Lễ tốt nghiệp lớp Thạc sĩ liên kết quốc tế giữa Trường ĐH Ngoại ngữ và Trường ĐH Southern New Hampshire khóa 20 và 21 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lễ tốt nghiệp lớp Thạc sĩ liên kết quốc tế giữa Trường ĐH Ngoại ngữ và Trường ĐH Southern New Hampshire khóa 20 và 21

Ngày 28/04/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 43 học viên lớp Thạc sĩ liên kết quốc tế chuyên ngành Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh với Trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) khóa 20 và 21 tại hội trường Sunwah.

Buổi lễ có sự góp mặt của PGS. TS. Ngô Minh Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; GS. John Dopkin – Đại diện Trường Đại học Southern New Hampshire; PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy – Phó Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN; TS. Huỳnh Anh Tuấn – Trưởng khoa Sau Đại học; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các thầy cô tham gia giảng dạy khóa học và đặc biệt là 43 tân Thạc sĩ cùng đông đảo người thân, bạn bè của các học viên mới tốt nghiệp.

2017-04-28_22-01-55

Phát biểu trong buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy khẳng định rằng các học viên đã được cung cấp những điều kiện tốt nhất cho việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiên cứu được học tập, nghiên cứu khi theo học chương trình liên kết giữa hai trường đại học uy tín của Việt Nam và Hoa Kỳ. Bà đánh giá cao sự nỗ lực của các em và chúc mừng 43 học viên hoàn thành chương trình đào tạo để trở thành các tân Thạc sỹ.

2017-04-28_22-02-09

Phó Hiệu trưởng cũng trân trọng gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo và ĐHQGHN đã tạo điều kiện, giúp cho Nhà trường thực hiện chương trình thành công.

Đại diện Ban Lãnh đạo Trường Đại học Southern New Hampshire (SNHU), GS. John Dopkin khẳng định lễ tốt nghiệp hôm nay là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt và hiệu quả của Trường Đại học Ngoại ngữ. Ông mong muốn hai bên tiếp tục có những triển khai hợp tác đào tạo hiệu quả trong tương lai và kỳ vọng các tân Thạc sĩ sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để không phụ lòng thầy cô.

2017-04-28_22-02-19

Thay mặt cho các học viên mới tốt nghiệp, ThS. Nguyễn Thị Tường Vy bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh đạo, các thầy cô của ULIS và SNHU đã hỗ trợ tối đa cho các học viên khi theo học chương trình. Thời gian học tập tại trường đã để lại những kỷ niệm sâu sắc đối với cô và các bạn. Tân Thạc sĩ khóa 21 cũng tin rằng đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời và các học viên sẽ tiếp tục nỗ lực trong học tập, nghiên cứu và công tác trong tương lai.

2017-04-28_22-02-28

Phát biểu kết thúc buổi lễ, TS. Huỳnh Anh Tuấn cảm ơn các học viên đã tin tưởng và theo học chương trình Thạc sĩ liên kết quốc tế. Ông mong rằng các kiến thức, kỹ năng đã được học sẽ là một phần hành trang quan trọng, giúp các học viên tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Việt Nam và góp phần xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

2017-04-28_22-02-40

Lễ tốt nghiệp lớp Thạc sĩ liên kết quốc tế giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Southern New Hampshire khóa 20 và 21 đã khép lại trong không khí hân hoan, kỳ vọng vào những khóa học thành công tiếp theo.

Chùm ảnh trong Lễ tốt nghiệp:

2017-04-28_22-02-49 2017-04-28_22-02-58 2017-04-28_22-03-08 2017-04-28_22-03-18

Trao bằng cho các học viên

2017-04-28_22-03-39 2017-04-28_22-03-49 2017-04-28_22-04-01

Đại diện học viên hai khóa tặng hoa cho các thầy cô

2017-04-28_22-04-10 2017-04-28_22-04-22

Các học viên và thầy cô chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình Thạc sỹ Phương pháp dạy học Tiếng Anh liên kết giữa Trường Đại học Ngoại ngữ với Trường Đại học tổng hợp Southern New Hampshire được bắt đầu thực hiện từ năm 2007. Tính đến nay, tổng cộng đã có 448 học viên đã và đang theo học.

Lệ Thủy – Việt Khoa/ULIS Media