Tọa đàm khoa học: Những nghiên cứu gần đây về bộ não của người sử dụng đa ngôn ngữ
Ngày 27/03/2026, tại Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Những nghiên cứu gần đây về bộ não của người sử dụng đa ngôn ngữ (Current research on the multilingual brain)” dành cho học viên sau đại học.
Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên. Bên cạnh đó, tọa đàm còn thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu, học viên đến từ các đơn vị ngoài trường như: iSMART Education, Trường Edison, hệ thống TH & THCS Newton, các trung tâm ngoại ngữ… Điều này cho thấy sức lan tỏa và sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng đối với chủ đề của tọa đàm.




Tham dự và phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu ngôn ngữ dưới góc độ khoa học thần kinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Phó Hiệu trưởng khẳng định việc hiểu rõ cách thức bộ não xử lý và vận hành đa ngôn ngữ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập ngoại ngữ mà còn mở ra nhiều hướng nghiên cứu liên ngành tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.

Diễn giả chính của tọa đàm là Tiến sĩ Laura Giglio – Nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Liên ngành về Sự tiến hóa của Ngôn ngữ, Đại học Zurich (Thụy Sĩ). Với nền tảng chuyên môn sâu trong lĩnh vực tâm lý ngôn ngữ học và khoa học thần kinh, Tiến sĩ Laura Giglio đã mang đến nhiều thông tin cập nhật, hấp dẫn về các hướng nghiên cứu hiện nay liên quan đến não bộ của người sử dụng đa ngôn ngữ.

Trong khuôn khổ chương trình, diễn giả đã tập trung làm rõ cách thức bộ não mã hóa và quản lý nhiều ngôn ngữ khác nhau, đồng thời duy trì sự tách biệt giữa các hệ thống ngôn ngữ. Bên cạnh đó, tọa đàm cũng giới thiệu các phương pháp nghiên cứu hiện đại đang được sử dụng để tìm hiểu quá trình xử lý ngôn ngữ trong não bộ của người nói đa ngôn ngữ, qua đó giúp người tham dự có cái nhìn tổng quan và khoa học hơn về cơ chế hoạt động của ngôn ngữ trong não.


Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi, trao đổi từ phía khán thính giả tham dự, xoay quanh các vấn đề như ứng dụng của nghiên cứu não bộ trong giảng dạy ngoại ngữ, sự khác biệt giữa người đơn ngữ và đa ngôn ngữ, cũng như tiềm năng phát triển các nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực này.






Tọa đàm được tổ chức bằng tiếng Anh, tạo môi trường học thuật quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy năng lực sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động nghiên cứu và trao đổi học thuật tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.


Chương trình khép lại thành công, để lại nhiều giá trị học thuật thiết thực và mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu trong tương lai, góp phần khẳng định định hướng phát triển nghiên cứu khoa học theo hướng liên ngành, hiện đại và hội nhập của Nhà trường.

