Trao học bổng KF – Samsung năm 2025 cho 35 sinh viên ULIS
Ngày 25/9/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ trao học bổng KF-Samsung dành cho 35 sinh viên xuất sắc của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Đây là một trong những chương trình học bổng uy tín và có giá trị, góp phần khuyến khích, động viên sinh viên Nhà trường trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Buổi lễ có sự tham dự của TS. Hoa Ngọc Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Vũ Văn Hải – Phó Trưởng phòng Đào tạo và Người học; TS. Lưu Mạnh Kiên – Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Phát triển; TS. Trần Thị Hường – Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Đặc biệt, buổi lễ vinh dự đón tiếp ông Woo Hyung Min – Trưởng Đại diện Văn phòng Hà Nội, Quỹ Giao lưu Hợp tác Quốc tế Korea Foundation (KF).

Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation – KF) là cơ quan trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc, có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Hàn Quốc ra thế giới, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hàn Quốc với các quốc gia. Một trong những lĩnh vực trọng tâm của KF là chương trình tài trợ giáo dục dành cho các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam. Đồng hành cùng quỹ trong dự án học bổng này là Tập đoàn Điện tử Samsung – không chỉ là nhà đầu tư Hàn Quốc lớn nhất tại Việt Nam, mà còn là đơn vị có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục Việt Nam, trong đó có chương trình học bổng KF-Samsung tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quỹ KF và Tập đoàn Samsung vì những đóng góp bền bỉ dành cho sinh viên Việt Nam: “Đây là lần thứ 5 ULIS vinh dự được đồng hành với chương trình học bổng KF-Samsung. Tôi thực sự trân trọng và đánh giá cao ý nghĩa thiết thực, lâu dài của chương trình. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, học bổng KF-Samsung còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để các em sinh viên không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành.” Bên cạnh đó, Phó Hiệu trưởng cũng mong rằng 35 em sinh viên được vinh danh hôm nay sẽ coi đây là bước khởi đầu để phấn đấu nhiều hơn nữa, không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập mà còn phát triển toàn diện kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. “Nhà trường tin tưởng rằng các em sẽ trở thành những đại sứ văn hóa, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Xin chúc các em sẽ luôn giữ được nhiệt huyết, khát vọng và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.” Phó Hiệu trưởng khẳng định.

TS. Hoa Ngọc Sơn – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ
Đại diện phía Quỹ KF, ông Woo Hyung Min đã trực tiếp trao học bổng cho các sinh viên tiêu biểu và bày tỏ, gửi gắm niềm tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành những cầu nối quan trọng trong mối quan hệ hợp tác Việt – Hàn.
Đại diện Quỹ học bổng KF-Samsung ông Woo Hyung Min trao tặng học bổng cho các bạn sinh viên




Đại diện sinh viên nhận học bổng, sinh viên Phạm Việt Hà (lớp 24K1, Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc) xúc động chia sẻ:
“Em vô cùng vinh dự và tự hào khi được nhận học bổng KF-Samsung. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân, mà còn là động lực lớn để em tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa. Em tin rằng sự hỗ trợ quý báu này sẽ giúp sinh viên chúng em tự tin theo đuổi đam mê, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.”, Sinh viên Phạm Việt Hà – 24K1 chia sẻ tại lễ trao học bổng.

Kết thúc buổi lễ, TS. Hoa Ngọc Sơn đã trao tặng bó hoa tươi thắm đến đại diện Quỹ KF, thay cho lời tri ân và cam kết tiếp tục hợp tác lâu dài trong thời gian tới.

Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa cảm ơn đại diện Quỹ học bổng

Lễ trao học bổng KF-Samsung không chỉ đem lại niềm tự hào cho 35 sinh viên được vinh danh, mà còn khẳng định vị thế của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trong các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục, mở ra thêm nhiều cơ hội học tập và phát triển cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Diệu Thu/ĐSTT