Lịch sử và thành quả hợp tác hơn 10 năm với Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch sử và thành quả hợp tác hơn 10 năm với Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo

Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo là cơ sở giáo dục đại học ngoại ngữ đầu tiên ở Đài Loan. Với hơn 50 năm lịch sử, ngôi trường này đã từng bước trở thành một đơn vị uy tín trong hệ thống giáo dục Đài Loan.

Cùng là trường đại học chuyên sâu đào tạo ngoại ngữ, khi bắt đầu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo đều đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Hoạt động xúc tiến các thỏa thuận hợp tác bắt đầu từ giữa những năm 2000. Đến năm 2006, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ bấy giờ là thầy Nguyễn Văn Lợi đã đại diện Nhà trường ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo. Dù lúc đó, Đài Loan vẫn là một “thị trường” mới mẻ, các lãnh đạo và cán bộ trường đều rất tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác này. Qua đó, một loạt các hoạt động hợp tác đã được triển khai trong thời gian sau đó về các lĩnh vực như: trao đổi sinh viên, xây dựng giáo trình, trao đổi giảng viên, tổ chức hội thảo quốc tế…

Trong 10 năm, hai trường đã hợp tác tổ chức 2 hội thảo quốc tế, xây dựng 2 bộ giáo trình Trung Việt và Việt Trung, 40 sinh viên hai bên đã tham gia chương trình trao đổi sinh viên, 3 giáo viên Việt Nam đã sang Văn Tảo dạy tiếng Việt cho sinh viên Đài Loan. Trong thời gian giữ cương vị Hiệu trưởng Nhà trường, Giáo sư Nguyễn Hòa cũng đã sang thăm Văn Tảo và xúc tiến nhiều buổi làm việc giữa hai bên. Những thành quả này được Ban Giám hiệu hai bên đánh giá cao, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng để triển khai hợp tác đa dạng và ở những bậc cao hơn như hợp tác đào tạo bằng kép, tổ chức khóa học tìm hiểu văn hóa, bồi dưỡng cho cán bộ, hợp tác sau đại học…

2017-07-31_09-48-35

Hai trường đã ký kết các thỏa thuận hợp tác mới trong chuyến thăm Văn Tảo của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh vào năm 2016

Năm 2016, với mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai trường và cũng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo, bà Chu Thủ Dân – Hiệu trưởng Trường Văn Tảo đã mời Hiệu trưởng đương nhiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ là thầy Đỗ Tuấn Minh cùng một số cán bộ lãnh đạo thăm và làm việc chính thức tại trường trong 2 ngày từ 15-16/10. Trong chuyến thăm này, hai bên đã tổng kết 10 năm hợp tác và ký kết văn bản hợp tác trong giai đoạn mới ở 6 mảng lĩnh vực. Bà Chu Thủ Dân nhấn mạnh hợp tác trao đổi sinh viên-giảng viên, phối hợp tổ chức hội nghị khoa học, hội thảo quốc tế, các khoá bồi dưỡng giữa hai bên không nên chỉ bó hẹp ở địa hạt Tiếng Trung mà nên mở rộng sang các ngôn ngữ khác do hai trường đều đào tạo nhiều ngôn ngữ chung nên có rất nhiều cơ hội để hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đến ngày 16/01/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã đón tiếp đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo do ông Cố Trường Vĩnh – Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại trường. Trong buổi làm việc này, Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo đã nhất trí về các nội dung như: Triển khai khóa học đầu tiên cho người Việt Nam (bồi dưỡng tiếng Trung, tiếng Anh) tại Văn Tảo, Thiết kế Study tour tại Việt Nam dành cho học sinh/sinh viên Đài Loan, Tổ chức đưa đoàn cán bộ ULIS sang thăm và trao đổi kinh nghiệm ngắn hạn tại Văn Tảo, đưa văn phòng Văn Tảo tại ULIS vào vận hành… Cũng trong ngày hôm đó, đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo đã tiến hành giao lưu với sinh viên ULIS. Qua cách dẫn dắt hấp dẫn, bài giảng về quan hệ giữa Đài Loan và Đông Nam Á do Phó hiệu trưởng Cố Trường Vĩnh trình bày đã thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên.

2017-07-31_09-49-18

Đoàn cán bộ và sinh viên Văn Tảo tại ULIS

Đặc biệt, vào ngày 19/03/2017 đã diễn ra lễ khai trương văn phòng đại diện của Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo (Đài Loan) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, đánh dấu một mốc son mới đánh dấu mối quan hệ hai trường. Văn phòng đại diện này nằm trong thỏa thuận đã được ký kết trước đó giữa hai trường với nhiệm vụ chính là thúc đẩy các nghiệp vụ trong hợp tác song phương giữa hai trường, đặc biệt là chương trình đào tạo tiếng Trung.

img_6495

Khai trương văn phòng đại diện của Văn Tảo tại ULIS

Từ tháng 03/2017, hai trường đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác nổi bật, tiêu biểu như tổ chức khóa bồi dưỡng tiếng Trung cho 19 công chức Tổng cục Hải quan Việt Nam. Trong khóa học này, các học viên vừa học tập tại Việt Nam (Trường Đại học Ngoại ngữ), vừa học tại Đài Loan (Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo) với nhiều chương trình thú vị như: tham quan cơ quan hải quan Đài Loan, cảng biển và sân bay Cao Hùng, tham quan doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất Đài Loan, tham gia các chương trình nâng cao năng lực sử dụng tiếng Trung trong công tác hải quan, cũng như những giờ học trải nghiệm tiếng Trung, những giờ học chuyên đề được thiết kế riêng cho công chức hải quan Việt Nam…

Và từ ngày 24-31/07/2017 vừa qua, một hoạt động hợp tác ghi dấu ấn nữa giữa hai trường đã được tiến hành là khóa bồi dưỡng cho các cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo. Trong vòng 1 tuần, đoàn công tác do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã được tham quan và tìm hiểu môi trường, chất lượng, phương pháp dạy và học tại Văn Tảo với nhiều điểm tân tiến về công nghệ thông tin, E-learning, đào tạo từ xa, đánh giá năng lực ngoại ngữ…

2017-07-31_08-43-33

Đoàn cán bộ ULIS và Văn Tảo trong chuyến bồi dưỡng tháng 07/2017

Những thành quả trong hơn 10 năm kể trên là rất đáng ghi nhận nhưng mối quan hệ hợp tác giữa ULIS và Văn Tảo vẫn còn nhiều tiềm năng lớn mạnh. Dưới sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của hai trường, mối quan hệ này sẽ còn khởi sắc và tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media