Toạ đàm “Thực trạng và triển vọng giáo dục tiếng Hàn tại các cơ sở giáo dục chính quy bậc Tiểu học và Trung học ở Việt Nam”
Ngày 19/12/2025, tại Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Quỹ Giáo dục Tiếng Hàn Quốc tế đã tổ chức Tọa đàm “Thực trạng và triển vọng giáo dục tiếng Hàn tại các cơ sở giáo dục chính quy bậc Tiểu học và Trung học ở Việt Nam”. Chương trình đã thu hút sự quan tâm và tham gia của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà giáo và sinh viên.

Tham gia tọa đàm, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội có sự góp mặt của Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban Chủ nhiệm và cán bộ, sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc.
Về phía khách mời Việt Nam có Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng; Trưởng Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Mai Hữu.
Về phía khách mời quốc tế có sự tham gia của Chủ tịch Quỹ Giáo dục Tiếng Hàn Quốc tế Lim Yeong Dam, Trưởng ban hỗ trợ Giáo dục nước ngoài, Bộ Giáo dục Hàn Quốc Kim Joo Young, GS. Chang So Won đến từ Đại học Quốc gia Seoul, GS. Lim Woong đến từ Đại học Yonsei, Chủ tịch Quỹ Giáo dục Tiếng Hàn Quốc tế Lim Yeong Dam, Trưởng ban hỗ trợ Giáo dục nước ngoài Kim Joo Young.



Chương trình còn có sự góp mặt của đông đảo nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà giáo quan tâm tham dự.
Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đến từ các sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc và CLB AC4U đã tạo cho chương trình bầu không khí sôi động.


Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn đã nhấn mạnh ý nghĩa của buổi tọa đàm tới định hướng và phát triển tiếng Hàn ở các cấp bậc phổ thông trên cả nước. Phó Hiệu trưởng cũng khẳng định sự cam kết của ULIS trong việc đóng góp vào công cuộc phát triển đào tạo tiếng Hàn ở bậc phổ thông nói riêng và tại Việt Nam nói chung trong tương lai.

Tiếp theo chương trình, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng đã chia sẻ về bối cảnh phát triển của giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam. Đồng thời, ông khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn mong muốn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, phát triển các chương trình giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam.

Cũng trong phần phát biểu chào mừng, Chủ tịch Quỹ Giáo dục Tiếng Hàn Quốc tế Lim Yeong Dam và Trưởng ban hỗ trợ Giáo dục nước ngoài, Bộ Giáo dục Hàn Quốc Kim Joo Young gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Giáo dục và Đào tạo VIệt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN cũng như các thầy cô giáo trên cả nước đã góp phần thúc đẩy, phát triển giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam. Hai vị khách tin tưởng tọa đàm có thể gợi mở, đề xuất ra nhiều hướng phát triển đào tạo tiếng Hàn hơn nữa cho các cơ sở giáo dục chính quy bậc Tiểu học và Trung học ở Việt Nam.


Trong bài phát biểu đề dẫn, GS. Chang So Won đến từ Đại học Quốc Gia Seoul, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục tiếng Hàn ở nước ngoài đã trình bày tham luận “Giáo dục tiếng Hàn bậc phổ thông ở nước ngoài – Định hướng phù hợp với Việt Nam”. Bà đã giới thiệu các bản sách tiếng Hàn theo các bậc từ Pre-A1 tới sách nâng cao C2, và sách giáo trình cho cấp bậc tiểu học với nội dung minh họa sinh động, trực quan. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp các trường tiểu học tiếp cận và đưa tiếng Hàn vào chương trình giảng dạy.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, phần trưng bày các đầu sách hỗ trợ và giảng dạy tiếng Hàn cũng thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo các vị khách tham dự.

Nối tiếp chương trình, GS. Lim Woong đến từ Đại học Yonsei cũng đã mang tới những thông tin hữu ích qua phần thuyết giảng “Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn và ứng dụng AI”. Bài thuyết giảng đã cung cấp cho người tham dự những góc nhìn mới về việc học tiếng Hàn cùng với sự hỗ trợ của các phần mềm AI như: tạo âm thanh giọng đọc qua văn bản, tạo video âm thanh, hình ảnh, ca khúc từ các từ vựng tiếng Hàn, cũng như luyện tập và học tiếng Hàn qua các bài luyện tập được lập trình sẵn trên các ứng dụng AI. Những thông tin mới mẻ và sinh động đã thu hút sự chú ý và hưởng ứng từ bạn sinh viên, giúp quá trình học tập tiếng Hàn trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn.


Cuối phần tham luận, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Trần Thị Hường đã trình bày báo cáo “Nghiên cứu giải pháp nâng cao tính liên kết giữa giáo dục tiếng Hàn bậc phổ thông và bậc đại học tại Việt Nam – Tập trung vào việc giảng dạy tiếng Hàn tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. Bài tham luận nhấn mạnh vào sự phổ biến của tiếng Hàn đối với học sinh, sinh viên Việt Nam kể từ lúc đưa tiếng Hàn vào giảng dạy chính quy trên cả nước, khẳng định vị thế và thế mạnh của tiếng Hàn trong thị trường Việt Nam trong tương lai. Đồng thời, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc cũng đặt ra các mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Hàn tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trong thời gian tới.


Sau phần tham luận, phiên thảo luận đã được tiến hành. Nhiều trao đổi, thảo luận về thực trạng giảng dạy tiếng Hàn bậc phổ thông tại Việt Nam cũng như các đề xuất, góp ý định hướng của các đại biểu đã tạo nên bầu không khí khoa học sôi nổi và hiệu quả.







Toạ đàm Thực trạng và triển vọng giáo dục tiếng Hàn tại cơ sở giáo dục chính quy bậc Tiểu học và Trung học ở Việt Nam đã khép lại sau thời gian làm việc tích cực.
Một số hình ảnh khác:













