Từ ULIS, chúng tôi đã thành công! – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ ULIS, chúng tôi đã thành công!

Trong lịch sử hơn 60 năm thành lập, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã là nơi học tập của biết bao thế hệ sinh viên. Nhà trường tự hào đã đào tạo nên rất nhiều tài năng, cống hiến cho xã hội ở mọi ngành nghề như: phiên dịch viên, phóng viên, biên dịch, biên tập, hướng dẫn viên du lịch, nhà ngoại giao, doanh nhân…

Hãy cùng ULIS Media gặp gỡ một số gương mặt cựu sinh viên nổi bật ấy nhé:

Là một khoa giàu truyền thống, Khoa NN&VH Nga đã sản sinh rất nhiều nhân vật có tiếng. Một trong những gương mặt nổi tiếng được công chúng biết đến nhất là MC Thảo Vân. Quen mặt với khán giả từ những chương trình như “Gặp nhau cuối tuần”, “Táo quân”…, chị hiện tập trung vào công việc ở cương vị Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN.

Tốt nghiệp K21 Khoa Nga, Trần Thuỳ Dương trở thành tiếp viên của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines. Trong tà áo dài màu hồng, màu đỏ sẫm, cô đã bay đến tất cả các điểm bay trong và ngoài nước của Vietnam Airlines, tặng nụ cười rạng rỡ và nhân hậu của mình cho hàng triệu khách hàng.Trần Thuỳ Dương đã đạt tới đỉnh cao trong nghề nghiệp của mình, cô là tiếp viên trưởng của những chuyến bay đòi hỏi phục vụ có phong cách, trình độ và đẳng cấp. Cô từng được chọn là gương mặt đại diện cho tiếp viên Vietnam Airlines tại các sự kiện hàng không quốc tế.

Vũ Nguyên Kiều Phương sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từng được nhận bằng khen cho hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường vào năm 2014-2015. Chị là cựu sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Cử nhân Chất lượng cao của Khoa Sư phạm tiếng Anh. Kiều Phương đang làm tiếp viên hàng không cho hãng Emirates tại Dubai, một trong 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới. Với sở thích du lịch khám phá và do tính chất công việc, cô nàng 9x đã có dịp tham quan rất nhiều nơi trên thế giới như: Nhật Bản, Bỉ, Úc, Anh, Pháp, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Italia…

Anh Nguyễn Văn Dũng – CEO & Founder của Havina Group là cựu sinh viên Khoa Anh. Anh là một cựu sinh viên rất tâm huyết. Với mong muốn hỗ trợ Nhà trường và các thế hệ đàn em tìm việc, anh rất nhiệt tình tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường và hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng của Nhà trường.

Tieu su tan Tong Bien tap Bao Nhan Dan Le Quoc Minh hinh anh 1

Ông Lê Quốc Minh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, Tổng Biên tập báo Nhân dân. Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành ngôn ngữ Anh vào năm 1990, ông bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình ở vị trí biên tập viên Ban Biên tập Tin Thế giới của TTXVN từ năm 1990, từng là Tổng Biên tập VietnamPlus, báo điện tử chính thức của TTXVN với 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Anh Nguyễn Xuân Tuyến là cựu sinh viên K33 Khoa Anh. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy học, báo chí, anh từng là thư ký của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng rồi sau đó đảm nhiệm Hàm Vụ phó Vụ Nông nghiệp Văn phòng Chính phủ. Anh chia sẻ: “Rời ULIS, những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ Ngoại ngữ trở thành chiếc “chìa khoá vạn năng”, mở ra nhiều cánh cửa sau này. Những cánh cửa, trong nhiều trường hợp, nếu chỉ nhìn qua sẽ không thấy có nhiều sự liên quan với nhau. Sợi dây xuyên suốt chính là vốn ngoại ngữ và sự nhanh nhạy, khả năng thích nghi nhanh của “dân ngoại ngữ”.

MC Hải Vân được khá nhiều người biết đến với vai trò người dẫn chương trình của Bản tin Thời sự 18h30, Thế giới nghiêng, Bản tin kinh tế, Tài chính kinh doanh, hay những phóng sự khác trên VTC1, nhưng ít ai biết được cô lại xuất thân từ một cô sinh viên học chuyên ngành sư phạm của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Với lợi thế về ngoại ngữ và khả năng ứng biến linh hoạt, cô cũng được giao dẫn dắt các chương trình quốc tế. Nhờ tài năng và sự cố gắng, Hải Vân đã trở thành gương mặt được khán giả yêu mến và xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện.

Chị Đinh Mai Tân – MC Đài truyền hình Hà Nội tốt nghiệp văn bằng 2 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cựu sinh viên K39 của Khoa NN&VH Nhật Bản Nguyễn Hương Giang là một tấm gương nổi bật về nỗ lực vươn lên. Vượt qua những khó khăn đi lại, chị khiến nhiều người cảm phục vì vốn tiếng Nhật của mình. Nổi bật với vai trò là dịch giả của bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan của NXB Kim Đồng cũng như nhiều tác phẩm khác, chị Hương Giang vẫn luôn ngày ngày hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của mình để có thể đưa những lời thoại theo cách hay nhất đến với người đọc. Chị cũng tham gia tranh tài, giành huy chương tại giải cờ vua người khuyết tật toàn quốc và từng trình diễn thời trang tại Lễ hội áo dài 2016 với chủ đề “Áo dài của chúng ta”. (Ảnh: Ella Bùi, Nhân dân).

Là tác giả của cuốn sách “Nhật Bản đến và yêu”, đồng tác giả “Làm thế nào để đọc sách hiệu quả”, đồng dịch giả light novel “Orange”, nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật cùng không ít giải thưởng tại các cuộc thi hát, chị Dương Linh là một trong những cựu sinh viên mà Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội rất đỗi tự hào.

Đỗ An Ninh là sinh viên K46 Khoa NN&VH Hàn Quốc. Xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Abnormal Summit (Hội nghị lạ đời) của đài JTBC, Hàn Quốc, chàng trai người Việt đã khiến dân tình rất thích thú. Không chỉ sở hữu khả năng nói tiếng Hàn cực kỳ ấn tượng, Đỗ An Ninh còn hát khá hay và có gương mặt điển trai với nụ cười tươi, dễ mến. Sau khi tốt nghiệp, anh đã trúng tuyển vào làm việc tại Hãng hàng không Asiana Airline. (Ảnh: Jtbc).

Ông Hoàng Bình Quân là cựu sinh viên ngành tiếng Trung của ULIS, cũng là lãnh đạo Trung ương Đoàn duy nhất trong lịch sử từng giữ cả năm vị trí: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (2001 – 2005), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (2001 – 2005), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (2003 – 2005), Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (1997 – 2003), Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương (1994 – 1997). Ông đã công tác ở các vị trí như Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN)

Ông Dương Nguyễn Quốc Vinh là cựu sinh viên K25 Khoa NN&VH Pháp. Là Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch Quốc gia, ông đã tham gia phiên dịch tại nhiều sự kiện lớn trong và ngoài nước.

Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng là cựu sinh viên Khoa NN&VH Pháp khóa 22. Thành thạo hai ngoại ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Pháp, ông từng là Thống đốc trẻ nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bà Trịnh Hoa Giang rời vị trí Phó tổng giám đốc FPT Retail từ ngày 1/9

Bà Trịnh Hoa Giang tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, là Cử nhân khoa Sư phạm Tiếng Nga (năm 1993) và tốt nghiệp khoa Tiếng Anh (năm 1994). Là một trong số ít những người gia nhập FPT Retail từ những ngày cuối năm 2003, bà Hoa Giang đã đặt nền móng cho những thành công bước đầu của công ty, đặc biệt là trong thời kỳ FPT Retail đang dần xây dựng hệ thống. Tại FPT Retail, bà Hoa được mệnh danh là nữ tướng có ‘tài mở đất’. Từ tháng 1/2011, bà Hoa chính thức được đề bạt vị trí Phó tổng giám đốc Công ty bán lẻ FPT – tiền thân của FPT Retail và đã đảm nhận vị trí này trong 10 năm sau đó. (Ảnh: vietnamfinance.vn)

ThS.Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng – Bộ Y tế là cựu sinh viên khóa 17 của Khoa NN&VH Nga. (Ảnh: Hoàng Đỗ Quỳnh Anh)

Vốn chỉ là một Bộ môn nhỏ tuyển sinh 4 năm rồi đến 2 năm một khóa nhưng Bộ môn NN&VH Ả Rập rất tự hào đã đào tạo nên nhiều cán bộ trong các cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài. Trên ảnh là anh Nguyễn Thành Duy – Trưởng phòng Trung Đông, Vụ Trung Đông-Châu Phi, Bộ Ngoại giao. Anh là sinh viên K37 Ngành Ngôn ngữ Ả Rập.

Còn đây là anh Trương Phú Phong – Thư ký tại Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait. Học tiếng Ả Rập tại ULIS là nền tảng đưa anh đến nhiều nước trên thế giới. Anh Phong cũng là sinh viên K37 của trường.

Chị Hà Phương Mai là sinh viên K41 của Bộ môn NN&VH Ả Rập. Chị đang làm cán bộ ở Cục Đối ngoại, Bộ Công an, phụ trách hợp tác an ninh cảnh sát với các nước nói tiếng Ả Rập. Nhắc đến ULIS, chị Mai luôn dành những tình cảm trân trọng và cảm mến dành cho những thầy cô đã dìu dắt, những bạn bè đã cùng vui bên mình ở ngôi trường đại học năm xưa.

“Sau nhiều năm gắn bó với tiếng Đức, khi ngẫm lại tôi vẫn luôn thấy mình vô cùng may mắn khi đã lựa chọn nó. Tuy nhiên, một lựa chọn đúng đắn vẫn chưa đủ nếu tôi không có những người Thầy, người Cô có trình độ, có tâm và phong cách làm việc rất “Đức“, đã truyền đạt kiến thức cũng như cho tôi những lời động viên, những lời khuyên trong định hướng nghề nghiệp”, là những gì mà chị Nguyễn Thu Huyền (cán bộ Đại sứ quán Đức tại Hà Nội) tâm sự về Khoa NN&VH Đức, nơi chị đã gắn bó một khoảng thời gian đầy kỷ niệm.

Ông Nguyễn Thanh Lâm được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 10/9/2022. Ông là cựu sinh viên Khoa NN&VH Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông từng công tác tại nhiều cơ quan báo chí như từng công tác tại VTV, AVG, VTC, Cục Báo chí.

ULIS Media