nhân tài năng theo định hướng nghiên cứu hướng đến hình thành “nhà lãnh đạo” có nền tảng tri thức liên ngành vững chắc, năng lực ngôn ngữ đạt chuẩn quốc tế và tư duy phân tích, phản biện xuất sắc.

Tiếp nối chương trình là phiên thảo luận với sự tham gia đóng góp ý kiến của các khách mời, gồm chuyên gia, giảng viên và nghiên cứu viên đến từ các cơ sở đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc cùng đại diện doanh nghiệp liên quan. Tại đây, các đại biểu đều đã đánh giá cao về chương trình đào tạo. Bên cạnh những ưu điểm, các chuyên gia cũng đã đưa ra nhiều đề xuất bổ sung, tập trung vào hoàn thiện cơ chế giảng dạy, điều chỉnh tên gọi, chương trình đào tạo và xây dựng tiêu chuẩn học vụ phù hợp với thực tiễn đồng thời nêu lên những giải pháp đảm bảo tính tương thích với kế hoạch. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Tổ chức và nhóm xây dựng chương trình tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Xuân Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ông Trần Quang Thanh – Giám đốc Công ty Sao Mai

Bà Trần Thanh Hiền – Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao

TS. Phan Vũ Tuấn Anh – Trưởng Khoa tiếng Trung, Học viện Ngoại giao

TS. Đinh Thanh Nga – Trưởng Khoa tiếng Trung Quốc, ĐH Hà Nội

TS. Đỗ Hồng Thanh – Phó Trưởng Khoa Sau đại học, ĐH Hà Nội

TS. Vũ Thị Hà – Trưởng Khoa tiếng Trung Quốc, ĐH Phenika

TS. Võ Thị Minh Hà – Trưởng Khoa tiếng Trung Quốc, ĐH Đại Nam

TS. Đỗ Tiến Quân – Trưởng khoa tiếng Trung Quốc, ĐH Hùng Vương

PGS. TS. Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam/Chủ tịch Mạng lưới Cựu người học Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Phát biểu bế mạc hội thảo, Bí thư Đảng uỷ Đỗ Tuấn Minh đã tổng kết lại những nội dung của hội thảo cũng như những góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học. Chương trình định hướng tài năng mới đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong hơn một năm, chuyển hoá từ tầm nhìn về nhóm nghiên cứu đến chương trình đào tạo thực tiễn dựa trên thế mạnh sẵn có về ngôn ngữ của trường. TS. Đỗ Tuấn Minh nhấn mạnh yêu cầu của chương trình là đào tạo cho các cử nhân năng lực dẫn dắt bản thân và đội nhóm để tạo ảnh hưởng tích cực trong môi trường đa văn hoá; với tuyển sinh yêu cầu chặt chẽ nhưng vẫn giữ nguyên chính sách học phí.

Hội thảo khép lại với phần chụp ảnh lưu niệm.

Tiểu Minh-Gia Khánh/ĐSTT
