TS. Đàm Minh Thủy được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Cộng hòa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Đàm Minh Thủy được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Ngày 13/3/2026, tại Nhà khánh tiết của Đại sứ quán Pháp, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, đã thay mặt Chính phủ Cộng hòa Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho TS. Đàm Minh Thủy – Trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự buổi lễ cùng Ngài Đại sứ còn có các tham tán, tùy viên và đại diện của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Về phía khách mời có Bà Nguyễn Thúy Anh (Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Pháp, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, Chủ tịch Hội Hữu nghị & Hợp tác Việt – Pháp) và Ông Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Pháp thành phố Hà Nội). Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội có Thầy Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng Ban Chủ nhiệm và giảng viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp, các đối tác, người thân và những người bạn thân thiết của TS. Đàm Minh Thủy.

Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Ordre des Palmes Académiques) là một trong những biểu tượng danh dự cao quý và lâu đời nhất của Cộng hòa Pháp trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, do Hoàng đế Napoléon đệ nhất thiết lập ra từ năm 1808, ban đầu là giải thưởng dành riêng cho các thành viên xuất sắc của Đại học Pháp. Trải qua hơn hai thế kỷ, ngày nay, Huân chương Cành cọ Hàn lâm được trao tặng nhằm vinh danh các nhà khoa học, nhà giáo dục và những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc phát triển tri thức, giáo dục cũng như lan tỏa ngôn ngữ Pháp và văn hóa Pháp ngữ trên toàn thế giới.

Huân chương cao quý này của TS. Đàm Minh Thủy không chỉ là sự ghi nhận trân trọng của Chính phủ Pháp đối với những đóng góp bền bỉ của cô cho giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, mà còn là niềm tự hào lớn lao của tập thể Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp, của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và của cộng đồng Pháp ngữ trong nước.

Tại buổi lễ, Ngài Đại sứ Olivier Brochet đánh giá cao những đóng góp của Cô Đàm Minh Thuỷ trong mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục. Đằng sau tấm huân chương danh giá ấy là cả một hành trình dài của Cô với sự tận tụy, đam mê và kiên trì với sự nghiệp giảng dạy tiếng Pháp và lan tỏa giá trị của cộng đồng Pháp ngữ. Ngài Đại sứ tin tưởng rằng trong thời gian tới, TS. Đàm Minh Thuỷ sẽ có nhiều đóng góp sâu sắc hơn nữa nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1999, TS. Đàm Minh Thủy tiếp tục theo đuổi con đường học thuật với bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp tại chính ngôi trường ULIS vào năm 2004 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Picardie Jules Verne (Cộng hòa Pháp) vào năm 2015. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, cô đã lựa chọn gắn bó với Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, nơi cô bắt đầu công tác từ năm 2000 với tư cách là giảng viên tiếng Pháp. Bên cạnh việc giảng dạy tại ULIS, cô còn tham gia giảng dạy và đóng góp chuyên môn tại nhiều cơ sở đào tạo và tổ chức quốc tế uy tín như Viện Pháp tại Việt Nam. Với chuyên môn sâu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp và giao tiếp liên văn hóa, TS. Đàm Minh Thủy luôn tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy và tham gia các hoạt động học thuật trong nước và quốc tế, đặc biệt trong các hướng tiếp cận như tích hợp kỹ năng, giảng dạy liên văn hóa và phương pháp dự án trong đào tạo tiếng Pháp.

Không chỉ là một nhà giáo tận tâm, cô còn là một nhà quản lý giáo dục năng động và tâm huyết. Cô từng giữ cương vị Tổ trưởng Tổ Văn học – Văn minh (2015–2020), Phó Trưởng khoa (2020–2022) và hiện đang là Trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp từ năm 2022 đến nay. Trong vai trò lãnh đạo, cô đã góp phần đổi mới chương trình đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế của Khoa với các tổ chức Pháp ngữ như OIF và AUF. Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia phát triển cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam với vai trò Ủy viên BCH Hội Hữu nghị & Hợp tác Việt Nam – Pháp và Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt – Pháp thành phố Hà Nội.

Trong nhiều năm công tác tại Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp – ĐHQGHN, TS. Đàm Minh Thủy luôn được biết đến như một giảng viên tâm huyết và người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên. Cô đã góp phần đổi mới chương trình đào tạo của Khoa, tham gia đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng và kiểm định chương trình giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, cô còn tích cực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác học thuật, góp phần lan tỏa tiếng Pháp tại Việt Nam và tăng cường kết nối giáo dục – văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia Pháp ngữ. Huân chương Cành cọ Hàn lâm là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ ấy.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, TS. Đàm Minh Thủy đã chia sẻ rằng đối với cô, việc nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm không chỉ là một vinh dự cá nhân mà còn là khoảnh khắc của sự tri ân và ký ức, một dịp để nhìn lại chặng đường đã qua – chặng đường được dệt nên từ những cuộc gặp gỡ, từ niềm tin và khát vọng cống hiến cho nền giáo dục và cộng đồng Pháp ngữ.

TS. Đàm Minh Thủy đã xúc động khi kể lại chặng đường học tập và làm việc gắn bó với tiếng Pháp suốt gần bốn thập kỷ – từ những ngày đầu tiên tiếp xúc với ngôn ngữ này khi còn là một nữ sinh trung học, cho đến hành trình trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu và nhà quản lý giáo dục tại Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Cô chia sẻ rằng chính tiếng Pháp đã mở ra cho mình những chân trời tri thức, những cơ hội học tập và những cuộc gặp gỡ quý giá với bạn bè, đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia, qua đó giúp cô hiểu sâu sắc hơn về giá trị của đối thoại văn hóa và hợp tác quốc tế.

Cô cũng nhấn mạnh rằng phần thưởng cao quý này không phải là sự ghi nhận cho một cá nhân, mà là thành quả của một tập thể. Cô đã dành những lời tri ân chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, các thầy cô giáo đã truyền cảm hứng cho mình, các đồng nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp, các đối tác học thuật và tổ chức Pháp ngữ cùng gia đình và những người thân yêu luôn âm thầm đồng hành bởi theo cô, không có hành trình nào được xây dựng một mình. Tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào việc thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giao lưu văn hóa, cô Đàm Minh Thủy khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển giảng dạy tiếng Pháp, tăng cường hợp tác học thuật và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng Pháp ngữ, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Khoa NN&VH Pháp