Sinh viên ULIS sôi nổi tham gia trình bày các ý tưởng khởi nghiệp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Sinh viên ULIS sôi nổi tham gia trình bày các ý tưởng khởi nghiệp

Ngày 14/02/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cho sinh viên lớp Kinh tế – Tài chính QH.2013 (Chương trình liên kết với Trường Đại học South New Hampshire – Mỹ) đi thực tế chuyên môn tại tổ chức Hatch Ventures (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội).

2017-02-17_10-49-47

Buổi thực tế nằm trong môn học Khởi nghiệp do giảng viên Marcus Blake Nichols phụ trách. Đây là môn học chuyên ngành kinh tế tài chính nhằm giúp sinh viên hiểu biết về quá trình khởi nghiệp trong kinh doanh. Với định hướng như vậy, buổi thực tế tại Hatch Ventures nhằm giúp sinh viên tìm hiểu về Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam (đặc biệt là ở Hà Nội), Phương thức trình bày các ý tưởng khởi nghiệp cho các nhà đầu tư và doanh nhân, Kinh nghiệm thực tế của một số nhà khởi nghiệp tiêu biểu. Cũng như các môn học khác trong chương trình, môn học này được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Hatch Ventures là tổ chức phát triển cộng đồng và ươm mầm khởi nghiệp. Thành lập vào năm 2012 và chỉ trong vòng 12 tháng, Hatch đã trở thành một trong những cái tên nổi bật về hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp tại Việt Nam với nhiều chương trình tạo được dấu ấn quốc tế, thu hút hơn 100 doanh nghiệp hỗ trợ và hơn 10.000 đơn vị khởi nghiệp tham gia.

Trong phần đầu buổi học, nhà đồng sáng lập tổ chức Hatch – ông Aaron Everhart đã trình bày với các em sinh viên về tổ chức, về các chương trình khởi nghiệp có tiếng vang và tình hình khởi nghiệp tại Việt Nam. Các cố vấn, chuyên gia của Hatch cũng đã trình bày những kinh nghiệm thú vị với bao thử thách và khó khăn của chính mình trong quá trình khởi nghiệp.

2017-02-17_10-49-54

Ông Aaron Everhart chia sẻ về các dự án khởi nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam

2017-02-17_10-50-00

Các sinh viên chăm chú nghe trình bày

2017-02-17_10-50-07

Ông Phạm Quốc Đạt, CEO và một trong những người sáng lập của Hatch giới thiệu

về HATCH! FAIR – Triển lãm và Hội nghị Khởi nghiệp thường niên tại Việt Nam

Tiếp theo, 7 nhóm sinh viên đã trình bày các ý tưởng khởi nghiệp của mình với Ban đầu tư. Với niềm đam mê kinh doanh và tinh thần khao khát sáng tạo của tuổi trẻ, các bạn sinh viên năm thứ 4 đã rất hào hứng, sôi nổi thuyết trình bằng tiếng Anh về ý tưởng của mình để thuyết phục các nhà đầu tư. Các ý tưởng như AuB (Audio Book Company) (sách nói online), Rebirth Garden (Phân phối rau quả sạch)… đã được các chuyên gia tư vấn của Hatch đánh giá cao.

2017-02-17_10-50-152017-02-17_10-50-222017-02-17_10-50-33Sau đó, Ban đầu tư đã chọn ra 2 nhóm có ý tưởng xuất sắc nhất để trao thưởng. Dù món quà không lớn, phần thưởng đã là nguồn động viên rất lớn đến các bạn sinh viên khi ý tưởng của các bạn được công nhận. Chia sẻ cảm nghĩ sau khi kết thúc buổi học, các sinh viên đều nhận định chuyến đi rất ý nghĩa và thiết thực.

2017-02-17_10-50-392017-02-17_10-50-46

Nguyễn Thủy – Việt Khoa/ULIS Media